Những nhân vật có sức mạnh còn lớn hơn cả các vị thần hủy diệt trong Dragon Ball

DS  - Theo Helino | 02/10/2018 09:41 AM

Cứ tưởng là thần hủy diệt thì không có đối thủ, nhưng không hề, vẫn có nhiều kẻ khác còn mạnh hơn cả thần. Họ là ai, bạn có tò mò không?

Trong thế giới của Dragon Ball, các vị thần hủy diệt là những vị thần sở hữu sức mạnh gần như tối cao, họ đủ sức để phá hủy cả một hành tinh. Trong Giải đấu quyền lực, các vị thần hủy diệt có cơ hội thực sự thể hiện cả sức mạnh cũng như điểm yếu của mình. Điều này đã chứng minh rằng họ không hoàn toàn là những kẻ bất bại như một số người vẫn nghĩ. Hãy điểm lại dưới đây 8 nhân vật Dragon Ball mạnh mẽ còn hơn cả những vị thần hủy diệt đó.

1. Goku

Những nhân vật có sức mạnh còn lớn hơn cả các vị thần hủy diệt trong Dragon Ball - Ảnh 1.

Goku là anh hùng của Dragon Ball. Khi anh đạt đến ngưỡng của Super Saiyan God, không một chiến binh nào đủ sức trở thành đối thủ của anh. Thực tế là sức mạnh của Goku đã không ngừng phát huy đến mức đưa anh trở thành một trong những sinh vật mạnh nhất vũ trụ, không khác gì sức mạnh của một vị thần trong các cuộc chiến. Goku là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy một người thường có thể vượt qua sức mạnh của thần hủy diệt như thế nào.

2. Vegeta

Những nhân vật có sức mạnh còn lớn hơn cả các vị thần hủy diệt trong Dragon Ball - Ảnh 2.

Chỉ chịu lép vế sau Goku, Vegeta chính là chiến binh mạnh thứ nhì của Dragon Ball. Là hoàng tử của tất cả các Saiyan, việc không ngừng thu hẹp chênh lệch sức mạnh với Goku góp phần lớn chứng tỏ nguồn sức mạnh khủng khiếp trong anh. Vegeta cuối cùng bắt kịp Goku khi đạt đến Super Saiyan 4. Vậy nên chẳng khó hiểu khi anh đấu ngang cơ với Beerus. Rõ ràng các chiến binh trong vũ trụ Dragon Ball không chỉ chạm được đến đẳng cấp sức mạnh của thần hủy diệt mà còn có thể vượt qua nó.

3. Vegito và Gogeta

Những nhân vật có sức mạnh còn lớn hơn cả các vị thần hủy diệt trong Dragon Ball - Ảnh 3.

Vegito và Gogeta đều là hợp thể của Goku và Vegeta. Không bàn đến sự kết hợp về ngoại hình và tính cách, chỉ tính việc sức mạnh của riêng Goku hay Vegeta đã đủ để đấu tay đôi với các vị thần hủy diệt, thì chuyện hợp thể của cả hai dễ dàng vượt qua họ là điều chẳng có gì khó hiểu.

Trong Dragon Ball Z: Fusion Reborn, Gogeta có thể dễ dàng đánh bại Janemba mà không hề bị tổn thương gì. Trong Dragon Ball GT, một lần nữa Gogeta đã có thể đánh bại Omega Shenron dễ dàng. Cấp độ sức mạnh của Gogeta đạt đến mức 2.500.000.000, mạnh hơn gấp mười lần so với Super Saiyan 4.

Còn Vegito, anh đã đấu với Beerus và hạ gục vị thần hủy diệt này trong manga.

4. Jiren

Những nhân vật có sức mạnh còn lớn hơn cả các vị thần hủy diệt trong Dragon Ball - Ảnh 4.

Jiren là một chiến binh đáng tôn kính đến từ Pride Troopers của vũ trụ 11. Điều thú vị về Jiren là khi còn nhỏ anh rất yếu ớt, nhưng khi trưởng thành lại cực kì mạnh. Anh đã kiên trì luyện tập để trở thành chiến binh mạnh nhất của vũ trụ 11.

