Người nhện, siêu anh hùng thiên tài thực sự thông minh tới cỡ nào?

Piers  - Theo Helino | 07/07/2019 08:00 PM

Siêu Anh Hùng
20/12/2014 NCB: Trung Quốc NPH:

Peter Parker hay Spider-Man là một siêu anh hùng vô cùng nổi tiếng và gần gũi với mọi người, nhưng ít người biết rằng cậu cũng sở hữu một bộ óc thậm chí không thua kém Tony Stark trong comic. Vậy Peter trong thế giới comic thông minh cỡ nào? Hãy cùng mình tìm hiểu trong bài này nhé.

Đầu tiên chúng ta hãy nói về chỉ số IQ của Peter trước. Trong The Amazing Spider-Man #588, Peter khẳng định rằng mình có chỉ số IQ đạt tới 250 và có thể cân bằng các phương trình hóa học vô cùng phức tạp trong khi đang ngủ. Hãy tin mình khi mình nói 250 là một con số vô cùng lớn khi ở thế giới thực của chúng ta bây giờ, chỉ số IQ của Stephen Hawking là 160 còn Einstein rơi trong khoảng từ 160-190.

Người nhện, siêu anh hùng thiên tài thực sự thông minh tới cỡ nào? - Ảnh 1.

Peter Parker nhận định mình có IQ 250

Hẳn các bạn sẽ nghĩ ngay rằng, vậy chỉ số IQ của thiên tài số một Trái Đất - Reed Richards là bao nhiêu. Ở Earth-616, Reed chưa được đo số IQ bao giờ. Tuy nhiên, trong Ultimate Fantastic Four #20, phiên bản Reed của Earth-1610 đã được đo là có IQ lên tới 267 khi ở tuổi 16 và trong Secret Wars #6, khi Reed của Earth-1610 gặp gỡ phiên bản của mình ở 616, anh thấy rằng Reed của 616 chỉ là một phiên bản tình cảm, mềm yếu hơn của mình. 

Vậy so sánh chỉ số IQ giữa Peter và Reed thì sao? Trong Spider-Man/Human Torch #3, Reed đã nhận định rằng Spider-Man là một thiên tài và thậm chí điểm thi đầu vào đại học của Peter còn ngang cao với Reed ở độ tuổi đó.

Người nhện, siêu anh hùng thiên tài thực sự thông minh tới cỡ nào? - Ảnh 2.

Reed nhận định Peter là một thiên tài

Vậy còn công nghệ/chế tạo của Peter? Spider-Tracers của Peter Parker được sử dụng để theo dấu hoặc theo dõi người khác, được cậu chế tạo để có thể phát ra một tín hiệu mà Spider-Sense có thể bắt được trong vòng 100 yard hay xấp xỉ 91,5m. 

Trong Marvel Knights: Spider-Man #20, Hank Pym còn bất ngờ khi Peter có thể chế tạo được Spider-Tracers ở tuổi vô cùng trẻ trong khi Hank mất tới nhiều năm để tạo ra công nghệ tương đương để liên kết với chiếc mũ của mình. Trong tập truyện này, Hank thậm chí còn nhận ra Peter có vẻ thông minh hơn anh và khuyên Peter nên sử dụng hết những gì mình có thay vì chỉ đánh nhau với tội phạm.

Người nhện, siêu anh hùng thiên tài thực sự thông minh tới cỡ nào? - Ảnh 3.

Hank Pym bất ngờ trước khả năng chế tạo của Peter

Không dừng lại ở đó, Spider-Tracers cũng từng làm Tony Stark vô cùng ấn tượng khi trong Invincible Iron Man #7 khi không bộ cảm biến nào trên bộ giáp của Tony có thể phát hiện được Spider-Tracers cả. Sau đó, Tony đã khẳng định Peter có thể bán công nghệ này và thu về hàng tỷ đô nhưng cậu lại không hề mong muốn. 

Chưa hết đâu, trong The Amazing Spider-Man #536, khi Peter quyết định phản lại phe của Tony trong Civil War, anh đã làm Stark bất ngờ khi chiếm hoàn toàn quyền điều khiển Iron Spider từ tay Tony, tất cả mã ghi đè và bảo mật của Tony đều bị Peter phá bỏ hết.

Người nhện, siêu anh hùng thiên tài thực sự thông minh tới cỡ nào? - Ảnh 4.

Peter chiếm hoàn toàn quyền điều khiển Iron Spider từ tay Tony Stark

Trên màn ảnh rộng, khán giả có thể nhận thấy Peter cũng thông minh không thua kém gần như bất cứ thiên tài nào. Qua phần phim Spider-Man: Far From Home, Peter đã chứng minh điều này khi nói về đa vũ trụ và sự co giãn liên tục của nó, hay cũng như khi Peter điều chỉnh hiệu năng của bộ suit mới nhằm chống lại Mysterio. Vậy Peter có đủ trí thông minh để thay thế Tony không? Câu trả lời là có, rằng cậu ấy hoàn toàn xứng đáng với điều đó.

Spider-Man: Far From Home hiện đang được chiếu tại các hệ thống rạp trên toàn quốc.