Những kẻ từng đập vỡ khiên Captain America, chúng là ai? (Phần 2)

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 19/05/2016 11:16 AM

Chúng ta hãy cùng điểm lại những nhân vật từng đập vỡ khiên của Captain America, thứ được coi như bất khả xâm phạm trong thế giới siêu anh hùng Marvel.

Sentinel

Tình tiết này xảy ra tại một Trái Đất "khác" (Bạn hẳn cũng biết là trong vũ trụ Marvel tồn tại rất nhiều thế giới song song rồi phải không nào). Tại thế giới này, tổng thống của nước Mỹ rất kì thị người đột biến và đã thề sẽ loại bỏ tất cả người đột biến bằng cách sử dụng thứ vũ khí hủy diệt của mình - Sentinel (Ai đã xem X-Men: Days of Future Past chắc hẳn cũng thấy quen thuộc với nhân vật này).

Lúc đó, cả thế giới đã trở nên vô cùng hỗn loạn, rất nhiều người đột biến đã bị giết bởi Sentinel khiến cho Captain America cảm thấy bất bình mà quyết tâm đứng dậy chống lại Sentinel. Thật không may, Captain America đã bị gã robot Sentinel hạ sát và ngay cả chiếc khiên của anh cũng bị hư hỏng nặng nề.

Hyperion

Lại là một thế giới khác nơi đang trải qua sự hỗn loạn chưa từng có, siêu anh hùng rồi tội phạm đánh lẫn nhau. Các cuộc chiến cứ thế diễn ra một cách liên miên không có hồi kết. Để đảm bảo an ninh, chính phủ Mỹ (tại thế giới đó) đã phải tuyên bố rằng việc sử dụng siêu năng lực là bất hợp pháp để tránh việc các cá nhân lạm dụng khả năng của mình gây náo loạn cho thế giới.

Chín năm sau sự kiện này, Hyperion đã nổi dậy, hắn lôi kéo được cả một đội quân đi theo mình với mục đích hủy diệt toàn bộ thế giới. Trong cuộc chiến với Hyperion, Captain America của chúng ta đã bị hi sinh, còn khiên của anh thì bị đập ra thành từng mảnh sau khi cuộc chiến kết thúc.

Namora

Tiếp tục lại là một câu chuyện khác diễn ra ở một thế giới... khác (mong là các bạn độc giả không bị loạn) và ở thế giới này, Namor the Submariner (hay còn gọi là Namora) đã nắm quyền kiểm soát toàn bộ Trái Đất và tiêu diệt toàn bộ những ai dám cản đường mụ ta. Rất nhiều siêu anh hùng đã hi sinh khi chiến đấu chống lại Namora, như nhóm Fantastic Four là một ví dụ điển hình.

May mắn thay, Captain America của chúng ta đã đứng lên và đặt dấu chấm hết cho kế hoạch nhấn chìm cả thế giới của Namora. Trong cuộc chiến đấu này, Namora đã tung một đòn cực mạnh về phía Captain khiến cho chiếc khiên của anh bị tổn hại khá nặng nề. Dù nó không bị vỡ hoàn toàn nhưng như vậy cũng đủ để coi là một thiệt hại lớn cho anh chàng này rồi.

Kẻ bí ẩn trong Mutant Wars

Bạn có tưởng tượng được rằng một ngày nào đó, Tony Stark - Iron Man bỗng dưng muốn... thống trị toàn bộ thế giới, thay đổi lại tất cả để... bảo vệ thế giới tốt hơn? Đó chính là câu chuyện được đề cập ở phần này đó. Tại thế giới này, Tony Stark đã thao túng quyền lực trên Trái Đất để có được sự ủng hộ của nhân loại và trở thành "Hoàng Đế" (vâng, bạn không nghe nhầm đâu, là Hoàng Đế đó).

Tất cả những ai chống đối lại lí tưởng trên của Tony đều sẽ bị tiêu diệt và điều này đã gây nên một cuộc chiến vô cùng thảm khốc trong giới siêu anh hùng. Một trong những cuộc chiến được khởi xướng bởi Dị Nhân Magneto (sau cuộc chiến này được đặt tên là Mutant Wars) và Captain America cũng tham gia để rồi... hi sinh (Vâng! Khá đáng buồn nhưng anh ấy lại hi sinh tiếp). Chiếc khiên của Captain thì có một lỗ thủng như bị nung chảy ở ngay chính giữa. Kẻ đã gây ra điều này tới nay vẫn chưa được tiết lộ.

Loki

Ở bài viết trước, chúng ta đã biết được rằng Thor khi lên ngôi, trở thành vua của Asgard đã được ban phước và có sức mạnh khủng khiếp đủ để đập vỡ khiên của Captain America. Hôm nay, chúng ta lại được biết thêm rằng Loki cũng từng phá hủy chiếc khiên bất khả xâm phậm này.

Sự kiện này được diễn ra trong phần phim hoạt hình Avengers: Earth's Mightiest Heroes, trong tập The Fall of Asgard, Loki tìm cách cố gắng kiểm soát Asgard và nhóm Avengers đã xuất hiện để ngăn cản hắn. Tuy nhiên, bằng một cách nào đó, Loki đã có được sức mạnh của Odin và dễ dàng đập nát chiếc khiên của Captain (cũng không có gì là quá khó hiểu bởi Thor cũng nhờ sức mạnh này mà phá được khiên của Captain còn gì)