Những bộ phim bom tấn nhưng phim trường tệ hại đến mức không thể đảm bảo an toàn cho diễn viên

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/08/2017 02:37 PM

Có nhiều tựa phim bom tấn có kinh phí thực hiện vô cùng lớn nhưng lại chẳng thể đảm bảo được độ an toàn tối thiểu cho diễn viên trên phim trường.

Titanic

Một trong những tựa phim bom tấn lớn nhất mọi thời đại, Titanic của đạo diễn James Cameron cũng từng bị chỉ trích khá nhiều về những tình trạng thiếu an toàn trên phim trường. Dù được đầu tư tới 200 triệu USD nhưng có vẻ như những biện pháp đảm bảo an toàn cho diễn viên trên phim vẫn không được thực hiện đàng hoàng.

Điển hình như khi nữ diễn viên Kate Winslet đóng cảnh phải bơi dưới biển, cô đã gần như bị viêm phổi nặng ngay sau đó vì dầm mình quá lâu trong nước lạnh. Trong cảnh phim sau đó, cô còn bị sặc nước đến mức gần chết đuối. Đỉnh điểm của sự thiếu an toàn trong Titanic xảy ra khi đoàn làm phim có tới 50 người bị ngộ độc cùng lúc do đồ ăn của nhà bếp chế biến...

Top Gun

Top Gun, tựa phim đình đám làm nên tên tuổi của Tom Cruise cũng từng dính khá nhiều rắc rối xung quanh việc đảm bảo an toàn nơi trường quay. Đỉnh điểm nhất là khi quay phim Art Scholl thực hiện một cảnh quay trên máy bay thực.

Art Scholl đã gắn máy quay lên máy bay và cố gắng thực hiện một cảnh quay tròn trên không trung khiến máy bay bị rơi thẳng xuống biển. Một đội cứu hộ đã được tung ra ngay lập tức để tìm kiếm nhưng tới nay vẫn chưa tìm được thi thể của Art Scholl.

The Omen

Nhiều người cho rằng các sự cố của The Omen thực chất là bởi những vận rủi mà chính bộ phim kinh dị này mang lại cho các thành viên trong đoàn. Bạn chắc chắn sẽ không thể tưởng tượng được rằng thành viên đoàn làm phim đã từng 3 lần bị sét đánh.

Khách sạn mà đạo diễn của phim ở cũng đã bị đánh bom cùng với cả nhà hàng nơi mà đoàn làm phim dùng bữa. Chiếc máy bay được dùng để quay phim sau đó đã được chuyển sang thành máy bay dân dụng cũng bị rơi khiến toàn bộ hành khách thiệt mạng. Điều này cho thấy rằng đôi khi dù có cố gắng cũng chẳng thể nào đảm bảo an toàn cho các thành viên trong đoàn nếu như vận rủi cứ liên tục tìm đến như vậy.

Ben-Hur

Siêu phẩm Ben-Hur từng được làm lại nhưng tương đối fail và vẫn không thể khiến khán giả cảm thấy thích thú nhiều như phiên bản phim năm 1959 được. Đoàn làm phim đã phải dùng tới 1000 nhân công làm việc liên tục trong nhiều tháng để tạo nên một trường đua ngựa cổ thực thụ.

Diễn viên đóng thế Joe Canutt trong một cảnh đua ngựa cũng đã bị hất văng lên không trung, bị đập cằm vào xe ngựa và đến nay thì cảnh đó vẫn còn trên phim nhé.

Noah's Ark

Hai nhà làm phim nổi tiếng là Darryl F. Zanuck và Michael Curtiz đã cố gắng khắc họa câu chuyện về Noah cùng con thuyền huyền thoại của ông đã cứu sống biết bao loài vật khi cơn đại hồng thủy càn quét qua cả một vùng rộng lớn.

Để tạo được hiệu ứng chân thực, đoàn làm phim đã tạo nên một trận lũ thực sự với 600,000 gallons nước được bơm vào phim trường. Cuối cùng, do không kiểm soát được cơn lũ ở phim trường, 3 nhân viên của đoàn làm phim đã chết.