Những "Superman phiên bản lỗi" từng xuất hiện trong thế giới của... Marvel

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/02/2017 01:03 PM

Trong vũ trụ điện ảnh Marvel cũng từng xuất hiện rất nhiều nhân vật mang sức mạnh hay các đặc điểm không khác gì mấy so với Superman của DC khiến fan phải gọi họ với tên "Superman phiên bản lỗi".

Hyperion

Từng có khá nhiều nhân vật của Marvel mang sức mạnh tương tự như Superman được ra mắt trong hàng chục năm qua, một trong số đó phải kể đến chính là Hyperion. Và dù mang sức mạnh tương tự Superman nhưng lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1969, Hyperion lại là thành viên của nhóm nhân vật phản diện Squadron Sinister.

Các năng lực của Hyperion có thể kể đến như là khả năng hồi phục cực bá đạo, khả năng bay lượn, sức mạnh khủng khiếp, mắt bắn ra tia năng lượng (trong đó gọi là tia nguyên tử nhưng cũng tương tự nhau thôi mà).

Blue Marvel

Đây được coi là một trong những nhân vật mang nhiều đặc điểm giống với Superman nhất trong thế giới Marvel khi sở hữu các năng lực giống hệt với Superman, ngay cả bộ trang phục cũng có chút giống với Superman khi mang bộ đồ bó với áo choàng.

Điểm kahcs biệt duy nhất của Blue Marvel với Superman có lẽ chính là màu da mà thôi bởi Blue Marvel là một siêu anh hùng da màu.

Marvelman

Marvelman hay còn gọi là Michael Moran, được ra mắt lần đầu tiên vào đầu thập niên 50 để thay thế cho Captain Marvel, theo sau quyết định dừng xuất bản truyện tranh siêu anh hùng năm 1953 của Fawwcett vào năm 1953.

Bản thân Captain Marvel (còn được biết đến với tên gọi Shazam) cũng được coi là một phiên bản clone của Superman rồi nên cũng không quá khó hiểu khi Marvelman cũng chẳng khác gì Superman là mấy. Anh chàng này biến thành siêu anh hùng bằng cách hét lên từ Kimota thay vì Shazam như của Captain Marvel.

Gladiator

Là một nhân vật được tạo ra bởi Chris Claremont và Dave Cockrum, Gladiator xuất hiện lần đầu trong phần truyện tranh mang tên Uncanny X-Men Số 107 ra mắt năm 1977 trong vai trò là một chiến binh ngoài hành tinh. Kể từ đó đến nay, anh chàng này có xuất hiện trong một vài phần và cũng có tương tác với một vài nhóm siêu anh hùng khác nhau.

Được biết, cái tên Gladiator được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Gladiator của Philip Wylie (cũng từng tạo nên cảm hứng cho Superman), nhân cách thứ 2 của anh chàng, Kallark cũng là sự kết hợp giữa tên Kal-El và tên riêng của anh chàng.

Sentry

Được coi là một trong những nhân vật mới mạnh hàng đầu của Marvel, Sentry được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2000, là một người đàn ông trung niên đang tìm cách nhớ lại một quãng thời gian trong đời mình. Và dù rằng có khá nhiều điểm khác biệt nhưng vẫn có một bộ phận cho rằng Sentry là một phiên bản khác của Superman.

Xét về diện mạo thì Sentry của chúng ta mặc một bộ trang phục tương đối khác so với Man of Steel, nhưng tựu chung lại thì vẫn có chữ... S ở đằng trước. Anh chàng này cũng vẫn có sức mạnh, cơ thể gần như bất hoại cùng hàng loạt siêu năng lực khác tương tự như của Superman. Thêm vào đó thì có vẻ như Sentry mang một sức mạnh khủng khiếp hơn nhiều so với Man of Steel của chúng ta nhờ vào một lọ huyết thanh giúp thay đổi cấu trúc cơ thể, biến các phân tử trong cơ thể mang sức mạnh photon của ánh sáng.

Sức mạnh của Sentry phụ thuộc khá nhiều vào cảm xúc của anh ta và hiện tại thì gần như vẫn chưa có ai thấy được giới hạn sức mạnh này là bao nhiêu.