Những vị tướng LMHT cần phải nerf ngay lập tức vì quá mạnh trong chế độ xếp hạng đơn

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/07/2016 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Ở thời điểm gần đây, một số tướng Liên Minh Huyền Thoại đang quá mạnh và thống trị mọi chế độ của tựa game này, nếu không bị giảm sức mạnh mà chúng được lạm dụng thì hậu quả còn khôn lường.

Trong giai đoạn gần đây, nhà phát hành Liên Minh Huyền Thoại đang cân bằng tướng một cách hơi “Bừa bãi”, buff quá mạnh tay xong lại phải nerf vội nerf vàng. Bởi vậy, cộng đồng game thủ mà khôn ngoan, tinh quái, họ sẽ sử dụng tướng hot làm tướng tủ leo Rank. Giờ đây, chúng ta cùng đến với các vị tướng quá mạnh ở thời điểm hiện tại và cần phải nerf ngay lập tức nhé.

1. Malzahar

Malzahar thực sự quá mạnh ở thời điểm hiện tại bởi vị tướng này vừa sở hữu sát thương khó chịu lại hiệu ứng khống chế quá dày từ kĩ năng cho tới trang bị. Sát thương duy trì và dồn đều khủng, chưa kể vị tướng này đa năng quá mức cần thiết, đi rừng, đi đường trên hay đường giữa đều mạnh cả.

Malzahar không phải tướng đi đường mạnh bởi kĩ năng tương đối bị động, khó trúng lại yêu cầu nhiều yếu tố. Tuy nhiên, chính vì khâu đẩy đường quá khỏe, Malzahar farm cực thuận đầu trận đấu và đợi cấp 6 cùng người đi rừng tổ úp đối thủ bằng một cú Âm Ti Trói Buộc (R) là xong. Cứ túc tắc như vậy, Malzahar tự làm bản thân xanh và có thể đảo đường vì nội tại mới khắc phục quá nhiều nhược điểm không có kĩ năng chạy trốn.

Giờ đây, phong cách lên đồ Quỷ Thư Morello + Trượng Pha Lê Rylai + Mặt Nạ Đọa Đày Liandry tạo cảm giác vô cùng khó chịu cho kẻ đối đầu. Chạy cũng không được mà đánh lại cũng không xong, đối thủ chỉ có nước băng mạnh vào giao tranh nếu không muốn thua cuộc. Quả thực, sự khó chịu của Malzahar không kém Vladimir hay Swain của phiên bản trước đó vậy.


Vị tướng này quá đa năng.

Vị tướng này quá đa năng.

2. Ashe

Ashe là vị xạ thủ tân thủ nhưng sau nhiều lần ưu ái của nhà phát hành Riot, Cung Băng đã vọt lên vị trí số 1 của nhóm xạ thủ và được sử dụng tràn ngập các máy chủ xếp hạng, chưa kể tới đấu trường công lý chuyên nghiệp.

Nguyên nhân khiến Ashe trở lại do các xạ thủ mạnh khác đương thời như Kog’Maw, Lucian, Corki, Ezreal,... bị nerf quá mạnh dẫn tới vị tướng này dễ thở hơn trong khâu đi đường. Còn các xạ thủ sát thương duy trì khác như Sivir, Jinx, Vayne,... chúng không thể sánh với Ashe ở khâu đa dụng, ví dụ như mở giao tranh, kiểm soát bản đồ chẳng hạn.

Hơn nữa, Riot đã buff nhiều lần cho cả chiêu Thiện Xạ Tập Trung (Q) và Thất Tiễn Xạ (W) của Ashe. Giờ đây, Ashe không thực sự phụ thuộc quá nhiều vào tỉ lệ chí mạng lại mở ra nhiều lối lên đồ hay và mới lạ nên chỉ cần đứng tích đủ 4 đòn bắn, Ashe tung chiêu Q bắn nát cả team địch sát thương cộng thêm khổng lồ. Giờ đây Support bảo kê lên ngôi, đúng thời với Cung Băng luôn rồi còn gì.


Sức bắn của Ashe khi tích đủ 4 Hit lấy Q quá đáng sợ.

Sức bắn của Ashe khi tích đủ 4 Hit lấy Q quá đáng sợ.

