Những tướng LMHT đang bá đạo không thể cản phá để leo Rank ở phiên bản cuối mùa 6.21

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 24/10/2016 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Mới đây, phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 6.21 đã thay đổi khá nhiều tướng nhưng lại bỏ sót một vài hung thần dẫn tới chúng quá bá đạo trên đấu trường công lý.

Trong khoảng thời gian gần đây, nhà phát hành Liên Minh Huyền Thoại Riot đang cố gắng thay đổi thông số tướng để cân bằng hơn với hiện tại. Tuy nhiên, do bận bịu vào chung kết thế giới cũng như tiền mùa giải thứ 7, họ lại để quên mất khá nhiều hung thần đang quá mạnh trên đấu trường công lý. Giờ chúng ta cùng đến với những vị tướng này để tận dụng leo Rank trong những ngày cuối mùa nhé.

1. Olaf

Olaf đang thực sự khoẻ ở phiên bản hiện tại sau giai đoạn chung kết thế giới khai phá hết sức mạnh. Tuy nhiên, Olaf mạnh từ 6.20 rồi nhưng Riot vẫn bỏ qua vị tướng này trước khi áp dụng phiên bản 6.21.


Olaf thực sự đang quá mạnh.

Olaf thực sự đang quá mạnh.

Olaf quá mạnh trong giai đoạn đầu và giữa trận đấu, một phong cách cực hợp với Solo Queue. Clear lính rừng nhanh và tốn ít máu, vị tướng này thoả sức cơ động đảo đường gank địch, hỗ trợ đồng đội ngay từ cấp độ 3 với chỉ số cơ bản quá khoẻ. Olaf thường lấy phép bổ trợ Tăng Tốc, liên tục nhặt rìu Slow kẻ địch khiến tỉ lệ Gank thành công cực cao. Olaf nguy hiểm nhất với Item Vinh Quang Chân Chính, Item vừa hỗ trợ hồi năng lượng vừa là phép bổ trợ tăng tốc thứ 2, gọi như Gank phát nào chết phát đấy.

Mặc dù sức mạnh của Olaf suy yếu mạnh theo thời gian trận đấu, nhất là khi xạ thủ team địch có nhiều trang bị sát thương + hút máu. Tuy nhiên với khả năng “Tự ăn tự gắp” bá đạo của mình, việc Olaf hơn tá trang bị so với địch, Snowball tới chết chiếm đại đa số các game góp mặt vị tướng này.


SOFM đang tích cực leo Rank với Olaf.

SOFM đang tích cực leo Rank với Olaf.

2. Twitch

Hiện tại, Twitch đang sở hữu tỉ lệ thắng cực kì cao thông qua nhiều phiên bản khác nhau mặc dù bị nerf một chút sức mạnh. Quả thực những ngày cuối mùa, game thủ cấm Twitch nhiều ở Rank cao nhưng tại Rank thấp, họ không hiểu được sức mạnh của vị tướng này.


Twitch có lối chơi ức chế vô cùng.

Twitch có lối chơi ức chế vô cùng.

Với lối Build đồ chí mạng mới, Twitch bắt đầu phát huy sức mạnh tột đỉnh sau đợt nerf. Combo Item bao gồm: Kiếm Ma Youmuu + Cuồng Cung Runaan + Vô Cực Kiếm + Ma Vũ Song Kiếm đủ để cả team địch sụt máu hàng loạt sau vài phát bắn. Điểm khiến Twitch bị hắt hủi chính là sát thương quá ảo mặc dù có thể thọt trong giao tranh tổng. Hơn nữa, lối chơi của vị tướng này khá “Hèn”, chơi lén đối phương trong lúc họ không đề phòng.

Lối chơi nào cũng là lối chơi, nó thuộc về sức mạnh của một vị tướng. Yên tâm mà cầm Twitch, rất ít tướng Counter được vị tướng này nên hãy tận dụng nó ở thời điểm hiện tại nhé.


