Nhiều người lớn sẽ xấu hổ khi nhóm học sinh mới 10 tuổi chơi game kiếm 300 triệu đồng

Rogue Knight  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/04/2016 07:20 PM

Một nhóm học sinh mới chỉ 10 - 14 tuổi tại Maryland, Hoa Kỳ đã chiến thắng trong giải đấu game Minecraft mang tên Super League Gaming World Championship và thu về tới hơn 300 triệu đồng.

Từ trước tới nay việc kiếm tiền từ game vốn không mấy lạ lẫm với các game thủ chuyên nghiệp hay các streamer nổi tiếng, thế nhưng việc các "chú nhóc" lứa tuổi học sinh cấp 2, từ 10 - 14 tuổi kiếm được số tiền khổng lồ lên tới 300 triệu đồng thì quả thực sẽ khiến cho nhiều người phải bất ngờ kèm theo một chút xấu hổ vì mình chẳng bằng cả những gamer nhí.

Cụ thể, một nhóm học sinh mới chỉ 10 - 14 tuổi tại Maryland, Hoa Kỳ đã chiến thắng trong giải đấu game Minecraft mang tên Super League Gaming World Championship và thu về tới 15.000 USD, tương đương hơn 300 triệu đồng.

Nhóm học sinh này tự đặt tên là Live2Craft, họ đã phải vượt qua một chặng đường dài, cùng nhau chiến đấu trong Minecraft trong suốt 4 tuần lễ và vượt qua tới 450 team khác đến từ khắp mọi nơi trên nước Mỹ và ở đủ mọi lứa tuổi. Điều này có nghĩa là nhóm học sinh nhỏ tuổi này đã chiến thắng rất nhiều người lớn để chạm tay tới vinh quang.

Super League Gaming - Giải đấu giúp những chú nhóc kiếm bộn tiền.

Điều bất ngờ khác là ở hạng mục cá nhân, một game thủ "nhóc" cũng mới 10 tuổi tên là Julien Wiltshire đã giành được số điểm cao nhất, vượt qua tới gần 2000 người chơi khác để giành chiến thắng. Phần thưởng của cậu là 5000 USD, tương đương khoảng 100 triệu đồng.

Như vậy, có thể thấy rằng quan niệm game là vô dụng, chẳng thể kiếm tiền vốn phổ biến tại Việt Nam là hoàn toàn sai lầm. Các vị phụ huynh nên có cái nhìn rộng mở hơn về việc chơi điện tử, bên cạnh việc chăm chút cho học hành, ăn uống thì cũng nên đáp ứng sở thích chơi điện tử của con cái mình thay vì cấm đoán triệt để một cách tiêu cực.

Nghịch lý game thủ Việt: Game miễn phí nạp tiền triệu không tiếc, game thu phí chê ngay