Những sự thật bất ngờ về "chị nhện" Black Widow nóng bỏng của Marvel (Phần 1)

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 01/06/2016 12:49 PM

Cùng tìm hiểu thêm những sự thật thú vị về "chị nhện" Black Widow nóng bỏng của Marvel qua bài viết dưới đây.

Từng có một Black Widow khác trước Natasha

Nếu bạn yêu thích Black Widow trên màn ảnh của Scarlet Johansson thì hẳn bạn sẽ bất ngờ khi biết rằng cô nàng không phải là Black Widow duy nhất của Marvel. Trước đó, cũng đã từng có một nhân vật được lấy tên là Black Widow của Marvel vào thời điểm những năm... 40, và tất nhiên đó không phải là Natasha Romanoff.

Phiên bản Black Widow đầu tiên này có danh tính bí mậ là Claire Voyant. Vào thời điểm những năm 40 của thế kỉ trước thì bộ truyện tranh này vẫn còn đang chưa định hình được phong cách và phiên bản Black Widow này của chúng ta đã dần bị chìm vào quên lãng để rồi sau đó lại được hồi sinh lại với cái tên Natasha Romanoff.

Tên thật của Black Widow là Natalia Romanova

Giống như những điệp viên khác, Black Widow của chúng ta cũng có một quá khứ đầy bí ẩn và trong phiên bản truyện tranh, tên thật của cô cũng đã được tiết lộ là Natalia Romanova. Về sau khi tới đất... Mỹ, cái tên Natasha Romanoff đã gắn liền với cô nàng điệp viên kể từ đó.

Trong vũ trụ điện ảnh Marvel, do phải nhường thời lượng cảnh phim cho các nhân vật siêu anh hùng khác nên quá khứ của Black Widow không được đề cập đến nhiều và do đó, cũng ít người biết đến cái tên Natalia Romanova hơn.

Black Widow từng cưới một điệp viên người Nga và Daredevil

Trong phiên bản truyện tranh, cô nàng Black Widow của chúng ta đã từng kết hôn, nhưng thực tế thì cô không hề tự nguyện trong cuộc hôn nhân này. Natasha từng bị nước Nga ép buộc phải cưới Alexi Shostakov, một điệp viên người Nga khác. Mặc dù cuộc hôn nhân bắt buộc này cũng có đôi chút hạnh phúc nhưng sau đó, do KGB bắt Alexi phải giả chết trong một nhiệm vụ, Natasha đã tham gia vào chương trình Red Room Academy và trở thành... Black Widow.

Trong truyện tranh, cô nàng Black Widow của chúng ta cũng từng có khá nhiều mối quan hệ tình cảm khác, nào là với anh chàng hiệp sĩ mù Daredevil, với Hawkeye hay thậm chí với cả Bucky Barnes - Winter Soldier.

Black Widow sinh ra vào năm 1928, từng chiến đấu trong Thế Chiến 2

Đừng để vẻ ngoài trẻ trung của Black Widow đánh lừa bạn bởi trên thực tế thì cô nàng chẳng còn trẻ nữa đâu. Black Widow được sinh ra vào năm 1928 và là một trong số ít những siêu anh hùng được tác giả công bố tuổi thật một cách rõ ràng.

Theo phiên bản truyện tranh thì cô nàng sinh ra vào năm 1928, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Giữa thời Thế Chiến Thứ 2, cô đã được giải cứu bởi quân đội Soviet và sau đó được đưa vào tham gia chương trình huấn luyện đặc vụ ngầm USSR. Trong chương trình này, Natasha đã gần như bị tẩy não bởi tổ chức nhằm biến cô trở thành một cỗ máy giết người.

Black Widow được đặt tên từ chương trình thí nghiệm

Hẳn là nhiều khán giả sẽ thắc mắc rằng tại sao mà cô nàng điệp viên nóng bỏng của chúng ta lại có biệt danh là Black Widow. Thực ra thì đây vốn là tên của chương trình đào tạo điệp viên của USSR - Black Widow Program.

Nhiều fan hâm mộ từng thắc mắc rằng như vậy thì chẳng lẽ bất kì một đặc vụ nào hoàn thành chương trình này cũng được gọi là Black Widow hay sao? Vậy thì sẽ có bao nhiêu Black Widow? May mắn là chuyện rắc rối này không được nhắc đến trong phim nên cũng chẳng ai buồn thắc mắc gì cả.

Black Widow từng học múa ba lê?

Trong phần Avengers: Age of Ultron, khán giả đã được thấy một cảnh quay về thời quá khứ của Black Widow, đó là cảnh một lớp học múa ba lê. Nhiều khán giả đã liên tưởng ngay sự dẻo dai, nhanh nhẹn của cô với việc học múa ba lê này.

Còn trong phiên bản truyện tranh thì tình tiết này đã được giải thích theo những cách vô cùng rắc rối. Có một số đoạn nói rằng cô học múa ba lê chỉ để phục vụ cho công việc điệp viên của mình. Thế nhưng, một vài cảnh khác lại nói rằng thực tế, cô không hề được học ba lê mà đây chỉ là những kí ức được chương trình Black Widow Program tẩy não vào đưa vào đầu cô mà thôi.

(còn tiếp)