Nhà phát triển mất trắng gần nửa triệu đô bởi trang web bán game G2A

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/06/2016 06:10 PM

G2A đã tiếp tay cho một tổ chức giúp tiêu thụ 26.000 key game nhưng phía nhà phát triển không nhận được xu nào, coi như mất trắng nửa triệu USD.

Như bạn đọc đã biết thì G2A giống như một chợ "hàng thùng" đúng nghĩa đen nhưng thay vì bán quần áo như ở Việt Nam, những trang web như G2A cho phép game thủ hay những "thương gia" trên thị trường có thể ký gửi những key game bản quyền của họ trên trang web, sau đó bỏ ra một khoản tiền nhỏ để làm phí trung gian cho G2A hoặc Kinguin để thông qua "chợ key" này bán được game bản quyền tới những game thủ khác, những "nguồn cầu" trên khắp thế giới.

Nếu như chúng ta đã quá quen với những cái tên như White Market (thị trường chính thống), Black Market (thị trường chợ đen, thường tiềm ẩn nhiều yếu tố bất hợp pháp), thì những cái tên như G2A hay Kinguin lại được liệt vào dạng Grey Market, nghĩa là có người buôn bán lương thiện, có kẻ lại lợi dụng nền tảng này để tuồn key game mà chúng có được từ những phương pháp bất chính như mua bằng thẻ tín dụng bị đánh cắp chẳng hạn.

Mới đây, Alex Nichiporchik - CEO của nhà phát triển game indie tinyBuild đã đau buồn thông báo rằng họ đã phát hiện ra một tổ chức kinh doanh trên trang web G2A đã gửi gắm và bán đi khoảng 26.000 key của các tựa game Punch Club, SpeedRunner và Party Harder. Theo như chính tinyBuild cho biết đó chính là số key bị lọt ra ngoài theo nhiều phương thức khác nhau mà hãng này không thể kiểm soát được. Theo đó, số tiền mà tổ chức kinh doanh trên thu về sau thương vụ trên G2A là khoảng 197 nghìn USD trong khi giá trị thực của số key này rơi vào khoảng 450 nghìn USD. Đặc biệt là tinyBuild không hề thu về được một xu nào từ số tiền này.

Ngay lập tức, tinyBuild đã liên lạc với G2A để yêu cầu đền bù thiệt hại, tuy nhiên phía trang web này phản hồi lại rằng số key game đó được bán ra bởi một đại lý của tinyBuild, và theo đó họ không có trách nhiệm gì với vụ việc này.

Tình hình hiện tại của tinyBuild chính là họ không thể phân biệt được key nào nằm trong số 26.000 key bán trên G2A. Chính vì vậy việc vô hiệu hóa một nhóm key sẽ gây ảnh hưởng tới những người mua game của hãng từ các kênh chính thức. Vì vậy, tinyBuild đang rơi vào tình trạng 'tiến thoái lưỡng nan'. Về gần nửa triệu USD nói trên, hãng phát triển này có lẽ sẽ phải chịu chấp nhận mất trắng. Bên cạnh đó, hãng này còn buộc phải giảm giá các game của mình trên các kênh chính thức như Steam thì mới có thể cạnh tranh với nhóm người buôn bán trái phép key game của mình trên G2A.