Những tướng LMHT tiềm tàng sức mạnh nhưng ít gamer sử dụng hoàn hảo ở hiện tại

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 28/07/2016 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Trong Liên Minh Huyền Thoại, không ít tướng sở hữu sức mạnh đáng sợ nhưng lại rất ít game thủ phát huy hiệu quả sức mạnh vốn có.

Liên Minh Huyền Thoại là một tựa game vô cùng đa dạng cho game thủ trên toàn thế giới. Với hơn 130 vị tướng, người chơi hoàn toàn có thể lựa chọn tướng hợp với trình độ, sở thích, phong cách của mình để chinh phục đấu trường công lý. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với các tướng cực mạnh nhưng lại ít được để ý bởi các game thủ nhé.

1. Kennen

Xin thông báo rằng Kennen ở phiên bản 6.15 đang thực sự hồi sinh sau hàng loạt thử nghiệm mới. Tỉ lệ thắng của Trái Tim Sấm Sét đạt tới hơn 53%, đứng top đầu các tướng ở đường trên.

Kennen thực sự khá khó chơi với các game thủ tầm trung trở xuống và các game thủ ít vận động suy nghĩ bộ não. Dễ hiểu thôi, Kennen có sải tay dài, kĩ năng cấu rỉa tốt nên cần Harass mạnh, đè đường đầu trận nhưng lại không được lên cao sợ bị Gank. Chiêu W cần tính toán chi li để kết hợp bộ kĩ năng làm choáng kẻ địch, đồng thời phối hợp với đồng đội chuẩn mực.

Điểm khó nhất của Kennen chính là lao vào giao tranh tổng. Bởi phải lên trang bị sức mạnh phép thuật, vị tướng này phụ thuộc cực lớn vào Đồng Hồ Cát Zhonya để mở combat bằng chiêu cuối Bão Sấm Sét(R), làm choáng và gây sát thương khủng lên kẻ địch. Ngoài ra, khâu dịch chuyển cũng cần phải hợp lí vì Trái Tim Sấm Sét không phải Tanker, luồn ra đằng sau lưng địch như con dao 2 lưỡi. Điều khiến Kennen mạnh trở lại chính là Meta Tanker sụp đổ, các đấu sĩ thiên hướng sát thương nổi lên mà chúng cực sợ nhân vật chính của chúng ta.

2. Akali

Akali vốn là một sát thủ cực kì đáng sợ trong đấu trường công lý nhưng chẳng hiểu sao vị tướng này đang bị hắt hủi một cách khó hiểu.

Akali đi đường khá yếu đầu trận đấu nhưng chỉ khi sở hữu một trang bị lớn mang tên Kiếm Súng Hextech và chiêu cuối Vũ Điệu Bóng Đêm, vị tướng này tiêu diệt kẻ địch chỉ trong 1-2 combo đơn giản, kẻ địch khó có đường sống sót, từ đó tạo thế Snowball địch cho tới chết. Đối đầu với Akali, người chơi sợ hãi nhất chính là xạ thủ và pháp sư địch.

Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của Akali lại ở khâu “Sợ hãi đám đông”. Riêng khoản 1vs1, do sở hữu bộ kĩ năng đơn mục tiêu khủng, thời gian hồi chiêu nhanh và khả năng hút máu bá đạo, ít vị tướng nào có thể thắng lại Nắm Đấm Bóng Đêm. Tuy nhiên, sau khi kết liễu xong 1 tướng địch ở đường, Akali rất sợ rừng đối phương yểm trợ hoặc ngại bị khống chế trong giao tranh tổng mà không kịp làm gì. Dù sao đi chăng nữa, Akali vẫn nằm trong danh sách sát thủ đáng sợ của nhóm tướng Liên Minh Huyền Thoại.

3. Zac

Zac vốn có tỉ lệ chọn tương đối thấp nhưng độ “Lầy” của vị tướng này khiến không ít game thủ phải ức chế. Tùy theo lối chơi, Zac đều phát huy hiệu quả trong khâu gây sát thương cùng phá giao tranh tổng.

