Những lần khốn đốn của Superman khi bị mất siêu năng lực (Phần 1)

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 25/02/2017 12:53 PM

Superman của chúng ta từng khá nhiều lần bị mất đi siêu năng lực của mình để rồi rơi vào cảnh khốn đốn.

Superman số 40 (2015)

Trong phần truyện tranh từng ra mắt trong năm 2015 mang tên Superman Số 40, Clark Kent đã khám phá ra được rằng anh có thêm một siêu năng lực khác. Đó là anh chàng có thể sử dụng toàn bộ năng lượng tích trữ của mình để phóng ra tia năng lượng cực mạnh.

Superman đã sử dụng năng lực này để chiến đấu chống lại Ulysses, Clark đã bắn ra tia năng lượng bằng cách sử dụng toàn bộ năng lượng hiện tại có trong người. Kết quả là anh chàng đã bị mất đi các siêu năng lực khác trong một khoảng thời gian do cạn kiệt năng lượng mặt trời tích trữ trong cơ thể. Sự biến mất của các siêu năng lực này không vĩnh viễn mà chỉ có tác dụng trong một thời gian ngắn mà thôi.

Superman 2 (1980)

Là phần phim nối tiếp với phiên bản Superman (1978) của Richard Donner và đây cũng là một trong những phần phim thú vị, kể về cuộc sống của Superman khi mất đi siêu năng lực của mình. Trong phim, Superman do Christopher Reeve thủ vai đã đem lòng yêu cô nàng Lois Lane (do Margot Kidder) thủ vai.

Tuy nhiên, sau một số tình tiết tương đối dài dòng và rắc rối, Superman của chúng ta đã quyết định thổ lộ tình cảm với Lois và anh cho rằng để có thể ở bên Lois, anh sẽ phải từ bỏ sức mạnh và trở thành một người bình thường. Để làm được điều này, Superman đã phải phơi mình dưới bức xạ của đá Krypton đỏ và thế là năng lực của anh đã tạm thời bị loại bỏ. Tuy nhiên, khi tướng Zod xuất hiện thì Superman lại phải lấy lại sức mạnh để bảo vệ Trái Đất.

Superman số 49 (1990)

Trong phần đầu của Krisis of the Krimson Kriptonite, Lex Luthor đã tình cờ có được một phiến đá Kryptonite màu đỏ từ Mxyztlk. Sau đó, hắn đã dùng viên đá này để tước đi sức mạnh của Superman, biến anh thành người thường trong cuộc đấu tay đôi với hắn.

May mắn thay trong lúc này, siêu anh hùng Starman đã xuất hiện và ăn trộm viên đá, mang nó đi thật xa, còn Lex Luthor trong lúc tức giận đã để lộ việc hắn lấy viên đá từ chỗ Mxyztlk khiến cho thỏa thuận giữa chúng bị phá vỡ, còn Superman lấy lại được siêu năng lực để đánh nhau với Lex Luthor.

World's Finest Comics Số 178 (1968)

Nhân vật chính của phần truyện tranh này không ai khác chính là siêu anh hùng Batman của chúng ta, người đã đưa khán giả đến với câu chuyện giải thích cho việc tại sao một Superman hùng mạnh như vậy nay lại biến thân thành siêu anh hùng The Nova.

Thì ra trước đó, khi đang du hành trong không gian, Superman tới một hành tinh kì lạ nơi bị phủ kín toàn bộ bề mặt bởi một chất nhờn nào đó. Anh đã vô tình tiếp xúc với chất nhờn này và rồi sau đó khi quay về Trái Đất thì bị mất đi gần hết sức mạnh của mình. Superman sau đó đã quyết định vẫn làm siêu anh hùng nhưng dưới một cái tên khác và cũng không hề có siêu năng lực gì đặc biệt ngoài nắm đấm cùng khả năng quan sát, lên kết hoạch của mình.

Action Comic Số 583 (1986)

Ở phần truyện tranh này thì như thường lệm, Superman của chúng ta phải chiến đấu với kẻ ác là Mxyzptlk. Gã nhân vật phản diện này đã tập hợp một nhóm các nhân vật phản diện đánh nhau với Superman và khiến một vài siêu anh hùng khác bị thiệt mạng.

Superman sau đó đã truy tìm Mxyzptlk và rồi cuối cùng đã đuổi kịp được hắn, Mxyzptlk sau đó đã phải đọc ngược tên của mình để trốn sang chiều không gian khác nhưng không may là hắn lại bị kẹt lại ở giữa và bị cắt làm đôi. Cảm thấy rằng mình đã vi phạm quy tắc không giết người, Superman quyết định tự phơi mình dưới bức xạ đá Krypton vàng để chuộc lỗi.

(Còn tiếp)