Những điểm khác biệt về Suicide Squad khi được dựng thành phim

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 09/08/2016 11:48 AM

Khi được đưa lên màn ảnh, có khá nhiều chi tiết về nhóm Suicide Squad đã được tiết lộ và thay đổi.

1. Joker không hề yêu Harley Quinn như trên màn ảnh

Hẳn là phiên bản Joker trong Suicide Squad tuy không thể so sánh được với phiên bản do Heath Ledger đóng nhưng Jared Leto cũng đã chiếm được cảm tình của rất nhiều khán giả nhờ tình cảm sâu đậm của mình với Harley Quinn khi năm lần bảy lượt nghĩ cách cứu cô nàng này. Trên thực tế thì trong nguyên tác truyện tranh, chỉ có Harley Quinn yêu Joker còn hắn chỉ lợi dụng và coi cô như một món đồ chơi mà thôi.

Thậm chí, ngay cả trong phim về Suicide Squad, cũng có những cảnh phim được “reshoot” (quay lại) cho thấy rằng ý định ban đầu của đoàn làm phim cũng là để Joker lợi dụng Harley Quinn chứ không phải là yêu cô nàng say đắm như thế này. Đơn cử như cảnh máy bay của Joker bị trúng roket, hắn đã đẩy Harley xuống một nóc nhà để cứu cô nàng thì thực tế trong kịch bản gốc sẽ là Joker tranh cãi với Harley Quinn và hắn đã trở nên tức tối và… đạp Quinn xuống khỏi máy bay. Tóm lại là Joker không yêu Harley Quinn như trong phim đâu bạn nhé!

2. Nhóm Suicide Squad không sống thoải mái như bạn nghĩ đâu

Sau khi xem phim, hẳn là nhiều khán giả sẽ cho rằng xét một cách khách quan thì Suicide Squad nếu chịu nghe lời chính phủ, làm việc cho họ thì đâu có gì khó khan quá đâu nhỉ? Họ vừa được giảm án, vừa được đáp ứng các nhu cầu trong tù của mình, vừa được chiến đấu để thỏa mãn bản tính hoang dại của mình, cuộc đời như vậy thì còn gì hơn nào?

Nếu nghĩ như vậy thì bạn đã hoàn toàn sai lầm rồi nhé! Bởi trong nguyên tác thì Suicide Squad không được chính phủ coi là “lính” mà họ chỉ được coi như những loại “tài sản” của chính phủ mà thôi. Điều này có nghĩa là họ không được đối xử như một con người bình thường mà chính phủ có thể sử dụng họ để làm các thí nghiêm khủng khiếp nhất. Nói tóm lại là họ không có chút quyền con người gì cả và dù họ có chết thì chính phủ cũng chẳng quan tâm.

3. Thủ lĩnh của Suicide Squad từng đấu trí thắng cả Batman

Các khán giả từng xem Suicide Squad hẳn vẫn còn ấn tượng với nhân vật Amanda Waller của nữ diễn viên Viola Davis. Bà ta là người đã đề xuất thành lập Task Force X, tập hợp các ác nhân lại và kiểm soát họ để làm các nhiệm vụ tối mật cho chính phủ. Trong nguyên tác thì Amanda Waller là một người phụ nữ có cái đầu lạnh lùng và cũng rất tinh quái. Bà ta từng khiến cho Batman phải đau đầu khi đi trước "đấng" một bước.

Cụ thể thì trong một lần, Batman đã cải trang để tiến vào cơ sở bí mật của nhóm Suicide Squad, ăn trộm thông tin về nhóm ác nhân này. Khi bị phát hiện, "đấng" đã một mình chấp tất cả các thành viên của Suicide Squad nhưng Amanda Waller đã ra mặt và nói rằng trong lúc Batman cải trang, anh đã vô tình để lại dấu vân tay của mình trong phòng dữ liệu và nếu Batman vẫn ngoan cố muốn giữ lại chiếc đĩa lưu thông tin mật về Suicide Squad thì dù anh có trốn thoát được, bà ta cũng sẽ truy lùng và trả thù Batman.

Ngược lại, nếu Batman giao ra chiếc đĩa và hứa không tiết lộ gì về Suicide Squad, bà ta cũng sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Và như vậy, "đấng" đã phải nhượng bộ mà trả lại chiếc đĩa này cho Waller, đây là một trong những lần hiếm hoi mà Batman phải chịu nhượng bộ như thế này.

4. Nhóm Suicide Squad có thể được hồi sinh thoải mái

Như đã nói ở trên, Amanda Waller coi nhóm Suicide Squad là một thứ tài sản và tất nhiên là càng giữ cho thứ "tài sản" này tồn tại lâu thì bà ta càng lợi dụng họ được nhiều hơn. Để làm được điều này, Waller đã cho người chế tạo ra một loại huyết thanh đặc biệt mang tên Samsara Serum.

Tất nhiên là việc chết đi sống lại như thế này không bao giờ là một ý kiến hay bởi người được hồi sinh sẽ phải chịu những tác dụng phụ, những cơn đau đớn khủng khiếp chúng ta khó có thể tưởng tượng ra được. Trong một số phần truyện tranh, thứ huyết thanh này còn được dùng như một cách tra tấn với các thành viên Suicide Squad không chịu nghe lời. Tàn nhẫn là vậy nhưng như đã nói ở trên, Suicide Squad không được chính phủ đối xử như những con người thực sự, họ là tài sản của chính phủ nên...

5. Các thành viên trong nhóm Suicide Squad không hề đoàn kết như trên phim

Để có thể tập hợp những ác nhân này lại, Amanda Waller đã phải thực hiện một loạt những biện pháp khác nhau (có cả những biện pháp khá đen tối). Điều này khiến cho các thành viên trong nhóm này không giữ được sự ổn định và lòng trung thành với tổ chức.

Những vụ đâm lén sau lưng giữa các thành viên, những vụ phản bội lại nhóm cứ thế xảy ra như cơm bữa. Thậm chí đôi khi những phi vụ phản bội này lại do chính Amanda Waller chỉ đạo như khi Deadshot, Harley và Captain Boomerang tới đỉnh núi Rocky để chiến đấu thì lại bị một toán lính vốn được cử tới để hỗ trợ họ tiêu diệt theo lệnh của... Amanda Waller.