Những nhân vật nhỏ bé dễ thương nhất từng xuất hiện trong Star Wars

Kandy K  - Theo Helino | 20/12/2017 11:30 PM

Star Wars
Star Wars

Webgame RTS

23/09/2012 NCB: Trung Quốc NPH:

Star Wars: The Last Jedi sẽ mang đến cho khán giả rất nhiều nhân vật nhỏ bé nhưng vô cùng thú vị và dễ thương.

Thương hiệu điện ảnh Star Wars được xây dựng trong bối cảnh vũ trụ bao la, với hằng sa số hành tinh. Đi cùng đó là vô vàn các hệ sinh thái lẫn nền văn hóa đa dạng với các sinh vật và người máy hoặc rất kỳ dị, hoặc vô cùng bắt mắt. Trong Star Wars: The Last Jedi (Tựa Việt: Star Wars: Jedi Cuối Cùng), khán giả một lần nữa được chiêm ngưỡng vũ trụ rộng lớn ấy. Hãy cùng điểm lại những sinh vật và người máy đáng yêu từng xuất hiện trong loạt phim này.

1. Ewoks:

Được coi là một trong những sinh vật dễ thương nhất trong toàn vũ trụ - chúng trông giống như gấu bông và sống trong những ngôi nhà cây trên mặt trăng vệ tinh của Endor. Các Ewok xuất hiện lần đầu trong phim Star Wars: The Empire Strike Back, và là một trong những “sinh vật” yêu thích nhất của đạo diễn George Lucas.

Có vẻ ngoài thấp chỉ khoảng 1 mét và lớp lông phủ toàn thân, Ewoks sinh sống như người nguyên thủy khi có thể sử dụng các công cụ thô sơ. Chúng cũng là những chiến binh mạnh mẽ khi có thể đánh bại bất cứ một người lính được đào tạo bài bản nào.

2. Chewbacca

Chewbacca là một sinh vật đầy lông lá, với hàm răng sắc và sức khỏe mạnh mẽ. Chewbaca từng là phụ tá của bậc thầy Jedi Yoda. Sau đó đồng hành cùng Han Solo. Chewbacca giống như một thành viên trong gia đình hơn là một trợ thủ, đôi khi Hansolo và Chewbacca cũng hay cãi nhau.

3. Cặp đôi R2-D2 và C3PO:

Hai nhân vật C-3PO và R2-D2 xem là cặp robot kinh điển trong lịch sử điện ảnh và nhận rất nhiều cảm tình từ người hâm mộ. Cả hai luôn luôn trung thành với nhân vật chính Luke Skywalker trong chuyến hành trình giải cứu thiên hà. Trong khi C-3PO mang hình dáng con người, thông minh và đôi chút kiêu ngạo, thì R2-D2 nhỏ con, hài hước và thích đùa cợt. Sự tương phản trong tính cách của hai chú người máy đã mang lại nhiều khoảnh khắc thú vị cho loạt phim.

4. Người máy BB-8

Ngay khi BB-8 ra mắt trên màn ảnh rộng trong phần phim Star Wars: The Force Awakens, chú người máy đáng yêu này đã chiếm được rất nhiều tình cảm của khán giả. BB-8 đã đánh bại mẫu droid tiền nhiệm R2-D2, trở thành mẫu droid được yêu thích nhất. Với hình dạng ngộ nghĩnh và thân hình tròn trịa, BB-8 được trang bị rất nhiều công cụ trong người, đồng thời có thể thay thế và nâng cấp. Nó làm được rất nhiều việc như sửa chữa các hư hỏng đơn giản, làm máy chiếu lập thể…

Trong phần phim Star Wars: The Last Jedi sắp tới, bên cạnh BB-8 thì 2 mẫu droid khác cũng sẽ xuất hiện. BB-Unit của phe Resistance và BB-9E của phe The First Order. Chúng đều có nhiệm vụ sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị chiến đấu trên phi thuyền.

5. Vulptex:

Sinh vật có ngoại hình tựa như loài cáo được phủ bên ngoài bộ lông là tinh thể kết tinh và có thói quen sống theo bầy này được đặt tên là Vulptex (trong tiếng La-tinh có nghĩa là cáo). Chúng thường hiện diện trong thế giới đầy khoáng vật, băng ngang qua các cánh đồng muối và sâu bên dưới các khe nứt của hành tinh Crait - nơi từng là căn cứ cũ của quân nổi dậy.

Cách tạo ra cáo băng của Star Wars

Để tạo ra sinh vật này, các nhà làm phim đã phải dùng đến 25,000 tinh thể pha lê kết hợp cùng kỷ xảo cơ khí để tạo ra chuyển động như thật của loài vật này.

6. Porg :

Porgs, một sinh vật đặc biệt cư trú tại Hành tinh Ahch-To, hòn đảo quê hương của Luke Skywalker. Porg được rất nhiều người có mặt trên phim trường yêu thích, nó có cơ thể là sự kết hợp của loài cú, hải âu và hải cẩu. Với đôi mắt to tròn và gương mặt “ngơ ngác” đặc trưng, nhân vật này chắc chắn sẽ khiến rất nhiều fan hâm mộ thích thú.

Nhân dịp phim Star Wars được công chiếu tại Việt Nam, chúng tôi xin gửi tặng độc giả những món quà đến từ Studio phim bao gồm áo thun, cốc, mũ Star Wars. Để nhận được các phần quà này, độc giả vui lòng click vào đây để lại thông tin cá nhân và trả lời câu hỏi về Star Wars: The Last Jedi.