Những giả thiết bí ẩn nhất về Tứ Hoàng sở hữu tới 2 trái ác quỷ - Râu Đen trong One Piece

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 10/03/2017 01:52 PM

Tại sao Râu Đen lại có thể sở hữu được năng lực của tận 2 trái cây ác quỷ? Điều này chưa được lý giải nhưng cũng đã được các fan hâm mộ đưa ra rất nhiều giả thiết khác nhau.

Đối với các fan hâm mộ One Piece thì có lẽ một trong số những bí mật được săn đón nhất từ trước đến nay nhưng vẫn không có được câu trả lời chính xác từ phía tác giả, đó là việc tại sao hải tặc Râu Đen lại có thể sở hữu được tới 2 năng lực của trái ác quỷ là trái Yami Yami no Mi cùng trái Gura Gura no Mi của Râu Trắng.

Vậy tại sao Râu Đen lại có thể sở hữu được tới 2 trái ác quỷ trong cơ thể mình? Hãy cùng tìm hiểu những giả thiết nghe có vẻ hợp lý nhất được các fan hâm mộ đưa ra từ trước đến nay nhé.

1. Râu Đen thực chất có cả một kẻ sinh đôi sống kí sinh trong cơ thể hắn

Việc một nhân vật thực chất là 2 người cùng sống trong một thân xác không phải là điều gì đó quá xa lạ trong thế giới One Piece. Và như chúng ta đã biết thì một người không thể sở hữu 2 năng lực trái ác quỷ nhưng nếu Râu Đen là một tổng hợp của 2 con người thì điều đó lại hoàn toàn có thể.

Bằng chứng: Khi Marco nhìn thấy cảnh Râu Đen sở hữu 2 trái ác quỷ, anh ta đã nói đến việc Râu Đen có một cơ thể "đặc biệt" nên mới sở hữu thêm được một trái ác quỷ nữa.

2. Thực ra thì mỗi người được sở hữu 1 trái ác quỷ duy nhất... của mỗi loại

Đây cũng là một giả thiết có cơ sở bởi như chúng ta đã biết thì Trái Ác Quỷ trong One Piece được chia thành 3 loại chính là hệ Zoan, Paramecia và Logia cùng một số hệ đặc biệt khác. Và việc nói rằng mỗi người chỉ được sở hữu một loại trái Ác Quỷ là để ám chỉ 1 trái của mỗi loại này. Trái Yami Yami no Mi của Râu Đen là thuộc hệ Logia, còn Gura Gura no Mi lại thuộc hệ Paramecia nên Râu Đen có thể sử dụng được chúng.

Bằng chứng: Khi Blueno nói rằng cơ thể một người sẽ tự hủy nếu như sở hữu 2 trái ác quỷ nhưng lại không nói rõ là 2 trái ác quỷ cùng hay khác loại nên giả thiết ở trên cũng có vẻ khá hợp lý.

3. Râu Đen có thể sở hữu 3 trái ác quỷ bởi cờ hiệu của hắn có 3 đầu lâu

Đây có thể được coi là một bằng chứng cho thấy rằng Râu Đen có nhiều nhân cách hay có nhiều cá thể khác nhau. Và nếu giả thiết này đúng thì có thể Râu Đen sẽ ăn được tới 3 trái ác quỷ chứ không đơn thuần chỉ là 2.

4. Râu Đen từng ăn trái ác quỷ hệ Zoan là Cerberus nên hắn có 3 đầu và ăn được thêm 2 trái ác quỷ nữa

Đây cũng là một giả thiết được các fan ủng hộ mặc dù chưa có gì chứng minh rằng có trái ác quỷ hệ Zoan thần thoại Cerberus trong One Piece nhưng nếu đã có Phượng Hoàng thì chắc là cũng có thể có trái Chó Ba Đầu được chứ. Và như vậy thì hắn ta có thể sở hữu được tới thêm 2 trái ác quỷ nữa, cộng thêm 1 trái Cerberus là đủ 3 trái tượng trưng cho 3 cái đầu. Và 3 cái đầu này cũng chính là biểu tượng trên cờ của băng hải tặc Râu Đen.