Sát thương vô cùng ảo diệu.

Sát thương vô cùng ảo diệu.

3. Syndra

Syndra chính là pháp sư nổi trội nhất ở thời điểm hiện tại, đặc biệt trong Solo Queue. Vị tướng này thuộc dạng pháp sư chủ động, thường xuyên ép đường và bậc thầy trong các giao tranh 1vs1 hoặc 2vs2.


Syndra đang quá mạnh so với pháp sư.

Syndra đang quá mạnh so với pháp sư.

Syndra mạnh từ khâu đi đường cho tới giao tranh tổng, luôn sở hữu mọi yếu tố mà pháp sư yêu thích như sát thương, hiệu ứng khống chế, khả năng combat, sát thương diện rộng và thiếu mỗi kĩ năng chạy trốn mà thôi. Tuy nhiên, từng đó đủ để làm nên một thương hiệu pháp sư sát thủ bởi Gank thì ta giết cả kẻ gank luôn. Giờ đây, người chơi Syndra đã có rất nhiều lựa chọn combo mới, khéo léo hơn trong khâu sử dụng chiêu Ý Lực (W) gây Stun diện rộng nên sức mạnh thăng tiến đáng sợ.

Cách đây khoảng 1-2 tháng, Syndra được buff thêm một chút sức mạnh nhưng chưa đủ để vị tướng này quay trở lại công lý. Nhưng giờ thì khác, chiêu cuối Bùng Nổ Sức Mạnh (R) + Quét Tan Kẻ Yếu (E) Stun diện rộng, combat gần như đã an bài.


Faker cầm Syndra ghê khỏi cần bàn cãi.

Faker cầm Syndra ghê khỏi cần bàn cãi.

4. Corki

Corki đi Mid giờ Legendary chưa từng có, đáng sợ không kém thời kì đỉnh cao. Sau đợt nerf chí mạng, Phi Công Quả Cảm giờ đã trở lại cùng đợt buff cực mạnh kèm Best Build Item xuất hiện.


Corki đi mid giờ mạnh quá!!!

Corki đi mid giờ mạnh quá!!!

Đầu tiên, sau đợt nerf nội tại quá khủng khiếp (110% sát thương về 100% sát thương tay), Corki mãi mới được Riot ân xá bằng đợt buff tăng từ 2.3 => 3.5 sát thương mỗi cấp. Con số này tương đối lớn, gần như bù đắp được tổn thất mà nhà phát hành đã lấy đi của Phi Công Quả Cảm. Tiếp đến là Best Build mới kèm bảng bổ trợ bá đạo: Tam Hợp Kiếm + Kiếm Súng Hextech + Vô Cực Kiếm + Đại Bác Liên Thanh + Trượng Hư Vô. Đặc biệt là Kiếm Súng Hextech, Item này giúp Corki dồn sát thương khủng lại hồi lượng máu dựa trên cả sát thương phép lẫn sát thương vật lí, thậm chí xài Skill cũng được hồi máu.

Lối Build này vừa giúp Corki dồn sát thương khủng khiếp nhờ Tam Hợp Kiếm + kích hoạt Kiếm Súng Hextech (Hơn cấp độ xạ thủ địch 1 bắn nhẹ nhàng hơn nửa máu) vừa duy trì sát thương nhờ tốc độ bắn cao và tỉ lệ chí mạng. Hơn nữa, Corki còn hồi máu mạnh thông qua cả kĩ năng lẫn đòn đánh thường, điều mà Gươm Vô Danh không phát huy hiệu quả. Điểm yếu duy nhất của Corki chính là tầm đánh có phần hạn chế mà thôi. Corki Mid vẫn hiệu quả hơn Corki AD vì lên cấp độ nhanh, tận hưởng chỉ số sát thương cao.


Trao đổi chiêu thức bá đạo luôn.

Trao đổi chiêu thức bá đạo luôn.