3. Sona

Sona đang sở hữu tỉ lệ thắng không tưởng từ khi Riot chỉnh sửa chiêu thức thông qua phiên bản 6.14. Với cách mạng đó, Sona đạt 58.5% tỉ lệ thắng, nhảy vọt tới 7% sơ với phiên bản trước, con số đủ để nói sức mạnh Cô Nàng Bán Bưởi gia tăng như thế nào rồi.

Nguyên nhân đến từ việc bộ chiêu thức Sona dù bị giảm thông số kĩ năng đầu trận đấu nhưng nhờ chiêu cuối Khúc Cao Trào (R) giảm thời gian hồi chiêu cho chiêu Q, W, E nên khi trận đấu kéo dài, sức mạnh của Sona nhảy vọt khủng khiếp. Bởi vậy xét cho cùng, Sona đã yếu hơn đầu trận nhưng từ cấp 11 trở đi, vị tướng này mạnh hơn hẳn về giữa và cuối trận đấu.

Với các Core Item nhưng Lư Hương Sôi Sục (Cực mạnh cho Sona), Iron Solari, Hòm Bảo Hộ Mikael,... vị tướng này buff cho đồng đội thoải mái, thậm chí còn chắn cả kĩ năng cho họ. Với chiêu thức chỉ khoảng 3 giây hồi chiêu ở cấp 16, sức mạnh của vị tướng này có thể nói “Vô tiền khoáng hậu”.


Về late, Sona Heal + Shield cân cả thế giới.

Về late, Sona Heal + Shield cân cả thế giới.

4. Hecarim

Hecarim trong xếp hạng vẫn là một đối thủ cực kì đáng nể bởi chất tướng, bộ kĩ năng và lối chơi hoàn toàn hoàn hảo cho người chơi muốn leo Rank nhanh.

Với người đi rừng Pro, họ không cần phải lên trang bị đi rừng mà đóng thẳng Tam Hợp Kiếm đầu tiên, đạt ngưỡng sức mạnh sớm. Một chiêu Vó Ngựa Hủy Diệt (E) của Hecarim tương tác với Tam Hợp Kiếm đã gây hàng tấn sát thương, chưa kể tốc độ đánh lẫn sát thương từ chiêu thức lẫn đòn đánh thường đều quá mạnh. Thêm vào đó, chiêu cuối của Hecarim giúp vị tướng này Solo tay đỗi dễ hơn hoặc Gank thành công ở đường.

Hecarim mạnh nhất ở giai đoạn giữa trận đấu khi có 2-3 trang bị lớn công thủ đầy đủ. Nếu để Hecarim xanh, người chơi sẽ rất mệt khi phải đối đầu với sự khó chịu của gã Nhân Mã. Mặc dù rất mạnh ở 6.13 nhưng Riot không có dấu hiệu gì giảm sức mạnh Hecarim bản vừa qua nên không ít người muốn nhà phát hành nerf gã Nhân Mã này càng sớm càng tốt.


Kĩ năng hoàn hảo giữa trận đấu.

Kĩ năng hoàn hảo giữa trận đấu.

5. Leona

Leona cũng đang rất mạnh sau những chỉnh sửa mới, đặc biệt là chiêu Khiên Mặt Trời (Q) và chiêu cuối Thái Dương Hạ San (R).


Cũng nhờ chiêu thức làm lại hợp lí hơn.

Cũng nhờ chiêu thức làm lại hợp lí hơn.

Chiêu Khiên Mặt Trời (Q) dù đã giảm sát thương nhưng vì có thời gian hồi chiêu quá nhanh nên Bình Minh Rực Rỡ choáng liên tục kẻ địch. Khi đó, chiêu thức này chỉ có 3 giây Cooldown mà thôi. Còn chiêu Thái Dương Hạ San (R), việc Riot bổ sung tầm đánh và sát thương trên đòn đánh ngay sau khi sử dụng chiêu cuối cũng giúp vị tướng này tạo ra nhiều áp lực hơn thay vì tung đòn đánh chay như các phiên bản trước.

Tổng thể mà nói, Leona giờ mạnh hơn hẳn về giữa trận đấu, khi đã max chiêu Q và 1-2 cấp độ chiêu cuối Thái Dương Hạ San. Leona sở hữu tỉ lệ thẳng rất cao, hơn 55% lận nhưng vì sự tỏa sáng của Sona, Bình Minh Rực Rỡ bị lu mờ đôi chút.