Những bom tấn có thể xuất hiện trong giai đoạn tiếp theo của vũ trụ điện ảnh Marvel

zunzin  - Theo Helino | 31/05/2018 12:06 AM

Vũ trụ điện ảnh Marvel sau bom tấn "Avengers 4" vào năm 2019 được cho là vẫn sẽ được tiếp tục với một câu chuyện hoàn toàn khác.

Khán giả hâm mộ vừa được đón cột mốc kỷ niệm 10 năm phát triển của Marvel Studios kể từ bộ phim đầu tiên Iron Man (2008) bằng bom tấn Avengers: Infinity War (25/4/2018). Sau đó, Avengers 4 là bộ phim cuối cùng thuộc giai đoạn 3, đóng vai trò khép lại cả một kỷ nguyên với 22 bộ phim của MCU.

Tuy nhiên đây cũng là lúc nhiều câu hỏi về tương lai của thương hiệu này được đặt ra. Kế hoạch hiện tại của Marvel mới chỉ được tiết lộ đến năm 2019 cùng bộ phim Avengers 4 chưa được đề tên. Khán giả vẫn còn mơ hồ về những điều đang chờ đợi trong Giai đoạn 4 và xa hơn nữa.

Sau đây sẽ là một số bộ phim bom tấn mà vũ trụ Marvel có thể đang ấp ủ cho giai đoạn 4 của mình:

Avengers 4

Avengers 4 là bộ phim cuối cùng cho giai đoạn 3, mở đầu cho giai đoạn 4 đầy phát triển của Marvel. Avengers 4 để biết được cuối cùng cuộc chiến giữa Biệt đội Siêu Anh hùng và Thanos sẽ đi về đâu. Có thể nói hai phần Avengers 3 và 4 là những bộ phim đỉnh cao của MCU.

Qua một số hình ảnh hậu trường bị rò rỉ thì người hâm mộ suy đoán nội dung phần 4 sẽ là một cuộc phiêu lưu xuyên thời gian. Tuy nhiên tất cả những điều vừa nói bên trên chỉ là những dự đoán ban đầu. Chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi Avengers 4 dự kiến ra mắt vào tháng 5/2019 nhé.

Guardians of the Galaxy 3

Đây sẽ là bộ phim đầu tiên được khẳng định của giai đoạn 4 vũ trụ Marvel. Trước khi Black Panther xô đổ mọi kỷ lục thì Guardians of the Galaxy vẫn được xem là một điểm sáng lớn trong số những bộ phim MCU.

Những gì chúng ta có thể biết bây giờ là phần 3 sẽ bấm máy vào năm sau dưới sự chỉ đạo của đạo diễn James Gunn, nhiều khả năng Guardians of the Galaxy 3 sẽ là lời chào tạm biệt các Vệ binh cũ và để khởi đầu cho các vệ binh mới.

Bên cạnh đó, Adam Warlock, chủ nhân của Soul Gem sẽ xuất hiện trong phần 3 của loạt phim, đối đầu với các vệ binh. Tất cả điều này đã dẫn tới giả thuyết đội vệ binh sẽ không còn sống sót sau phần 3, tạo điều kiện cho một đội vệ binh mới xuất hiện.

Spider-Man: Homecoming 2

Nhiều người hâm mộ đã suy sụp bởi sự biến mất của Bé Nhện dưới cái búng tay của Thanos trong Avengers: Infinity War, nhưng đừng lo anh hùng Nhện của Tom Holland sẽ quay trở lại vào giai đoạn 4 của Marvel cũng như phần 2 của Spider-Man: Homecoming.

Phần phim mới của Spider-Man: Homecoming đã được hãng lên kế hoạch sẽ phát hành vào năm 2019. Vẫn chưa có những thông tin cụ thể nào về phim nhưng phần lớn câu chuyện sẽ phụ thuộc vào nội dung của Avengers 4.

Black Widow

Cuối cùng thì Black Widow cũng sẽ có phần phim riêng của mình. Người hâm mộ sẽ được biết sâu hơn về câu chuyện của cô nàng điệp viên người Nga tài năng và nóng bỏng này. Nhà sản xuất đã phải gặp gỡ đến 65 đạo diễn để chọn được người thực hiện bộ phim, và kịch bản đang trong quá trình viết. Không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra với Black Widow sau Avengers 4, thế nhưng ít ra khán giả biết được rằng cô sẽ có một bộ phim riêng.

Vẫn chưa có bất cứ thông tin nào về câu chuyện của bộ phim, nhưng Marvel đã có thông báo bộ phim sẽ phát hành vào năm 2020.

X-Force

X-Force chính là thế hệ siêu anh hùng tiếp theo mà Fox muốn giới thiệu với những người hâm mộ dòng phim dị nhân. Phần 2 của loạt phim về tay lính đánh thuê Deadpool sẽ là bàn đạp để biệt đội siêu anh hùng X-Force bước lên màn ảnh rộng.

Thời điểm X-Force chính thức được công bố sẽ còn rất xa, khi đạo diễn Drew Goddard đang tất bật với Bad Times at the El Royale. Nhưng đây sẽ tiếp tục là một phim Siêu Anh hùng gắn nhãn R.

X-Men: Dark Phoenix

Đây là phần tiếp theo của X-Men: Apocalypse (2016) với câu chuyện diễn ra vào thập niên 1990 của các dị nhân quen thuộc. Jean Grey (Sophie Turner) là nhân vật tâm điểm của bom tấn khi nhân dạng Dark Phoenix (Phượng hoàng Tối) ngày một lớn dần trong cô.

