Những con quái vật có sức mạnh khủng nhất truyện One Punch Man (P.1)

Sammy Đặng  - Theo Helino | 01/09/2019 12:04 AM

Tuy đa số quái vật đều ăn một đấm của Saitama là chết tươi, nhưng cũng có rất nhiều con quái vật gây được ấn tượng mạnh với độc giả nhờ sức mạnh khủng khiếp của chúng.

One Punch Man là một trong những bộ manga nổi tiếng nhất hiện nay. Cốt truyện kể về hành trình đánh quái dạo của nhân vật chính Saitama. Bởi vì quá mạnh, anh chàng đầu hói luôn đánh bại các con quái vật một cách quá dễ dàng, và vẫn đang mong muốn gặp được đối thủ xứng tầm.

Cho tới thời điểm hiện tại, đa số quái vật đều ăn một đấm của Saitama là chết tươi. Thế nhưng, thật ra cũng có rất nhiều con quái vật gây được ấn tượng mạnh với độc giả nhờ sức mạnh khủng khiếp của chúng. Và dưới đây là danh sách những con quái vật được fan hâm mộ chú ý nhất.

Lưu ý: Các thứ tự bên dưới chỉ mang tính liệt kê, không có tính chất so sánh.

1. Carnage Kabuto

Những con quái vật có sức mạnh khủng nhất truyện One Punch Man (P.1) - Ảnh 1.

Carnage Kabuto là con quái vật mạnh nhất ở Ngôi nhà tiến hóa. Tên bọ hung được xếp vào mức độ thảm họa cấp "Dragon". Hắn mạnh đến độ có thể hạ gục Genos chỉ trong ba chiêu. Nên nhớ rằng, Genos lúc này cũng tương đương với lúc anh chàng tham gia kỳ thi tuyển của hiệp hội anh hùng, tức là đã đủ lực để được xếp vào lớp S. Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, sức mạnh và tốc độ của hung thần sẽ còn được tăng vọt lên khi bật chế độ Carnage Mode. Rất tiếc cho kẻ cao to tím hôi này là hắn gặp phải Saitama quá sớm, và cái kết là bị bay màu trong một đấm.

Những con quái vật có sức mạnh khủng nhất truyện One Punch Man (P.1) - Ảnh 2.

Theo tính toán của chế độ mô phỏng chiến đấu ảo (Virtual Genocide System) của tiến sĩ Kuseno, Carnage Kabuto ở dạng thường đã có thể hạ gục các anh hùng cấp A Sneck chỉ trong vòng có ba giây ngắn ngủi, và hoàn toàn đủ khả năng cho Genos với bộ nâng cấp G4 bay màu trong hai chiêu. Khi sử dụng tuyệt kỹ tàn sát, hắn còn có thể đánh bại anh hùng cấp S Metal Bat sau ba phút.

2. Gouketsu

Những con quái vật có sức mạnh khủng nhất truyện One Punch Man (P.1) - Ảnh 3.

Gouketsu vốn dĩ là con người, là võ sư vô địch giải đấu Super Fight lần đầu tiên. Nhưng sau này, hắn đã ăn tế bào quái nhân và tham gia hiệp hội quái vật. Tên bốn mắt tóc dựng ngược này được xếp vào mức độ thảm họa cấp Dragon.

Những con quái vật có sức mạnh khủng nhất truyện One Punch Man (P.1) - Ảnh 4.

Gouketsu cho hai anh hùng cấp A mỗi người ăn một đá là đủ khiến cả hai nằm ngắc ngoải. Tướng của hiệp hội quái vật giải quyết Genos bằng một đấm. Tên võ sư hóa quái dễ dàng cho Suiryu, người vô địch giải đấu Super Fight tận sáu lần, ăn hành ngập mồm mà chẳng cần cố vận sức. Mạnh là vậy, nhưng hắn lại bị Saitama vặt đầu một cách rất dễ dàng và nhanh chóng.

3. Evil Natural Water

Những con quái vật có sức mạnh khủng nhất truyện One Punch Man (P.1) - Ảnh 5.

Evil Natural Water là một sinh vật bí ẩn được hiệp hội quái vật chiêu mộ. Quái nước được xếp vào mức độ thảm họa cấp Dragon. Đúng như tên gọi, cơ thể con quái vật này đều là nước. Chính nhờ cấu tạo đặc biệt này, hắn có thể gần như miễn nhiễm với các sát thương vật lý.

Những con quái vật có sức mạnh khủng nhất truyện One Punch Man (P.1) - Ảnh 6.

Evil Natural Water hạ gục được cả ba tên đồ đệ của Atomic Samurai một cách rất dễ dàng, không tốn chút sức lực nào. Hắn ta còn trên cơ ba anh hùng có thứ hạng cao ở lớp S. Thế nhưng, những tình tiết này vẫn chưa xuất hiện trong bản manga, nên chúng tôi sẽ không nói quá chi tiết. Cùng theo dõi tiếp bộ truyện để biết hắn bị diệt trừ như thế nào nhé.

4. Elder Centipede

Những con quái vật có sức mạnh khủng nhất truyện One Punch Man (P.1) - Ảnh 7.

Elder Centipede cũng là một thành viên rất được trọng dụng của hiệp hội quái vật. Rết khổng lồ được xếp vào mức độ thảm họa cấp Dragon. Con rết tổ xuất hiện lần đầu là từ hai năm trước. Hắn đã tàn phá cả một thành phố, và Blast đã phải ra mặt diệt trừ. Quái rết bị người anh hùng đứng đầu lớp S đánh suýt chết nhưng may mắn trốn thoát được.

Những con quái vật có sức mạnh khủng nhất truyện One Punch Man (P.1) - Ảnh 8.

Hai năm sau, Elder Centipede quay lại và lợi hại hơn gấp nhiều lần. Rết tổ hứng nguyên một quả tên lửa của Metal Knight mà chẳng hề hấn gì. Hắn chiến đấu với Bang, Bomb (anh trai Bang) và Genos cùng lúc và suýt chút nữa là hạ gục được cả ba. May mắn là King và Saitama đến kịp. Và kết cục thì mọi người cũng đã quá thuộc bài. Chỉ một đấm đến từ vị trí của Thánh Phồng là xong phim.

5. Overgrown Rover

Những con quái vật có sức mạnh khủng nhất truyện One Punch Man (P.1) - Ảnh 9.

Overgrown Rover là chó canh nhà của hiệp hội quái vật. Nói thì nói vậy, chứ "cậu đen" cũng chẳng phải dạng vừa. Con quái vật này được xếp vào mức độ thảm họa cấp Dragon. Nó có tốc độ, sức mạnh và độ chống chịu đều ở mức vượt trội.

Những con quái vật có sức mạnh khủng nhất truyện One Punch Man (P.1) - Ảnh 10.

Overgrown Rover có thể phóng ra cầu năng lượng từ mõm. Quả cầu này mạnh đến độ hóa bụi được hai tên quái vật cấp Demon khác chỉ trong một chiêu, và suýt nữa là giết được Garou. Nó còn tạo ra những cơn chấn động mạnh đến mức khiến Saitama tưởng là có động đất. Ấn tượng nhất là, quái chó ăn trọn một đấm của Áo choàng hói mà không bị thương quá nghiêm trọng.