Nhà vô địch Liên Quân Mobile Châu Á chia sẻ cách lên đồ Trợ Thủ

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 14/08/2018 05:07 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Trợ Thủ là nhóm tướng được nhà sản xuất Liên Quân Mobile quan tâm khi bổ sung thêm các trang bị phụ trợ trong phiên bản mới.

Liên Quân Mobile sắp bước sang phiên bản 2.0 với nhiều thay đổi mang tích cách mạng. Những thay đổi này sẽ tác động lớn tới hệ thống chiến thuật, xu hướng ban/pick và lối chơi của nhiều đội tuyển chuyên nghiệp. Một trong những nội dung mới được game thủ Liên Quân Mobile nói chung và những người thường xuyên chơi vai trò Trợ Thủ hổ trợ rất quan tâm đó chính là hệ thống trang bị phụ trợ.

Nhà vô địch Liên Quân Mobile Châu Á chia sẻ cách lên đồ Trợ Thủ - Ảnh 1.

Trang bị phụ trợ là một trong những nội dung mới có trong "Liên Quân Mobile 2.0"

Hệ thống trang bị phụ trợ trong "Liên Quân Mobile 2.0" gồm 2 đồ cấp 1, 4 đồ cấp 2 và 4 đồ cấp 3. Điểm khác biệt lớn giữa nhóm trang bị này với các nhóm trang bị cũ chính là ở việc mỗi đội chỉ được phép mua tối đa 1 trang bị phụ trợ. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro lớn, sẽ được chúng tôi đề cập tới các bài viết sau. Hệ thống trang bị phụ trợ được phát triển theo 2 thiên hướng là Phong Thạch và Hải Thạch. Tùy vào chất tướng mà người chơi sử dụng trong vai trò trợ thủ mà họ sẽ hướng tới trang bị cấp 3 phụ trợ phù hợp nhất.

Nhà vô địch Liên Quân Mobile Châu Á chia sẻ cách lên đồ Trợ Thủ - Ảnh 2.

SMG đang là một trong những team Liên Quân Mobile thành công nhất trên thế giới.

Dưới đây là hướng lên đồ cho các tướng trợ thủ, được chia sẻ bởi tuyển thủ người Đài Loan là Genji. Genji đang là tuyển thủ chơi vị thủ trợ thủ của SMG. SMG là đội đương kim vô địch Liên Quân Mobile Châu Á - AIC 2017, đương kim vô địch giải GCS mùa đông 2017, á quân giải GCS mùa hè 2018. Hiện Genji vẫn đang sát cánh cùng những đồng đội chinh chiến ở giải GCS mùa đông 2018, hướng tới suất đại diện khu vực Đài Loan - Hong Kong- Macao dự giải AIC 2018.

Nhà vô địch Liên Quân Mobile Châu Á chia sẻ cách lên đồ Trợ Thủ - Ảnh 3.

Chơi Payna thì lên Giáp Tay Hải Thần ở vị trí đầu tiên.

Nhà vô địch Liên Quân Mobile Châu Á chia sẻ cách lên đồ Trợ Thủ - Ảnh 4.

Genji sử dụng hệ thống trang bị có món đồ bị nerf khá mạnh là Giáp Hộ Mệnh cho Chaugnar.

Nhà vô địch Liên Quân Mobile Châu Á chia sẻ cách lên đồ Trợ Thủ - Ảnh 5.

Nhẫn Phong Thần sử dụng cho Grakk nếu Gã béo này chơi trợ thủ.

Nhà vô địch Liên Quân Mobile Châu Á chia sẻ cách lên đồ Trợ Thủ - Ảnh 6.

Lệnh Bài Phong Thần là món đầu tiên cho TeeMee.

Nhà vô địch Liên Quân Mobile Châu Á chia sẻ cách lên đồ Trợ Thủ - Ảnh 7.

Giáp Tay Hải Thần là trang bị cần thiết ngay từ đầu đối với siêu trợ thủ Alice.

Nhà vô địch Liên Quân Mobile Châu Á chia sẻ cách lên đồ Trợ Thủ - Ảnh 8.

Lệnh Bài Phong Thần là món cấp 3 đầu tiên của Cresht.

Nhà vô địch Liên Quân Mobile Châu Á chia sẻ cách lên đồ Trợ Thủ - Ảnh 9.

Trợ thủ gank được toàn bản đồ là Xeniel cũng được Genji lên trang bị Lệnh Bài Phong Thần.

Trang bị phụ trợ là yếu tố không thể thiếu trong cả đấu giải chuyên nghiệp lẫn đấu rank bình thường. Game thủ Liên Quân Mobile muốn giành được những kết quả khả quan trong thực chiến có thể học hỏi tuyển thủ dày dạn kinh nghiệm như SMG Genji. Thời gian mà Garena update phiên bản mới cũng không bao lâu nữa.