Nhỏ mà có võ, “Na Tra Ma Đồng Giáng Thế” sẽ đại diện Trung Quốc tranh cử giải Oscar 2020

Mirikatoji  - Theo Helino | 12/10/2019 04:30 PM

Sau khi lập kỷ lục doanh thu hoạt hình tại quê nhà và tạo nên cơn sốt tại nhiều quốc gia Châu Á, Na Tra đã được Trung Quốc lựa chọn tham dự Oscar 2020 tại hạng mục phim nước ngoài xuất sắc nhất.

Có thể nói cho đến thời điểm hiện tại chưa một bộ phim hoạt hình Trung Quốc nào lại có thành tích đáng gờm như Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế. Với việc thành công đánh bật vị trí số một của Lưu Lạc Địa Cầu hồi đầu năm thì câu chuyện về cậu bé Na Tra đã chính thức trở thành phim điện ảnh có doanh thu cao nhất năm nay tại quốc gia tỷ dân.

Nhỏ mà có võ, “Na Tra Ma Đồng Giáng Thế” sẽ đại diện Trung Quốc tranh cử giải Oscar 2020 - Ảnh 1.

Cốt truyện trong phim xây dựng tạo hình một Na Tra "xấu xí" nhất trong lịch sử là 1 cậu bé có đôi mắt gấu trúc, miệng rộng. Vì một sự cố hoán đổi Linh Châu và Ma Viên mà từ nhỏ Na Tra đã bị họ hàng và bạn bè xa lánh. Nhưng rồi Na Tra gặp được Ngao Bính (Tam Thái Tử của Long Tộc) người duy nhất chịu lắng nghe, chơi đùa cùng mình.

Và sau đó hai người đã thực sự trở thành những người bạn thân thiết của nhau. Tuy nhiên dường như số phận đã định, Na Tra sinh ra bị coi như một ma đồng, còn Ngao Bính lại là người phải tiêu diệt ma đồng đó. Và mối quan hệ của 2 người bắt buộc phải rẽ sang một hướng khác.

Nhỏ mà có võ, “Na Tra Ma Đồng Giáng Thế” sẽ đại diện Trung Quốc tranh cử giải Oscar 2020 - Ảnh 2.

Không phải tự nhiên mà Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế lại "nóng bỏng tay" đến vậy. Nhiều khán giả sau khi ra rạp xem Na Tra đều có cảm nhận chung rằng bộ phim có nội dung hấp dẫn, được chăm chút rất tỉ mỉ, về cả cảnh vật, hiệu ứng và biểu cảm con người.

Chính vì vậy bộ phim không chỉ được lòng khán giả còn được các trang báo lớn của Trung Quốc như Sina, QQ, Xinhua khen ngợi vì sự sâu sắc và có tầm ảnh hưởng đến đại chúng.

Nhỏ mà có võ, “Na Tra Ma Đồng Giáng Thế” sẽ đại diện Trung Quốc tranh cử giải Oscar 2020 - Ảnh 3.

Được biết đạo diễn Giảo Tử đã mất hơn 5 năm để vừa hoàn thiện kịch bản vừa sản xuất bộ phim này. Cùng với hơn 1.600 nhân viên đã miệt mài làm việc không quản ngày đêm và hơn 20 công ty đồ họa lớn nhỏ cùng bắt tay thực hiện mới cho ra được tác phẩm hoàn chỉnh như ngày hôm nay.

Với những công sức đã bỏ ra lớn như vậy, Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế thật sự đã không phụ lòng mong đợi của cả đoàn làm phim, bộ phim đã khiến người xem mãn nhãn và nhà sản xuất thu được kết quả trên cả tưởng tượng.

Chính vì vậy, trước sức ảnh hưởng mạnh mẽ mà Na Tra mang lại, mới đây Trung Quốc đã chính thức lựa chọn tác phẩm này tham gia mùa tranh giải Oscar được tổ chức vào đầu tháng 2 năm sau (2020) tại hạng mục Phim nước ngoài xuất sắc nhất.

Nhỏ mà có võ, “Na Tra Ma Đồng Giáng Thế” sẽ đại diện Trung Quốc tranh cử giải Oscar 2020 - Ảnh 4.

Đến với Oscar lần này, Na Tra sẽ tranh tài với Hai Phượng (Việt Nam), hài kịch đen Ký Sinh Trùng (Hàn Quốc), phim hoạt hình Đứa Con Của Thời Tiết (Nhật Bản)…cùng vô số những kiệt tác đến từ nhiều nền điện ảnh thế giới như The Boy Who Harnessed the Wind (Anh), Knuckle City (Nam Phi), The Chambermaid (Mexico), The Chambermaid (Pháp), Pain & Glory (Tây Ban Nha), System Crasher (Đức)…

Liệu Na Tra có vượt mặt các đối thủ nặng ký để mang về giải thưởng danh giá cho Trung Quốc hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé. Lễ trao giải Oscar sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 2 năm 2020 tại Nhà hát Dolby ở Hollywood.