Nhân viên cốt cán của RIOT "tháo chạy" sang PUBG, phải chăng Liên Minh Huyền Thoại đã hết thời?

RED  - Theo Helino | 27/02/2018 05:19 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

PUBG Corp đã thu hút được một nhân vật quan trọng từng đưa Liên Minh Huyền Thoại lên đỉnh cao thế giới về với mình.

Ai cũng biết rằng từ giữa năm 2017 tới nay thì cái tên PUBG đang nổi lên một cách nhanh chóng, đồng thời tựa game đứng đầu thế giới trước đó là Liên Minh Huyền Thoại cũng bớt hot đi rất nhiều. Mặc dù không phải đối thủ trực tiếp nhưng quả thực Playerunknown's Battlegrounds cũng đã hút đi rất nhiều người chơi trung thành của tựa game MOBA kinh điển kể trên.

Điều đáng chú ý là vào tuần trước, một nhân vật vô cùng cộm cán từng đóng vai trò quan trọng ở Riot Games - Giám đốc phụ trách mảng eSports trong 7 năm liền là Jung Hyun Kwon đã bất ngờ chuyển đến làm việc tại PUBG Corporation. Theo đó thì anh này sẽ đẩy mạnh hơn quá trình phát triển mảng thể thao điện tử cho PlayerUnknown’s Battlegrounds, đưa trò chơi lên đỉnh cao thế giới.

Việc thu hút được một nhân vật quan trọng từng đưa Liên Minh Huyền Thoại lên đỉnh cao thế giới như thế này đầu quân về mình, có thể thấy rằng PUBG đang có mục tiêu lớn lao và từng bước phát triển rất mạnh mẽ. Cùng với đó thì Riot Games rõ ràng là đang thất thoát nhân tài và tựa game eSport đứng đầu thế giới dần 'hết thời', nhường chỗ cho những cái tên mới nổi.

Tuy rằng ngày Liên Minh Huyền Thoại lụi tàn vẫn còn rất xa, hiện tại vẫn chưa có tựa game nào cạnh tranh được ngôi vị số 1 của trò chơi này trong giới eSport. Thế nhưng đã xuất hiện khá nhiều dấu hiệu xuống dốc, người chơi cũng sụt giảm nhanh chóng, cộng thêm cả việc thất thoát nhân tài như thế này nữa, quả là đáng để Riot Games lo lắng...

PUBG Run n’ Gun: 4 Nations - Giải đấu PUBG "tứ hùng" ĐNÁ, vẫn chưa có Việt Nam tham gia