Nhà vô địch mới trong trò chơi Rubik với thời gian hoàn thành là 5,4 giây

Nguyễn Tuấn Tài  - Theo Trí Thức Trẻ | 17/07/2017 04:10 PM

Giải vô địch thế giới năm nay do WCA (World Cube Association) tổ chức. Theo luật của WCA, tất cả ô màu của khối Rubik sẽ được xáo trộn ngẫu nhiên dựa vào một thuật toán trên máy tính, trước khi chúng được đem vào thi đấu.

Vào cuối tuần qua đã diễn ra giải thi đấu vô địch trò chơi Rubik, những người chơi Rubik lão luyện nhất trên thế giới đã đổ về Paris để phá vỡ các kỷ lục và giành chức vô địch thế giới.

Giải vô địch thế giới năm nay do WCA (World Cube Association) tổ chức. Theo luật của WCA, tất cả ô màu của khối Rubik sẽ được xáo trộn ngẫu nhiên dựa vào một thuật toán trên máy tính, trước khi chúng được đem vào thi đấu.

Thuật toán của WCA đã được công nhận là một chương trình xáo trộn Rubik công bằng và ngẫu nhiên, người chơi trước khi bắt đầu sẽ được xem qua các mặt của khối Rubik để đưa ra kế hoạch, sau đó họ sẽ bắt đầu thực hiện phần thi của mình.

Trong cuối tuần qua, rất nhiều kỷ lục thế giới đã được phá vỡ. Feliks Zemdegs, một người chơi Rubik đến từ Úc, đã hoàn thành kỷ lục thế giới mới với khối Rubik 6x6x6 ở thời gian là 1 phút 20,036 giây.

Kỷ lục thế giới mới với khối Rubik 6x6x6

Zemdegs cũng thiết lập kỷ lục mới với khối Rubik 7x7x7 ở 2 phút 06,73 giây.

Tiếp tục thiết lập kỷ lục với khối Rubik 7x7x7

Tuy nhiên, ở phần thi Rubik 3x3x3 truyền thống, Zemdegs đã bỏ lỡ chiến thắng sau một vài tình huống “chậm tay”. Và để Max Park giành được chiến thắng với thời gian ấn tượng là 5,877 giây.

Mặc dù đây là kết quả khá tốt, nhưng Zemdegs vẫn đang là người nắm giữ kỷ lục thế giới cho khối Rubik 3x3x3 truyền thống với thời gian chỉ là 4,73 giây.

Thời gian trung bình của một trận chung kết Rubik 3x3x3 là 7,76 giây. Còn đối với những người không biết chơi Rubik như tôi, phương pháp đơn giản nhất là đập hết ra xong hàn lại các khối màu với nhau.

Tham khảo Kotaku