Những vị tướng đi rừng giúp bạn trở thành "SofM" và "Peanut" khi leo rank LMHT mùa 7

Zed  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/12/2016 11:51 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Cùng điểm qua những vị tướng đi rừng đang hot nhất thời điểm hiện tại.

Bản cập nhật tiền mùa giải vừa qua đem đến rất nhiều thay đổi lớn cho khu rừng trong Liên Minh Huyền Thoại, một số bãi quái tăng thêm chỉ số lính cũng như kinh nghiệm nhưng lại tăng thời gian hồi khiến cho việc tranh chấp rừng giai đoạn đầu trận trở nên cực kỳ quan trọng.

Vô hình chung khiến một loạt vị tướng đi rừng thiên hướng ăn thịt trở lại mạnh mẽ với khả năng giao tranh, thiết lập những cuộc gank từ sớm. Nhóm tướng ăn cỏ không hoàn toàn biến mất nhưng chỉ một vài cái tên có khả năng dọn quái hàng khủng cộng thêm một chút ưu ái buff sức mạnh từ Riot là còn chỗ đứng.

Vậy thì những vị tướng đang được meta ưu ái đó là hãy ai? Hãy cùng đến với nội dung chính của bài viết.

Lee Sin

Sau một thời gian khá dài đánh mất vị thế, Lee Sin đã manh nha báo hiệu sự trở lại khi xuất hiện rất thành công tại kể CKTG 2016. Đến khi bản cập nhật tiền mùa giải được triển khai thì Thầy Tu Mù đã chính thức hiên ngang trở lại nhóm những “thần rừng” số 1 quen thuộc của mình.

Gank sớm, sát thương đầu trận cao, cướp rừng tốt, Meta hiện tại như được sinh ra để dành cho Lee Sin. Nếu trước đây việc lộ diện sớm thiết lập những pha gank thường khiến Lee Sin bị cướp rừng thì giờ đây với việc thời gian hồi bãi quái tăng từ 100s lên 150s, hắn ta có thể thoải mái đảm bảo chỉ số lính mà vẫn dư giả thời gian hỏi thăm các đường đối thủ.

Ngay cả khi bị outmeta thì Lee Sin vẫn là vị tướng rất được các game thủ ưa chuộng, giờ đây meta còn ưu ái thì không ngạc nhiên khi Thầy Tu Mù lại càng trở thành lựa chọn xuất hiện vô cùng dày đặc cả ở những trận đấu xếp hạng bậc cao cũng như chuyên nghiệp.

Rengar

Một cái tên khác trở lại sau thời gian dài thất sủng, việc Riot phải ra bản cập nhật bất thường niên ở phiên bản 6.24 trong đó có chỉnh sửa giảm sức mạnh Rengar đủ để hiểu vị tướng này mạnh đến nhường nào sau khi làm lại.

Cũng là một dạng đi rừng ăn thịt tương tự Lee Sin nên dễ hiểu khi meta là lý do khá lớn giúp Rengar trở lại mạnh mẽ. Nhưng không chỉ có vậy, Rengar còn là một trong những thích khách thành công nhất trong đợt làm lại của Riot vừa rồi.

Bộ kỹ năng sau khi chỉnh sửa của Rengar được nâng cấp cực rõ rệt, khả năng dọn quái giờ chả thua kém ai với chiêu Q sát thương diện rộng, trước kia rất ngại hiệu ứng khống chế thì giờ Riot tặng cho Thú Săn Mồi Kiêu Hãnh chiêu W cường hóa giải và miễn nhiễm hiệu ứng cực bá đạo, Dây Chuyền Răng Nanh nếu tích đủ stack sẽ đem lại một lượng sát thương cực lỗi.

Lối chơi và lên trang bị giờ cũng rất đa dạng với 2 lựa chọn full damage để là một thích khách đúng nghĩa hoặc full tank với vai trò quấy rối và câu kéo chiêu thức đối thủ nhưng vẫn không hề ít sát thương. Rengar là một cái tên rất đáng chơi trong khu rừng hiện nay, rất mạnh cộng thêm lối chơi đa dạng biến hóa mang lại cảm giác thích thú cho người sử dụng.

