Người hâm mộ có thể phải tạm biệt những cái tên quen thuộc như Faker, Chovy, Levi... tại ASIAD

Nam Minh  Phụ Nữ Số | 25/08/2023 11:35 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Thông tin này được chính Bình luận viên đang tập huấn tại ASIAD tiết lộ.

Chỉ còn một thời gian ngắn nữa, ASIAD sẽ chính thức được khởi tranh và đây là sự kiện đang rất được cộng đồng Esports nói chung cũng như Liên Minh Huyền Thoại nói riêng mong chờ. Bởi lẽ, đây sẽ là kỳ ASIAD vô cùng quan trọng và ý nghĩa của Esports: lần đầu tiên bộ môn Thể thao điện tử được tranh huy chương chính thức. Tuy nhiên, mọi sự không hề đơn giản như vậy và cộng đồng Esports toàn thế giới đang phải lo lắng.

Các môn Esports tại ASIAD sẽ phải nhận những quy định nghiêm ngặt

Các môn Esports tại ASIAD sẽ phải nhận những quy định nghiêm ngặt

Theo tiết lộ từ bình luận viên San - một nhân vật đang tham gia khóa huấn luyện để tác nghiệp tại ASIAD, giải đấu sắp tới sẽ có những quy định rất ngặt nghèo cho Esports. Như đã đề cập trước đây, đã có thông tin rằng những thuật ngữ trong bóng đá sẽ được áp dụng cho Esports nói chung và các môn đối kháng mạnh (như LMHT) nói riêng. Bởi lẽ, những từ ngữ như "kill" (tạm dịch: hạ gục) sẽ không phù hợp với một ngày hội thể thao truyền thống.

Từng có thông tin những từ ngữ như "kill" sẽ không được sử dụng ngay cả trong in-game

Từng có thông tin những từ ngữ như "kill" sẽ không được sử dụng ngay cả trong in-game

Nhưng theo BLV San, những quy định có thể được áp dụng tại ASIAD thậm chí còn khó khăn hơn. Ông tiết lộ một số thông tin: "Không được đề cập đến "máu me" (blood) trong khi bình luận trận. Không dùng biệt danh cho các tướng. Phải gọi đúng tên thật của tuyển thủ. Mỗi mạng hạ gục sẽ được gọi là ghi điểm. Và đích thân Ban tổ chức sẽ ngay lập tức yêu cầu giải trình nếu vô tình phạm vào những quy định trên".

BLV San đang tập huấn tại ASIAD chia sẻ những quy định khó khăn dành cho các BLV khi dẫn các trận đấu

BLV San đang tập huấn tại ASIAD chia sẻ những quy định khó khăn dành cho các BLV khi dẫn các trận đấu

Nếu tiết lộ của BLV San trở thành sự thật, khán giả sẽ phải tạm biệt những cái tên quen thuộc như Faker, Chovy, Levi... tại giải đấu ASIAD sắp tới. Thay vào đó, các tuyển thủ sẽ được gọi đúng tên thật: Lee Sang-hyeok (Faker), Đỗ Duy Khánh (Levi)... Ngoài ra, nhiều khán giả LMHT còn bày tỏ sự lo lắng và nhận định phải kĩ càng lắm mới hy vọng có thể không phạm sai sót theo quy định của ASIAD.

Nếu thông tin là đúng thì khán giả sẽ nghe tên thật Lee Sang-hyeok thay vì là Faker quen thuộc

Nếu thông tin là đúng thì khán giả sẽ nghe tên thật Lee Sang-hyeok thay vì là Faker quen thuộc

Tất nhiên, việc được tham dự Á vận hội - vốn là một sự kiện thể thao chính thống lớn nhất của châu Á, thì Esports phải "nhập gia tùy tục". Nhưng nhiều khán giả vẫn hy vọng, trong những sự kiện sau này, những quy định sẽ được nghiên cứu phù hợp hơn với tính chất đặc trưng của Thể thao điện tử nói chung và các tựa game đối kháng nói riêng.