Zac vốn có thiên hướng đi rừng dù trong quá khứ đã từng không đối thủ ở vị trí đường trên. Theo phong các mỗi người, vị tướng này có 2 lối lên đồ khác nhau: Đỡ đòn hoặc sức mạnh phép thuật, hiếm người chơi Semi 50-50, họa chăng chỉ có Phù Phép Vọng Âm mà thôi. Lối chơi Tanker thiên về phá rối combat gây sát thương dựa trên bộ kĩ năng cơ bản kèm kiểm soát bản đồ chặt chẽ. Còn với Mass AP, Zac có thể kết liễu kẻ địch trong phút chốc chỉ bằng 3 kĩ năng đơn giản bởi sát thương chiêu thức vị tướng này tương tác cực mạnh theo sức mạnh phép thuật.

Dù vậy, Zac lại mắc một số nhược điểm nhất định. Với Tanker, Zac sợ hút máu đến từ xạ thủ địch, sợ xuyên giáp và xuyên kháng phép cuối trận đấu. Còn với Zac AP, vị tướng này cực e ngại phong cách lên đồ kháng phép bởi muốn xuyên kháng phép, “Ma Bư” lại cực kì yếu máu về lâu về dài.

4. Aatrox

Aatrox mà đã xanh thì cực kì đáng sợ, bá đạo đến mức khó tin trong giai đoạn giữa trận đấu. Một khi quá mạnh, vị tướng này cân cả team địch còn hơn cả Fiora hay Riven trong mơ.

Điểm mạnh nhất của Aatrox xoáy mạnh quay quanh khâu hút máu bá đạo của mình, sau đó chuyển thành sát thương thông qua chiêu Nợ Máu/Khát Máu(W). Do đó, Core Item của Aatrox bao gồm Rìu Đại Mãng Xà + Gươm Vô Danh + Huyết Kiếm + Giáp Tâm Linh + Giáp Thiên Thân, chúng sẽ giúp Quỷ Kiếm Darkin như hổ mọc thêm cánh. Khi có 2-3 trang bị lớn, Aatrox bật chiêu cuối và chém như chém chả vào team địch, chấp 2-3 đối thủ cùng một lúc luôn. Có thể nói sức mạnh Aatrox ở giữa game hoàn toàn hủy diệt nhưng phải qua điều kiện dưới đây.

Aatrox rất yếu trong giao đoạn đầu trận đấu bởi máu khởi điểm không cao trong khi tốc độ đánh bèo bọt, các chiêu thức lại tiêu tốn máu nên nếu ai hổ báo quá mực, người chơi thọt đến mức không thể gượng dậy. Bởi vậy, Aatrox không để dành cho người chơi có cái đầu nóng quá mức, Quỷ Kiếm Darkin cần 1-2 trang bị lớn.

5. Galio

Galio là một vị tướng cực mạnh giai đoạn giữa trận đấu khi công thủ hoàn hảo, sức mạnh đến từ tấm thân lực lưỡng mà ra.

Galio không mạnh ở bất cứ điểm nào: Đi đường, cấu rỉa máu, sát thương chính, chống chịu, hiệu ứng, gánh team nhưng mỗi thứ Galio đều sở hữu, thậm chí còn ở mức khá. Bởi vậy, gã người dơi này chỉ cần trang bị dạng Semi AP như Trượng Trường Sinh, Gậy Đầu Lâu, Giáp Tâm Linh, độ khó chịu đạt đến đỉnh điểm cho team địch. Chúng tôi dám chắc rằng không mấy ai thích thú khi phải đối đầu với vị tướng này đâu!!!

Gánh team với Galio không phải sở trường nhưng nếu mở đầu combat bằng một pha Tốc Biến + Chiêu Cuối, toàn bộ team có thể kết thúc giao tranh hoàn hảo. Sức mạnh của Galio khá tiềm ẩn nên yêu cầu người chơi cần tính toán cao bằng một cái đầu suy nghĩ khoa học.