Nhật Bản: Nữ tuyển thủ bơi lội quốc gia phải chuyển sang đóng JAV vì bộ ngực quá khổ

Mặt Trứng  - Theo Helino | 20/04/2019 12:00 PM

Ngành công nghiệp JAV lại vừa có thêm một ngôi sao mới rồi.

Ở Nhật Bản, ngành công nghiệp phim người lớn từ lâu đã được đánh giá là một mỏ vàng khi mà mỗi năm, thị trường này chứng kiến tới hơn 10.000 cô gái gia nhập và cố gắng trở thành diễn viên JAV vì nhiều mục đích khác nhau. Thậm chí, có nhiều cái tên còn đang phát triển theo định hướng idol cũng sẵn sàng từ bỏ tất cả để dấn sang sang đóng phim người lớn. 

Thế nhưng, trường hợp của cô nàng Akane Katahira lại cực kỳ đặc biệt, khi xuất phát điểm của Akane là một tuyển thủ bơi lội quốc gia và thậm chí cô nàng còn từng ấp ủ ước mơ được tham dự Thế vận hội mùa hè trước khi ngã rẽ cuộc đời đưa cô tới với sự nghiệp diễn viên JAV.

Nhật Bản: Nữ tuyển thủ bơi lội quốc gia phải chuyển sang đóng JAV vì bộ ngực quá khổ - Ảnh 1.

Cô nàng Akane từng là một tuyển thủ quốc gia trước khi dấn thân vào sự nghiệp JAV

Akane Katahira, năm nay 26 tuổi, từng là một nữ VĐV bơi nghệ thuật nổi tiếng của Nhật Bản. Cô sớm góp mặt trong đội tuyển quốc gia và được gửi đi "chinh chiến" ở những giải bơi lội lớn trên toàn thế giới. Năm 2009, cô từng đại diện cho quê hương tham dự giải vô địch thể thao dưới nước thế giới ở Italy nhưng thất bại và không giành được bất kỳ huy chương nào.

Sau đó, Akane thất bại trong việc giành suất tới Olympic và quyết định giải nghệ, tạm biệt làn đua xanh và lựa chọn trở thành một nhân viên hành chính. Tuy nhiên, cô nàng không tìm được niềm vui và cảm thấy bản thân đang sống mòn. "Tôi cảm thấy cô đơn và nhớ sự nổi tiếng" Akane cho biết.

Nhật Bản: Nữ tuyển thủ bơi lội quốc gia phải chuyển sang đóng JAV vì bộ ngực quá khổ - Ảnh 2.

Akane có lợi thế nhờ vòng một khủng của mình

Cũng nhờ như vậy, Katahira đã có một quyết định táo bạo, là trở thành một diễn viên phim người lớn. "Tôi không có ý mỉa mai hay ám chỉ gì cả. Tuy nhiên, lý do chính khiến cô ấy có thể dễ dàng chuyển sang ngành công nghiệp phim cấp ba là bởi bộ ngực lớn của Katahira", nhà báo Thái Lan Kittiporn tiết lộ.

Mọi chuyên cũng xuất phát từ bộ ảnh nghệ thuật mà Akane thực hiện vào năm 2014, khi mà trong trang phục đồ bơi bó sát, cô nàng khoe được trọn vẹn những nét tinh túy và đẹp nhất của cơ thể mình. Cũng từ đó, cái tên Akane bắt đầu được chú ý. Và không lâu sau khi có quyết đinh dấn thân vào ngành công nghiệp phim người lớn, cô nàng cựu tuyển thủ này đã tham gia bộ phim cấp 3 đầu tiên, kéo dài hơn 2 tiếng và thực hiện cảnh người lớn ở cả trên cạn lẫn dưới nước.

Nhật Bản: Nữ tuyển thủ bơi lội quốc gia phải chuyển sang đóng JAV vì bộ ngực quá khổ - Ảnh 3.

Bộ ảnh nghệ thuật khiến cô nàng được chú ý

Katahira tiếp tục công việc này từ đó đến nay bất chấp không còn được chú ý nhiều như trước. "Trước Katahira, đã có những nữ VĐV bóng chuyền, tennis hay thể dục dụng cụ chấp nhận bỏ nghề để tham gia phim cấp ba, chỉ cần họ sở hữu ngoại hình đẹp. Quả thực, sức hút của ngành công nghiệp phim người lớn của Nhật Bản là không hề nhỏ", Kittiporn nhận xét.

Nhật Bản: Nữ tuyển thủ bơi lội quốc gia phải chuyển sang đóng JAV vì bộ ngực quá khổ - Ảnh 4.

Tới nay, cô nàng vẫn đang bền bỉ tham gia diễn xuất