Những món đồ thú vị của Tử thần trong Bleach khiến người xem mê mệt

Mẹ Sề  - Theo Trí Thức Trẻ | 10/10/2017 03:59 PM

Bleach
18/06/2015 NCB: Trung Quốc NPH:

Trong bộ manga/anime Bleach, ngoài việc xây dựng một hệ thống nhân vật đồ sộ với nhiều loại sức mạnh và năng lực khác nhau, tác giả Tite Kubo đã sáng tạo ra rất nhiều món đồ thú vị khiến người xem mê mệt.

Chúng ta hãy cùng điểm lại những món đồ của Tử thần mà nhiều người muốn sở hữu nhất trong bộ manga/anime đình đám Bleach nhé!

Zanpakuto

Zanpakuto có dạng như một thanh kiếm katana Nhật, nó là vũ khí chính của các Tử thần, Arrancar và những Vizard. Nếu thuộc sở hữu của những tử thần cấp thấp, Zanpakuto không có tên. Còn nếu được các Tử cấp cao sử dụng thì Zanpakuto sẽ có tên gọi và hình thái riêng tùy vào linh lực của chủ nhân nó. Ōetsu Nimaiya thuộc Đội cận vệ hoàng gia là người đã phát minh ra Zanpakuto.

Gigai


Nhờ sử dụng Gigai, Urahara Kisuke đã đánh lừa đối thủ và dành lợi thế được hẳn 2 lần.

Nhờ sử dụng Gigai, Urahara Kisuke đã đánh lừa đối thủ và dành lợi thế được hẳn 2 lần.

Gigai được hiểu là cơ thể tạm thời có ngoại hình giống hết bản thật được thần chết sử dụng khi họ ở Nhân giới. Nó được tạo ra bởi cục nghiên cứu và phát triển thuộc đội 12.

Denreishinki

Bạn vẫn hay thấy Kuchiki Rukia hay mang theo 1 chiếc máy giống với điện thoại về cả hình thức lẫn chức năng khi đến Nhân giới. Và mỗi khi có Hollow xuất hiện là chiếc máy đấy lại kêu lên báo hiệu cho cô ấy biết để truy tìm và tiêu diệt chúng. Vâng, đó chính là một thiết bị không thể thiếu cho một tử thần khi đến thế giới con người mang tên Denreishinki.

Thực chất Denreishinki là một công cụ giúp tử thần giữ liên lạc với Thi hồn giới và có thể phát hiện được vị trí của Hollow qua hệ thống GPS. Đồng thời chiếc máy này còn ghi lại tổng số Hollow mà tử thần đó đã tiêu diệt để họ còn “lĩnh lương”.

Gokon Tekko

Gokon Tekko là chiến găng tay mang hình đầu lâu có khả năng đẩy linh hồn của con người ra khỏi cơ thể của họ. Ví dụ như lúc Ichigo mới trở thành thần chết làm nhiệm vụ tiêu diệt Hollow thay thế cho Rukia, cô thường dùng chiếc găng này đập vào người Ichigo để tách linh hồn cậu ra. Như vậy thì Ichigo mới có thể sử dụng được năng lực của thần chết.

Linh hồn nhân tạo

Linh hồn được tạo vốn được tạo ra bởi cục nghiên cứu và phát triển. Nó trông giống 1 hạt bi nhỏ màu xanh được đựng trong chiếc hộp giống hộp kẹo cao su. Công dụng của linh hồn nhân tạo là giúp đẩy linh hồn tử thần ra khỏi Gintai sau đó bảo vệ cơ thể Gintai đó. Kon chính là 1 linh hồn nhân tạo được Ichigo sử dụng.

Kikanshinki

Kikanshinki là 1 thiết bị của thần chết được sử dụng để xóa ký ức của con người. Trường hợp khi một người bình thường nhìn thấy Hollow hay tử thần, thi hồn giới sẽ dùng Kikanshinki để xóa đi phần ký ức đó và thay thế bằng 1 đoạn kí ức khác do họ vẽ ra. Kể ra có 1 thiết bị tuyệt cú mèo như thế thì chúng ta sẽ làm được ối trò hay ho mà không sợ bị ai thù dai nhỉ.