Những điều thú vị mà Game of Thrones mùa 7 mang lại cho khán giả

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 19/08/2017 05:00 PM

Cùng điểm lại những tình tiết thú vị nhất mà Game of Thrones mùa 7 mang lại cho khán giả nhé.

Bên cạnh cảnh nóng và những trận đánh hoành tráng, cốt truyện nhiều nút thắt là thứ giúp Game of Thrones trở thành show truyền hình ăn khách bậc nhất thế giới. Tập phim mang tên Eastwatch vừa hé lộ thêm nhiều chi tiết thú vị liên quan tới hàng loạt nhân vật chính.

1. Lá thư của Sansa

Trong tập phim mới nhất, Arya đổ dồn sự nghi ngờ vào Ngón Tay Nhỏ. Cô bé phát hiện ra một mảnh giấy trong phòng của Baelish. Đây là lá thư mà Sansa viết cho Robb Stark từ mùa phim đầu tiên. Sau khi biết tin trưởng nam nhà Stark nổi loạn, Cersei đã ép cô viết lá thư với nội dung Ned phản bội và chiêu dụ Robb đến quy hàng.

Arya không hề (hoặc có thể) biết đến sự tồn tại của lá thư này. Tuy nhiên, nội dung của nó sẽ càng đào sâu sự rạn giữa 2 chị em nhà Stark. Sansa tỏ ra khó chịu khi Arya trở thành Vô Diện Nhân và giết người không gớm tay. Còn cô em gái thì không hề thích việc chị mình trở nên tính toán và tranh giành quyền lực. Đây có lẽ là một nước cờ cao tay khác của Baelish chăng?

2. Vũ khí của Gendry

Sau 4 mùa chèo thuyền liên tục, Gendry đã trở lại và "tay to" hơn xưa. Chiếc búa chiến, món vũ khí mà anh chàng chọn, mang ý nghĩa sâu sắc. Cha của Gendry, vua Robert Baratheon, nổi tiếng là một chiến binh sử dụng búa điêu luyện. Ông cũng đã dùng món vũ khí này để giết chết Rhaegar Targaryen - cha ruột của Jon Snow.

3. Nhiệm vụ của Biệt Đội Cảm Tử

Để đình chiến với Cersei và kéo quân lên phương Bắc, Tyrion đề nghị Jon Snow bắt một Xác sống về làm bằng chứng cho chị gái xem. Nhiệm vụ "tự sát" này giống với mùa đầu tiên của phim. Jon Snow từng cắt được cánh tay của một xác sống. Đội trưởng Đội Gác Đêm khi đó, Joer Mormont, gửi về Bến Vua cho Joffrey. Dĩ nhiên, tên vua con chẳng mảy may bận tâm. Nếu họ có thành công trong việc đưa bằng chứng về Westeros thì liệu Cersei có tin? Nhiệm vụ mới này cũng khá thú vị khi có sự góp mặt của Jorah Mormont - con trai của Joer Mormont, thánh Friendzone, người vừa khỏi bệnh Vảy Xám.

4. Những thành tựu của Samwell

Trong tập 5, Samwell quyết định rời bỏ Cựu Thành bởi "chán việc phải đọc về thành tựu của những người giỏi hơn". Đây là lời nói của Randyll Tarly, cha của Sam, ở mùa trước khi ông phản đối việc con trai muốn đến Cựu Thành để trở thành một Sử gia. Liệu Sam có tạo nên thành tựu của mình với Song of Ice and Fire? Hay anh sẽ trở thành người đứng đầu gia tộc Tarly trong bối cảnh cả cha và anh trai vừa bị Drogon thiêu chết.

5. Và Jon Snow, người được ưu ái nhất phim

Tập phim vừa rồi đã một lần nữa nhắc lại thân phận Targaryen của Jon Snow. Không những thế, một chi tiết khá nhỏ nhưng vô cùng quan trọng xuất hiện có thể khiến cục diện bộ phim thay đổi.

Trong phần 6, Bran Stark đã nhìn thấy hình ảnh về thân phận thật sự của Jon Snow. Anh là con trai của Rhaegar Targaryen và Lyanna Stark. Tuy nhiên, vì thái tử đã có người vợ chính thức là Elia Martell nên Jon vẫn là con hoang.

Trong Eastwatchm, Gilly phát hiện ra rằng Rhaegar đã li dị người vợ đầu tiên của ông, Elia Martell, và cưới một cô gái khác trước khi chết. Người này chỉ có thể là Lyanna Stark. Như vậy, Jon không còn là con hoang ngoài giá thú nữa. Anh sẽ chính thức là người thừa kế ngôi vua của nhà Targaryen ở Westeros. Giữa Jon Snow và Daenerys thì thân phận của anh cao hơn 1 bậc. Nếu điều này là đúng thì cả Mẹ Rồng lẫn Cersei mới là người phải quỳ gối trước Jon. Với nhiều ưu ái như vậy, khả năng anh chàng "không biết gì" này chính là Azor Ahai trong truyền thuyết.