Cả trong manga lẫn anime, Jiren đều là được tiến cử trở thành thần hủy diệt của vũ trụ 11. Điều này khẳng định anh vốn đã mạnh ngang với những thần hủy diệt khác. Whisky thậm chí còn nói rằng sức mạnh của Jiren đã vượt qua hầu hết các vị thần hủy diệt còn lại và không ai trong số họ đủ khả năng đánh bại Jiren.

5. Whis

Những nhân vật có sức mạnh còn lớn hơn cả các vị thần hủy diệt trong Dragon Ball - Ảnh 5.

Whis là một thiên sứ đồng thời là sư phụ đã dạy võ thuật cho Beerus. Điều này hiển nhiên có nghĩa là anh mạnh hơn cả thần hủy diệt Beerus. Anh cũng được xem là người nhanh nhất, và có lẽ là thiên sứ mạnh nhất vũ trụ, sau người chị gái Vados. Whis có thể hạ Beerus chỉ bằng một cú chặt và tóm được cả Super Saiyan Blue Vegeta lẫn Goku cùng lúc. Một thiên sứ có thể chặn đứng cả hai chiến binh vĩ đại nhất của vũ trụ chỉ bằng cách nhấc một ngón tay, thì sức mạnh của anh ta phải đáng sợ đến mức nào đây?

6. Vados

Những nhân vật có sức mạnh còn lớn hơn cả các vị thần hủy diệt trong Dragon Ball - Ảnh 6.

Whis rất mạnh mẽ, đây là điều bất kì fan Dragon Ball nào cũng biết rõ. Nhưng điều đnág tranh cãi là Vados, cô chị của Whis đã tuyên bố rằng mình còn mạnh hơn anh. Whis dĩ nhiên phủ nhận điều này. Với anh đó chỉ là chuyện của dĩ vãng và anh giờ đã củng cố năng lực bản thân lên gấp nhiều lần. Thật khó để xác định xem Whis hay Vados mới là người mạnh hơn, nhưng một điều rõ ràng là họ mạnh hơn hầu hết các vị thần hủy diệt mà chúng ta biết đến trong Dragon Ball.

7. Grand Priest

Những nhân vật có sức mạnh còn lớn hơn cả các vị thần hủy diệt trong Dragon Ball - Ảnh 7.

Grand Priest là thiên sứ mạnh nhất trong số các thiên sứ. Khi nói đến Grand Priest, ông không chỉ là một vị thần mà còn là vị thần mạnh nhất của Zen-Oh. Ông là người thứ hai trong vũ trụ có thể hủy diệt mọi sự sống chỉ bằng một ý nghĩ. Grand Priest cũng là cha của một nửa trong tổng số tất cả 12 thiên sứ. Whis nói rằng quyền năng của mình chỉ là một phần của sức mạnh mà Grand Priest nắm giữ. Vậy nên sẽ thật thiếu sót nên không nhắc đến tên của Grand Priest trong danh sách này.

8. Zen-Oh

Những nhân vật có sức mạnh còn lớn hơn cả các vị thần hủy diệt trong Dragon Ball - Ảnh 8.

Đừng bị đánh lừa bởi ngoại hình đáng yêu của Zen-Oh. Vị thần được coi như Đấng sáng thế này sẽ quét sạch mọi sự tồn tại hiện diện trong vũ trụ chỉ bằng một ý nghĩ. Đến Beerus và Champa còn phải co rúm lại khi Zen-Oh xuất hiện. Điều khiến người ta ngưỡng mộ ở Zen-Oh là dù sở hữu sức mạnh tối thượng như vậy nhưng vị thần này luôn giữ mình tránh xa khỏi mọi điều xấu xa phàm tục. Zen-Oh chỉ theo dõi các cuộc chiến chứ chẳng bao giờ trực tiếp tham gia.