Kha’Zix

Lúc nào cũng vậy, có Rengar là phải có Kha’Zix, 2 kẻ thù không đội trời chung này như nước với lửa, như mặt trăng với mặt trời không chỉ trong cốt truyện. 2 gã sát thủ với lối chơi khá tương đồng này lúc thịnh cùng thịnh mà lúc suy cũng cùng suy. Giờ đây khi Rengar được làm lại thành công và trở lại mạnh mẽ thì đương nhiên Kha’Zix không thể đứng ngoài cuộc chơi.

Điểm mạnh của Kha’Zix thì đã được đề cập quá nhiều trong những bài viết của GameK có sự xuất hiện của y. Sát thương khủng, khả năng snowball trận đấu cực mạnh khi có lợi thế, chỉnh sửa chiêu thức Q Nếm Mùi Sợ Hãi giúp cho Kha’Zix bổ sung thêm khả năng ăn mục tiêu lớn cực tốt.

Lee Sin, Rengar, Kha’Zix lần lượt trở lại mạnh mẽ, hồi ức về thời kỳ tướng ăn thịt thống trị những mùa giải 3, 4 như được tái hiện trong khu rừng Summoner Rift.

Shyvana

Vị tướng mang thiên hướng ăn cỏ duy nhất trong danh sách này. Long nữ Shyvana trở lại rất mạnh mẽ sau chút chỉnh sửa bộ kỹ năng ở phiên bản 6.23.

Sức mạnh của Shyvana giờ đây nằm ở khả năng gây sát thương theo phần trăm máu cực mạnh dù lên toàn đồ chống chịu. Nội tại Hơi Thở Của Rồng sau khi chỉnh sửa cho phép cô hướng đến những món trang bị tăng lượng máu nhưng không hề thiếu sát thương. Càng nhiều máu, càng cứng thì Shyvana lại càng gây sát thương mạnh!!!

Khả năng dọn rừng giai đoạn đầu trận cũng được đảm bảo với chiêu W Rực Cháy, tốc độ di chuyển từ chiêu thức này cũng cho phép Shyvana có thể đánh bao sân phần nào kiểm soát những kẻ đi rừng ăn thịt xuất hiện nhan nhản hiện này ở đầu trận.

Nếu bạn là fan của nhóm tướng rừng ăn cỏ thì Shyvana chắc chắn là cái tên mạnh nhất để sử dụng hiện tại.

Rek’Sai

Một dạng tướng đi rừng có lối chơi đa dạng bậc nhất Liên Minh Huyền Thoại, kể từ khi ra mắt đến nay thì Rek’Sai luôn thiết lập phần nào chỗ đứng của mình dù meta có xê dịch ra sao.

Tiền mùa giải với những kẻ đi rừng ăn thịt xuất hiện và thống trị thì Nấm Mồ Hư Không vẫn là lựa chọn tốt ở vị trí rừng với phong cách khá toàn diện của mình. “Đa dạng” quả thực là từ hoàn hảo để nói về Rek’Sai, vị tướng này có thể sử dụng hiệu quả theo rất nhiều phong cách.

Với Rek’Sai trong tay bạn hoàn toàn có thể trở thành một người gánh đội bằng việc thiết lập những pha gank sớm và lối lên đồ thiên về sát thương, cũng có thể chơi theo phong cách kiểm soát hoàn hảo khu rừng đối phương bằng nội tại Cảm Quan Địa Chấn rồi trở thành cỗ máy chống chịu về cuối trận.

Bộ kỹ năng toàn diện cho khả năng thích ứng mọi hoàn cảnh giúp cô ta luôn là lựa chọn tốt trong danh sách tướng đi rừng thịnh hành. Chỉ cần một chút kinh nghiệm từ người chơi thì vị tướng này sẽ dễ dàng bỏ túi những kẻ ăn thịt khát máu đang lộng hành.

Rõ ràng là nhóm tướng rừng ăn thịt đang ở vào thời kỳ được meta rất ưu ái, Riot Games dường như đang hướng đến việc làm cho các trận đấu có nhịp độ nhanh hơn, giao tranh nổ ra sớm hơn với tầm ảnh hưởng cực lớn từ khu rừng trong những chỉnh sửa gần đây. Nhóm tướng mang thiên hướng kiểm soát hay ăn cỏ lép vế hơn đôi chút nhưng vẫn còn đó vài lựa chọn khả dĩ. Hi vọng bài viết này sẽ giúp độc giả có thêm chút hành trang hữu ích trong hành trình chinh chiến tại Đấu trường công lý.