Những sự thật về Spider-man mà chỉ có fan kì cựu mới biết (Phần 1)

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 24/06/2016 12:14 PM

Có những sự thật về anh chàng Spider-Man mà đa phần mọi người đều chưa từng biết đến, trừ những fan kì cựu từng theo sát bước chân của anh chàng từ những ngày đầu đến nay.

Nguồn gốc thực sự

Vào năm 1954, Công ty chuyên bán đồ hóa trang Halloween nổi tiếng Ben Cooper Inc đã bắt đầu bán các bộ trang phục Spider-Man. Bộ trang phục dành cho trẻ em này ban đầu có màu vàng cùng với những họa tiết như tơ nhện và dòng chữ "Spider Man" được in ngay trước trán. Ban đầu bộ trang phục này chẳng gây được ấn tượng nhiều với thị trường và thậm chí đôi khi còn bị xếp xó một chỗ.

Nhiều năm sau, khi mà Spider-Man lần đầu tiên được ra mắt vào năm 1962 trong Amazing Fantasy số thứ 15 thì đã có khá nhiều lời đồn đại cho rằng Jack Kirby, họa sĩ đã sáng tác nên Spider-Man dựa theo thiết kế về bộ trang phục mà Ben Cooper sản xuất trước đó. Tin đồn này cho tới nay vẫn chưa được xác thực bởi Marvel vẫn im lặng từ đó tới nay, từ chối trả lời bất kì một câu hỏi nào liên quan tới vấn đề này.

Sự chồng chéo về tác giả

Họa sĩ Jack Kirby đã tham gia vào công việc sáng tác với đa phần các nhân vật truyện tranh siêu anh hùng mà bạn từng gặp gỡ qua của Marvel. Ban đầu thì phác thảo câu chuyện về Spider-man được Stan Lee viết kịch bản và vẽ bởi họa sĩ Steve Ditko nhưng trước đó, Lee cũng đã để Kirby vẽ 5 trang đầu tiên của phần tuyện tranh về Spider-Man.

Tuy nhiên, phiên bản này đã không qua được vòng kiểm duyệt và phải thiết kế lại còn Kirby sau đó thì chỉ được thiết kế trang bìa cho Amazing Fantasy số thứ 15, tập truyện tranh đã giới thiệu Spider-Man lần đầu tiên tới cho độc giả mà thôi. Và sau này, gia đình của Kirby đã từng cho rằng ông tác giả chính tạo ra Spider-Man khi Marvel đưa anh chàng này lên màn ảnh vào năm 2009 nhưng chính Marvel cùng Stan Lee đều đứng ra phủ nhận điều này.

Nhà số 20, đường Ingram

Vào năm 1989, trong số thứ 316 và 317 của Amazing Spider-Man, độc giả đã được biết thêm về địa chỉ ngôi nhà nơi mà Peter Parker sinh sống, đó là nhà số 20, đường Ingram, Forest Hills, NY. Sau khi chi tiết này được các fan hâm mộ chú ý một thời gian thì họ đã phát hiện ra rằng vào năm 1974, tại chính địa chỉ này ngoài đời thực, cũng có một gia đình họ Parker sống tại nhà số 20, đường Ingram.

Liệu đây là một Easter Egg mà hai tác giả thời bấy giờ là David Michelinie và Todd McFarlane cố tình cài cắm vào trong truyện hay chỉ là một sự tình cờ nhưng sau đó, các fan còn phát hiện ra thêm một điều thú vị nữa, đó là tại số nhà 19 đường Ingram lại có một gia đình mang họ Osborne sinh sống tại đó... người mang họ Osbonre... bạn nghe cái tên này có quen không? Norman Osborn... nhận ra chưa nào?

Bộ trang phục màu đen huyền thoại

Trong phiên bản Secret Wars năm 1984, khán giả trên toàn thế giới đã được chứng kiến một diện mạo mới của Spider-Man với trang phục màu đen tuyền thay cho bộ đồ đỏ xanh dương mà chúng ta thường thấy. Thế nhưng ít người biết được rằng ý tưởng về bộ trang phục màu đen này xuất phát từ bài dự thi của một fan hâm mộ gửi tới Marvel vào năm 1982.

Fan hâm mộ đó là anh Randy Schueller với ý tưởng về một bộ đồ Spider-Man màu đen nhưng có logo và các họa tiết tơ nhện màu đỏ. Schueller sau đó đã được Marvel mua lại thiết kế này với giá 220 USD (khoảng 550 USD ngày nay). Và dù bộ trang phục này thường xuyên xuất hiện trong các phần truyện tranh của Marvel nhưng Schueller chưa bao giờ được để tên trong credit của bất kì một tác phẩm nào.

Spider-Man là nhân vật chủ chốt để phân biệt các thế giới của Marvel

Các fan truyện tranh có thể không để ý đến điều này nhưng Spider-Man được Marvel sử dụng như một nhân vật chủ chốt để phân biệt các thế giới song song trong vũ trụ Marvel. Nếu như các siêu anh hùng khác có thể tồn tại phiên bản khác ở một vài thế giới song song thì Spider-Man lại có mặt tại gần như tất cả các thế giới song song trong Marvel.

Chính vì vậy mà các fan khi nhắc tới một thế giới nào đó thì thường nhắc kèm với phiên bản Spider-Man thuộc thế giới đó để phân biệt với nhau. Và chúng ta có thể hiểu nôm na là Các siêu anh hùng khác thì ở những vũ trụ song song có thể không tồn tại còn Spider-Man thì ở đâu cũng thấy ít nhất 1 anh.

Spider-Man nhiễm phóng xạ và giết chết Mary Jane

Trong một vũ trụ song song đã xảy ra câu chuyện khá thương tâm về Spider-man khi anh chàng này bước qua tuổi... 70 và đã rút lui khỏi các cuộc chiến bảo vệ thế giới. Lúc này, Dr. Octopus đã quật mộ của Mary Jane lên và Spider-Man cũng đã phát hiện ra được rằng vợ "ông ta" (lúc này 70 tuổi rồi mà) đã qua đời do căn bệnh ung thư quái ác.

Và nguồn gốc căn bệnh này chính là do MJ bị nhiễm phóng xạ phát ra từ cơ thể của... Spider-Man khi ở gần anh chàng này. Một thảm kịch đau đớn từng khiến các fan hâm mộ thương cảm với số phận của Spider-Man trong một thời gian khá dài.

(Còn tiếp)