Hãng 20th Century Fox mới đưa ra thay đổi quan trọng cho lịch phát hành trong thời gian tới. Theo đó, bom tấn X-Men: Dark Phoenix chính thức ra rạp từ ngày 14/2/2019, thay vì từ 2/11/2018 như kế hoạch ban đầu.

X-23

Năm ngoái, Logan là một hit khủng về mặt thương mại lẫn nội dung. Hugh Jackman đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi mang đến cho Người Sói một cái kết thật nhiều cảm xúc. Bên cạnh đó, để góp phần tiếp nối thương hiệu Dị nhân nói chung cũng như Wolverine nói riêng thì bộ phim cũng đã giới thiệu người kế nhiệm nhỏ tuổi - X-23 Laura do Dafne Keen đảm nhiệm.

Màn thể hiện của Laura khiến khán giả phấn khích và ngay lập tức trở thành một nhân vật được người hâm mộ và mong chờ phần phim riêng về cô bé Dị nhân nhỏ tuổi này. Vị đạo diễn James Mangold (Logan) đã xác nhận vẫn xây dựng câu chuyện X-Men dựa trên kịch bản của Craig Kyle.

Vẫn chưa có thêm bất kỳ thông tin nào, thế nhưng việc James đang thực hiện một câu chuyện dị nhân khác cũng đủ khiến người hâm mộ cảm thấy phấn khích. Có nhiều khả năng bộ phim riêng về cô bé người Sói này sẽ được thực hiện trong giai đoạn 4 của Marvel.

Gambit

Nhắc đến Gambit là nhắc đến hãng Fox, vì hãng luôn cố gắng sản xuất phim về nhân vật này trong nhiều năm nay. Gambit được nhượng quyền vào đầu năm 2003 và xuất hiện khá thành công trong X-Men Origins: Wolverine

Mặc cho rất nhiều đạo diễn đã từ bỏ Gambit, thế nhưng nhà sản xuất X-Men (Simon Kinberg) đã xác nhận vẫn bấm máy và dự kiến ra mắt vào đầu năm 2019. Nhưng tỷ lệ để được phát hành vẫn rất mong manh vì một số thoả thuận với Disney.

Kitty Pryde

Giống như Marvel Studios, Fox tin rằng họ có thể biến bất kì nhân vật vô danh nào thành một thương hiệu nổi tiếng, nhất là sau chiến thắng ngoài sức tưởng tượng của Deadpool.

Hãng Fox vẫn muốn đưa càng nhiều Dị nhân lên màn ảnh càng tốt, một trong số đó là dị nhân Kitty Pryde.

X-Men sẽ gia nhập với MCU, thế nhưng nếu chuyện này xảy ra thì Kitty sẽ là người yêu mới của Star-Lord trong Guardians of the Galaxy theo bộ truyện gần đây. Bộ phim cộng hưởng cùng New Mutants có thể sẽ là một hướng đi mới cho dòng phim Dị nhân.

Doctor Doom

Fox đã thất bại nặng nề khi tung ra Fantastic Four năm 2015, thế nhưng hãng sẽ quyết định phục thù khi tung ra dự án về Doctor Doom - phản diện chính của Fantastic Four.

Victor von Doom hay còn được biết đến nhiều hơn với tên gọi Doctor Doom là một trong những phản diện được yêu thích nhất thế giới truyện tranh Marvel. Không chỉ là kẻ thù số một của Fantastic, hắn còn là hoàng đế của vương quốc Latveria và thậm chí từng bước vào ngôi đền của các vị thần.

The Eternals

The Eternals là một nhánh tiến hoá của nhân loại, đây là loài có sức mạnh lớn hơn và tuổi thọ dài hơn so với chủng tộc chính thống. The Eternals được tạo ra hơn một triệu năm trước bởi Celestials. Celestials đã đến Trái Đất để thực hiện các thí nghiệm di truyền trên loài người mới sinh, nhằm kiểm tra khả năng thích ứng của gen người, thúc đẩy sự tiến hoá lớn hơn. Chính vì thế đã sinh ra một chủng tộc mới mang tên Eternals.

Bộ phim riêng về Eternals có thể sẽ được thực hiện trong giai đoạn 4 này.

Multiple Man

Vũ trụ X-Men của hãng Fox đang ở trong tình cảnh khó xử khi những bộ phim “ngoài lề” như Deadpool và Logan lại thu về thành công vang dội. Trong khi đó, series X-Men chính truyện lại gặp phải thất bại với X-Men: Apocalypse. Nên cũng không lấy làm ngạc nhiên khi càng lúc càng có nhiều dự án X-Men ngoại truyện được triển khai.

Trong năm sau, bên cạnh, hãng Fox sẽ cho ra mắt thêm 2 bộ phim nữa về X-Men là X-Men: Dark Phoenix và New Mutants. Thêm vào đó vũ trụ X-Men sẽ có thể chào đón thêm một thành viên mới là Multiple Man.

Nguyên tác khắc họa Multiple Man là một nhân vật phản anh hùng, có phần vô trách nhiệm và chỉ làm những thứ anh ta thích. Ngoài ra nhân vật này cũng nổi tiếng với khiếu hài hước “cấp số nhân” - càng phân thân nhiều càng vui. Với Multiple Man, các fan hoàn toàn có thể mong chờ 1 bộ phim nhí nhố không thua gì Deadpool.

Nguồn: Screen Rant