Nhiều game thủ chơi quá sợ, Outlast 2 phải giảm bớt độ khó

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 09/05/2017 05:30 PM

Trong bản patch mới nhất, nhiều chi tiết trong độ khó Normal của Outlast 2 đã được chỉnh sửa cho dễ hơn.

Outlast 2 mặc dù không được đánh giá cao bằng phiên bản đầu tiên nhưng nhìn chung, nó vẫn là một tựa game kinh dị rất đáng sợ với nhiều trường đoạn rượt đuổi kịch tính trong khung cảnh tối tăm ngột ngạt. Không phải game thủ nào cũng có đủ can đảm để chơi đi chơi lại những tình huống như vậy mỗi lần thất bại, và mới đây hãng phát triển Red Barrels đã quyết định đưa ra một số điều chỉnh để game trở nên dễ thở hơn.


Outlast 2 sau bản patch hiện tại đã bớt khó nhằn hơn trước.

Outlast 2 sau bản patch hiện tại đã bớt khó nhằn hơn trước.

Cụ thể thì trong bản patch tung ra ngày hôm qua, cấp độ khó "Normal" của Outlast 2 đã được chỉnh sửa lại cho dễ thở hơn trong khi các mức độ thử thách cao vẫn không thay đổi. Nhờ đó, bộ phẩn game thủ "casual" có thể trải nghiệm cảm giác kinh dị trong Outlast 2 mà không cần phải lo về việc chết lên chết xuống vì gameplay khó nhằn nữa.

Bên cạnh đó, bản patch mới cũng khắc phục một số lượng kha khá các lỗi lặt vặt liên quan tới hình ảnh và âm thanh của trò chơi, ví dụ như bug khiến ô vuông màu đen xuất hiện trên màn hình, bug không thể load được save gần nhất, bổ sung chế độ cửa sổ toàn màn hình (Borderless Fullscreen)...

So với phần đầu tiên, Outlast 2 có cốt truyện phức tạp hơn hẳn, chưa kể còn dính dáng nhiều tới yếu tố tôn giáo. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn về những gì xảy ra trong game, các bạn có thể tham khảo thêm tại đây.

>> Đây chính là lý do Outlast 2 tuy ám ảnh, ghê tởm nhưng lại quá lỗi mốt so với game kinh dị mới