Những “nguy hại” gì sẽ diễn ra khi hệ thống 10 lượt cấm chính thức được Riot áp dụng vào đấu Xếp Hạng

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 19/02/2017 10:11 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hệ thống 10 lượt cấm sẽ nhanh chóng được Riot Games cho ra mắt ở chế độ xếp hạng trong thời gian tới.

Như các bạn đã biết, Liên Minh Huyền Thoại mùa 7 đã chính thức được khởi tranh với 1 chế độ ban/pick hoàn toàn khác so với năm ngoái. Cụ thể, mỗi bên sẽ có đến 5 lượt cấm thay vì chỉ là 3 như trước kia. Điều này khiến màn cấm/chọn trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Meta và 1 số vị tướng lạ mắt bắt đầu được xuất hiện nhiều hơn. Ví dụ như Singed, Darius ở đường trên.

Trong 1 diễn biến mới nhất, Riot cho biết rằng họ sẽ áp dụng 10 lượt cấm vào đấu xếp hạng trong tương lai. Nhiều khả năng, nó sẽ xuất hiện ở phiên bản 7.5 sắp tới. Vậy hệ thống cấm/chọn mới này đem đến những “bất cập” gì cho người chơi. Hãy cùng chúng tôi điểm qua nhé.

Thời gian ban/pick tăng lên

Thêm 4 lượt cấm đồng nghĩa với việc thời gian cấm/chọn sẽ tăng lên tận 2 phút. Mặc dù Riot có những dự định giảm thời gian mỗi lượt cấm đi. Thế nhưng nhiều khả năng biện pháp này sẽ không giúp ích được gì.

Thời gian ban/pick tăng lên đồng nghĩa với việc thời gian chờ trận đấu của người chơi sẽ tăng lên không ít. Trong khung giờ đêm, khi không có nhiều game thủ “trực tuyến”, thời gian chờ mỗi game đấu chắc hẳn sẽ kéo dài lên rất lâu đấy

Sự biến mất của “Yasuo”

Với sự hiện diện của 10 lượt cấm, nhiều khả năng Yasuo sẽ không còn khả năng được thấy “mặt trời” nữa. Thật vậy, tỷ lệ cấm của Kẻ Bất Dung Thứ đang ở mức khoảng 50%, tức là cứ 2 trận thì sẽ có 1 trận Yasuo bị cấm.

Khi số lượt ban được tăng lên 10, tỷ lệ xuất hiện của Yasuo có lẽ sẽ còn thấp hơn nữa. Ngoài “Yasuo gank tem 20 GG”, một số vị tướng khác cũng có thể bị chung số phận. Đó là Camille, Warwick, Katarina, Kha’Zix.

Người chơi sẽ phải sử dụng… não nhiều hơn trước

10 lượt cấm với 1 hệ thống hoàn toàn khác, giờ đây bạn sẽ phải chú tâm khá nhiều vào màn cấm/chọn. Chứ không phải chỉ cần đánh tướng mình yêu thích, hay nhìn team và pick những tướng có combo đẹp. Ai cũng có quyền cấm, chính vì thế trách nhiệm ngăn cản kẻ địch có được quân bài mạnh là của mỗi người. Ai cũng phải làm, không thể nào bỏ qua không để ý vì nó liên quan đến chính chuyện thắng bại của bạn.

Ngoài việc suy nghĩ tìm kiếm lợi thế, người chơi còn phải tập luyện thêm cho mình những vị tướng mới. Không chỉ xoay vòng chơi mỗi 2, 3 champ được. Bạn phải có nhiều bài tủ ở vị trí của mình hơn, điều này đồng nghĩa với việc bạn phải rất chăm chỉ thời gian luyện tập.