Những bằng chứng cho thấy Kratos trong God of War 4 chính là Kratos tưởng đã chết trong phần 3 chứ không phải vũ trụ khác

Nga0Du  | - Theo Trí Thức Trẻ 14/06/2017 05:53 PM

Dù sao, đây mới chỉ là giả thiết ban đầu xuất phát từ những chi tiết trong trailer E3 2017. Để biết rõ hơn về nội dung chính xác của game, có lẽ game thủ sẽ phải chờ đợi thêm một thời gian nữa.

Tại cuộc họp báo của Sony tại E3 2017, những thông tin mới nhất của tựa game đình đám God of War đã được hé lộ. Trong trailer mới nhất này, God of War mới đã hé lộ một phần nội dung cơ bản về lối chơi cũng như cốt truyện. Theo đó, Kratos sẽ chủ yếu chiến đấu bằng rìu và khiên. Cuộc phiêu lưu của Kratos và con trai sẽ bắt đầu ở một dòng sông mà tại đó họ sẽ gặp một con thủy quái khổng lồ có tên là World Serpent.

Ngoài rắn khổng lồ World Serpent, một nhân vật khác rất đáng chú ý chính là con sói Fenrir ẩn hiện dưới làn sương mù. Được biết, cả World Serpent và Fenrir đều là con của Loki. Chính vì lẽ đó, chúng ta có thể thống nhất được rằng nội dung của God of War mới sẽ xoay quanh chủ đề thần thoại Bắc Âu.

Tuy nhiên, với việc Kratos vẫn còn sống và “nhảy” từ thần thoại Hy Lạp sang Bắc Âu, một nghi vấn được nhiều người đặt ra đó là bối cảnh trong God of War mới sẽ diễn ra ở một vũ trụ khác với các phần trước đó. Mặc dù vậy, suy đoán này ngay lập tức bị bác bỏ bởi những chi tiết không thế chối cãi trong trailer.

Ngay ở đầu trailer, nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy một vết sẹo dài trên bụng của Kratos. Đây chính là dấu vết của thanh kiếm đã đâm xuyên qua bụng Kratos ở cuối phần 3.

Tiếp theo, bạn cũng có thể thấy hình ảnh của Kratos trong quá khứ với cây song đao huyền thoại được khắc lên một chiếc bình gốm. Đây là nét đặc trưng của nền văn minh Hy Lạp cổ đại. Điều này thêm một lần nữa chứng tỏ thế giới trong các phiên bản cũ và mới của God of War đều là trong một vũ trụ.

Đến đây, một nghi vẫn khác lại tiếp tục xuất hiện. Vậy nếu Kratos mới và Kratos cũ là một thì tại sao ông ta lại có thể hồi sinh được? Câu hỏi này đến đây vẫn chưa có lời giải đáp chính xác. Tuy nhiên, nhiều người đang đặt niềm tin vào giả thuyết Kratos đã được chính Athena hồi sinh. Cần phải biết rằng Athena chính thần trí tuệ, và cũng là một trong những vị thần quyền năng nhất trong thần thoại Hy Lạp.

Có lẽ, sau khi cười nhạo Kratos chết rồi bỏ đi, Athena đã đi tìm cách để giúp Kratos sống lại. Cần chú ý rằng vào đoạn phim cuối trước khi God of War 3 kết thúc, xác Kratos đã biến mất, chỉ còn vũng máu.

Mục đích của nữ thần này có lẽ vẫn còn là điều bí mật và chúng ta chưa thể đoán ra, nhưng có lẽ Athena vẫn muốn có được "Hope" - Sức mạnh từ chiếc hộp Pandora mà Kratos đã tự tử để giải phóng nó, đem tặng tới loài người.


Biểu tương

Biểu tương

Sau khi hồi sinh Kratos, Athena đã cố tình đẩy ông đến vùng phía Bắc lạnh lẽo và có thể cũng đã xóa đi một phần ký ức của ông. Điều này khiến Kratos đã có một quãng thời gian sống bình yên trước khi ngày tận thế Ragnarok bắt đầu. Với sự thân thiện của Kratos và World Serpent, không ngoại trừ khả năng cả hai có thể là đồng minh của nhau.

Nếu giả thiết trên là sự thật thì đối thủ tiếp theo của Kratos sẽ lại là chính những vị thần Bắc Âu như Thor hay Odin. Điều này hoàn toàn phù hợp với xu hướng “nghịch thần” của Kratos từ các phiên bản trước.

Dù sao, đây mới chỉ là giả thiết ban đầu xuất phát từ những chi tiết trong trailer E3 2017. Để biết rõ hơn về nội dung chính xác của game, có lẽ game thủ sẽ phải chờ đợi thêm một thời gian nữa.