Những góc khuất có thể bạn chưa biết về Valve - Tổ chức bá đạo cầm trịch làng game thế giới

Mặt Trứng  - Theo Helino | 06/10/2018 11:59 PM

Có nhiều điều về Valve mà các game thủ chưa ngờ tới lắm đấy

Steam, Summer Sales và Gaben. Nếu là một game thủ chân chính, chắc hẳn bạn sẽ chẳng cảm thấy lạ lẫm gì đối với những cái tên kể trên phải không, và tất cả đều là một phần của Valve Corporation đấy. Kể từ khi ra mắt vào năm 2003, Steam gần như đã trở thành một thương hiệu phân phối thống lĩnh thị trường game PC mà chỉ có rất ít các tựa game có thể thành công bên ngoài nền tảng này như Fortnite, LMHT và các game của Blizzard.

Mặc dù đang tương đối thành công, thế nhưng Valve vẫn luôn là một tổ chức thần bí đối với các fan hâm mộ khi họ thường xuyên giữ khá nhiều thông tin bí mật xung quanh các dự án sắp tới cũng như bản thân tổ chức của mình. Hãy cùng tới với những điều bất ngờ mà có thể bạn chưa từng ngờ tới về tổ chức này nhé.

Ông trùm Gaben nằm trong top 100 người giàu nhất nước Mỹ

Steam đã mang tới những món lợi khổng lồ, và đương nhiên, CEO của họ, Gabe Newell cũng kiếm được những con số khổng lồ. Vào năm 2017, Forbes ước lượng khối tài sản của Newell vào khoảng 5.5 tỷ USD. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, con số này chỉ dừng ở mức khoảng 3.9 tỷ USD. Nhưng nên nhớ rằng, đây chỉ là ước tính thôi nhé, còn thực tế thì chắc chắn là Gaben vẫn đang cực kỳ hạnh phúc với dòng tiền đều đặn chảy vào túi từ những gì mà Steam mang lại.

Những góc khuất có thể bạn chưa biết về Valve - Tổ chức bá đạo cầm trịch làng game thế giới - Ảnh 1.

Gaben nằm tỏng số 50 tỷ phú công nghệ giàu nhất toàn cầu

Và điều này mang Gaben trở thành top những nhân vật thượng đẳng nhất. Ông nằm trong top 100 người giàu nhất nước Mỹ, top 50 các tỷ phú công nghệ và đứng hạng 334 trên danh sách người giàu toàn cầu. Không tồi đối với một sinh viên bỏ học Harvard phải không nào.

Các sản phẩm thành công nhất của Valve đều được xây dựng trên các mod game khác

Mặc dù không nghi ngờ gì, Valve là một trong những công ty phát triển game tài năng, nhưng điều được đánh giá cao ở họ chính là khả năng nắm bắt xu hướng và tạo ra những bom tấn. Ba tựa game nổi tiếng nhất của Valve đều được xây dựng nền tảng từ trước, và việc họ làm chỉ đơn giản là mua lạ các mod, thuê các nhà phát triển định hình trò chơi và gặt hái lợi nhuận.

Những góc khuất có thể bạn chưa biết về Valve - Tổ chức bá đạo cầm trịch làng game thế giới - Ảnh 2.

Counter Strike và Half Life, tuy hai mà như một

Half Life là một trong những tựa game lâu đời, và trở thành nền tảng cho Valve ra mắt bom tấn Counter Strike. Team Fortress thì gần như ai chơi cũng đều biết nó giống Quake tới như thế nào. DOTA 2 thì khỏi nói rồi, về bản chất nó chính là custom map Defend of the Ancient trong Warcraft 3.

Nhưng rõ ràng, những trò chơi kể trên sẽ chẳng thể trở thành bom tấn và thành công như thời điểm hiện tại nếu như không rơi vào bàn tay ma thuật của Gaben và Valve.

Valve không phải là một nơi lý tưởng để làm việc

Đó là nhận xét của Rich Geldreic - một cựu nhân viên của Valve phát biểu vào năm 2018 về công ty cũ của mình.

Những góc khuất có thể bạn chưa biết về Valve - Tổ chức bá đạo cầm trịch làng game thế giới - Ảnh 3.

Môi trường làm việc của Valve từng bị mô tả là như một ngôi trường cấp 3

Theo Rich, Valve là một nơi mang tới một điều kiện làm việc vô cùng ngặt nghèo và khủng khiếp. Nhân viên bị giám sát kỹ lưỡng, một nơi làm việc ngột ngạt và mức độ cạnh tranh thì khốc liệt khỏi phải nói. Chưa kể, anh chàng này còn cho rằng "ngôi nhà của Newell" là nơi đầy rẫy những câu chuyện thị phi như một ngôi trường cấp 3 vây và chắc chắn không phải là điểm đến hấp dẫn cho những nhân viên nhiệt huyết.

Valve chẳng đưa ra phản hồi gì sau tiết lộ của Rich. Mà thật ra họ cũng đâu cần làm vậy, vì suy cho cùng, làm việc cho một công ty lớn như Valve Corporation vẫn là mơ ước của khá nhiều người mà.

Valve đang cố gắng tiếp cận thị trường Trung Quốc, nhưng còn rất khó khăn

Một thị trường rộng lớn và tiềm năng như Trung Quốc vẫn đang là đích đến của khá nhiều doanh nghiệp nước ngoài, và Valve cũng không phải là ngoại lệ. Rất nhiều nội dung của Steam đã bị chặn sau khi không thể vượt qua vòng kiểm duyệt của chính phủ Trung Quốc.

Những góc khuất có thể bạn chưa biết về Valve - Tổ chức bá đạo cầm trịch làng game thế giới - Ảnh 4.

Thị trường Trung Quốc vẫn còn hơi xa tầm với của Valve và Gaben ở thời điểm hiện tại

Tuy nhiên, Gaben vẫn cố gắng vươn vòi bạch tuộc của mình bằng cách hợp tác với Perfect World - một công ty game lớn của Trung Quốc. Cụ thể, Perfect World đã có quyền phát hành DOTA 2 cũng như CS:GO tại Trung Quốc, và đây cũng là vũ khí để họ cạnh tranh với một hãng game cũng tương đối nổi tiếng khác ở xứ sở này là Tencent - đơn vị sở hữu Riot Games (LMHT) và có tới 40% cổ phần trong Epic Games (Fortnite).

Có thể thấy là Valve đang cố lấn sân sang thị trường đầy tiềm năng này, nhưng với một loạt các danh mục game hỗn hợp trên Steam, thật khó có thể kỳ vọng nó sẽ vượt qua được khâu kiểm duyệt vốn vô cùng nghiêm ngặt của chính phủ nước này.