Những điều hay ho mà không phải ai cũng biết về chiến thần Kratos (Phần 1)

DS  - Theo Helino | 18/04/2018 06:59 PM

Bạn có biết rằng ngay từ lúc thiết kế, hình xăm của Kratos là màu xanh chứ không phải đỏ không?

Ra mắt lần đầu vào năm 2005 trên PS 2, God of War nhanh chóng đã tạo dựng vị trí của mình trong làng game bởi lối chơi hành động beat-em-up nổi bật, bối cảnh đẫm máu và đầy bạo lực, cùng với một cốt truyện tăm tối chưa từng được kể trong thần thoại Hy Lạp. Đặc biệt hơn cả, thay vì vào vai một gã anh hùng vì công lý nào đó, tựa game này đưa người chơi vào vai nhân vật phản anh hùng sẵn sàng gạt bỏ tất cả những kẻ ngáng đường vì mục đích của riêng mình. Tất cả đã làm nên một gã chiến thần Kratos được yêu thích nhất nhì trong lịch sử làng trò chơi điện tử.

Tuy vậy, vẫn còn nhiều điều bí ẩn về Kratos vẫn chưa được khai phá, mặc dù chúng nằm ngay trong game mà thôi. Hãy cùng điểm qua những điều thú vị và điên rồ mà bạn chưa từng biết về gã chiến thần này.

1. Vì sao Kratos lại có làn da trắng như bạch tạng?

Những điều hay ho mà không phải ai cũng biết về chiến thần Kratos (Phần 1) - Ảnh 1.

Nhiều người chắc hẳn cũng đã biết tới một biệt danh khác của Kratos - Bóng ma của Sparta. Biệt danh này đến từ lý do chiến thần này có làn da trắng đáng sợ, giống như một oan hồn ám ảnh vậy. Lý do của việc này là do Kratos trong cơn điên loạn đã giết chết vợ và con mình, đồng thời hủy diệt ngôi làng mà gia đình anh sinh sống. Để trừng phạt Kratos, các vị thần đã nguyền rủa rằng tàn tro còn sót lại sẽ bám lên người Kratos vĩnh viễn, để anh không bao giờ quên nỗi đau này.

2. Kratos được tạo ra từ một nhân vật thần thoại có tên Cratus

Những điều hay ho mà không phải ai cũng biết về chiến thần Kratos (Phần 1) - Ảnh 2.

Kratos thực chất không phải là một sáng tạo nửa vời của Sony, mà dựa trên tên một vị thần có tên Cratus trong thần thoại Hy Lạp. Đây là một vị thần sở hữu thần lực và sức mạnh cũng chẳng kém gì so với Hercules. Sự khác biệt duy nhất giữa họ là Cratus là một vị thần thực sự, còn Kratos là bán thần. 

3. Ảnh hưởng và tương đồng với thần sức mạnh Hercules

Những điều hay ho mà không phải ai cũng biết về chiến thần Kratos (Phần 1) - Ảnh 3.

Không thể phủ nhận rằng Kratos chịu ảnh hưởng khác lớn từ truyền thuyết về thần sức mạnh Hercules. Trong thần thoại Hy Lạp, Hercules là một bán thần, nhưng có sức khỏe vô địch ngay từ khi sinh ra. Hercules cũng bị khinh thị bởi các vị thần, sau đó cũng đã giết vợ và hai con của mình trong cơn điên loạn. Để chuộc lại lỗi lầm, ông đã phải chinh phục 12 thử thách của các vị thần. Câu chuyện này khá tương đồng với tiểu sử và cuộc hành trình của Kratos. 

4. Người em trai của Kratos

Những điều hay ho mà không phải ai cũng biết về chiến thần Kratos (Phần 1) - Ảnh 4.

Ba phần chính trong câu chuyện về Kratos chưa từng đề cập gì tới những người ruột thịt còn sống của gã chiến thần. Nhưng nếu bạn chơi các phụ bản Ascension và Ghost of Sparta, bạn sẽ biết được rằng, Kratos có một người em trai có tên Deimos. Nhân vật này có ảnh hưởng khá lớn trong toàn bộ kịch bản của cả dòng game. Deimos cũng là một trong những người hiếm hoi khiến cho Kratos có biểu cảm khác biệt, thay vì tâm trạng giận dữ và lúc nào cũng chỉ muốn báo thù.

5. Kratos mặc nhiều giáp hơn trong bản thiết kế đầu tiên

Những điều hay ho mà không phải ai cũng biết về chiến thần Kratos (Phần 1) - Ảnh 5.

Trong tưởng tượng của các nhà sản xuất God of War và 300, dường như các chiến binh Spartan chả bao giờ thích mũ giáp gì cả, cứ thân trần mà lao lên đánh trận. Bạn có thể thấy Kratos lúc nào cũng mặc áo kiểu Hy Lạp và đi xăng đan chứ chẳng có gì bảo vệ cả, dù anh đánh nhau với các vị thần. Tuy vậy, nếu như bạn hay xem các đoạn cắt cảnh trong game, bạn sẽ thấy rõ ràng gã chiến thần này mặc giáp như thường. Vậy rốt cuộc là sao?

Quả thực lúc mới lên ý tưởng, Kratos có được thiết kế mặc giáp đầy đủ thật. Nhưng về sau, các nhà phát triểu tin là bỏ giáp ra sẽ giúp cho anh ta giống trông ngầu hơn. Và quả thực nhờ vào quyết định này mà vị thần chiến tranh trông nổi bật hơn hẳn với những hình xăm trên người.

6. Hình xăm ban đầu Kratos có màu xanh

Những điều hay ho mà không phải ai cũng biết về chiến thần Kratos (Phần 1) - Ảnh 6.

Những hình xăm ban đầu của Kratos thực ra có màu xanh thay vì đỏ. Theo các nhà thiết kế, màu xanh là màu phù hợp hơn về mặt thẩm mỹ và đồ họa. Thế nhưng nó lại được thay thế vào phút chót bằng màu đỏ. Theo nhà sản xuất David Jaffe, các chuyên gia tại Santa Monica lo rằng Kratos quá giống với nhân vật Barbarian trong Diablo II và có thể tạo ra những rắc rối về mặt pháp lý. Cuối cùng họ quyết định thay đổi nó trở lại thành màu đỏ.