Người chơi LMHT, Dota 2 chắc chắn sẽ muốn thử trải nghiệm Kim Dung Quần Hiệp Truyện vì những lý do này!

Nipp  - Theo Thời Đại | 22/12/2017 08:00 PM

Kim Dung Quần Hiệp Truyện
07/06/2017 NCB: Đang cập nhật NPH:

Một bên là dòng game MOBA, ARTS nổi tiếng trên PC, một bên lại là tựa game chiến thuật thẻ tướng do chính người Việt phát triển. Ấy vậy mà, chúng lại có những điểm chung rất thú vị…

Nét tương đồng đầu tiên của Kim Dung Quần Hiệp Truyện (KDQHT) và các tựa game MOBA, ARTS trên chính là gameplay. Chúng đều xoay quanh một hệ thống tướng cực kỳ đa dạng với hàng loạt cá thể riêng biệt. Nếu như Dota 2 có tới 115 tướng, LMHT có 139 tướng thì KDQHT - gMO chiến thuật do người Việt tạo ra cũng đã sở hữu tới 125 tướng. Chúng chỉ khác biệt duy nhất về tạo hình và nguồn gốc nhân vật.

Không chỉ thế, nếu như tướng trong LMHT hay Dota 2 được chia thành các loại như Carry (AD, AP), Tanker, Suppot hay Offlane (Jungle) thì trong KDQHT, người chơi cũng dễ dàng tìm thấy hàng loạt các loại tướng với sở trường thiên về Công Kích, Phòng Thủ, Khống Chế, Hỗ Trợ…


Game thủ sẽ dễ dàng tìm thấy điểm tương đồng giữa những tựa game này

Game thủ sẽ dễ dàng tìm thấy điểm tương đồng giữa những tựa game này

Một điểm cộng nhỏ cho KDQHT nằm ở cách mà eWings Studio lựa chọn, thiết kế bộ kỹ năng theo tính cách của từng nhân vật trong tiểu thuyết Kim Dung. Giả dụ như Du Thản Chi - đại diện cho tình yêu đơn phương sâu đậm mặc cho bị dày xéo cả thể xác lẫn tâm hồn, được ưu ái trở thành tướng Tanker “trâu đất” cũng là không sai. Hoặc giả như Hoàng Sam Nữ Tử công lực sâu không thấy đáy, dù chỉ xuất hiện một lần cũng đủ làm cả võ lâm thán phục, thì trong KDQHT cũng trở thành con bài tẩy giúp người chơi “lật kèo” ngay cả trước các đối thủ hơn cả triệu lực chiến.


Tướng trong game MOBA thường được chia thành nhiều loại, từ AD, AP cho đến Support

Tướng trong game MOBA thường được chia thành nhiều loại, từ AD, AP cho đến Support


Thì trong KDQHT cũng có các loại tướng Công Kích, Phòng Thủ, Hỗ Trợ, Khống Chế...

Thì trong KDQHT cũng có các loại tướng Công Kích, Phòng Thủ, Hỗ Trợ, Khống Chế...

Số lượng tướng quá nhiều đôi khi cũng khiến người chơi mới choáng ngợp và mất phương hướng khi không biết phải chọn lựa như thế nào. Hài hước là, kể cả khi mới chơi Dota 2, LMHT hay KDQHT, vấn đề đầu tiên mà bạn gặp phải chính là: “Mình phải chọn tướng gì bây giờ???”. Mặc dù vậy, một khi đã làm quen và nắm bắt được số lượng khủng khiếp ấy, người chơi yêu thích chiến thuật lại càng khó dứt ra được khỏi game. Câu trả lời rất đơn giản, họ bị cuốn vào những màn sắp xếp, kết hợp kỹ năng giữa các tướng để tạo ra các pha combat hoành tráng, ảo diệu. Ai chả từng có lúc phải thốt lên “Tuyệt vời!” vì được chiêm ngưỡng cách mà các tuyển thủ thế giới dẫn dắt địch thủ rơi vào những cạm bẫy chết người! Và trong KDQHT ư, vẫn là vô số màn combo đẹp mắt, “cân não” như thế đấy, nhưng tất cả là do chính bạn điều khiển mà thôi.


Số lượng tướng nhiều giúp người chơi thoải mái nghiên cứu cách kết hợp các bộ skill khác nhau

Số lượng tướng nhiều giúp người chơi thoải mái nghiên cứu cách kết hợp các bộ skill khác nhau

Điểm giống nhau thứ 2 giữa KDQHT với Dota 2, LMHT chính là việc update. Đối với các tựa game mà cái hay, cái đặc sắc nằm hết ở hệ thống tướng thì chính các bản cập nhật thay đổi chỉ số hay kỹ năng dù chỉ một chút thôi nhưng lại có sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Cứ nhìn Dota 2 mà xem, từ khi xuất hiện cặp đôi Dueling Fates - Dark Willow và Pangolier, meta game đã bị ảnh hưởng không ít. Tương tự, trong KDQHT, khi mà Trương Vô Kỵ đang là cái tên gây sốc và ức chế nhiều nhất vì lượng sát thương không tưởng thì thông tin về Trương Tam Phong - người có thể chấm dứt sự “bá đạo” này sắp xuất hiện trong bản update sắp tới lại càng nhận được sự quan tâm của đông đảo người chơi. Có thể nói, game thủ KDQHT hóng update cũng hệt như người chơi LMHT hay Dota 2 chờ đợi bản cập nhật mới vậy.


Update thường xuyên còn là minh chứng chắc chắn nhất của việc game sẽ tiếp tục sống lâu, sống thọ

Update thường xuyên còn là minh chứng chắc chắn nhất của việc game sẽ tiếp tục sống lâu, sống thọ


Hé lộ các vị tướng mới trong phiên bản tiếp theo của KDQHT - Võ Lâm Loạn Đấu

Hé lộ các vị tướng mới trong phiên bản tiếp theo của KDQHT - Võ Lâm Loạn Đấu

Không chỉ vậy, update thường xuyên còn là minh chứng chắc chắn nhất của việc game sẽ tiếp tục sống lâu, sống thọ. Mục tiêu sau cuối của những tựa game này đều là đem đến sự cân bằng. Chính vì thế, việc theo dõi xu hướng hiện tại của người chơi và nhanh chóng “fix” ngay lập tức nếu phát hiện có tướng quá bá hoặc quá… phế là rất cần thiết. Bạn có thể không tin nhưng trong KDQHT, chẳng cần là tướng đỏ, tướng cam, đôi khi chỉ là một con tướng xanh, tím cũng đủ đưa bạn đến chiến thắng. Nó cũng giống như khi chơi game MOBA, ARTS, một Carry hay đến cỡ nào cũng chẳng thể thiếu đồng chí Support biết chơi, biết “gánh” thời điểm đầu game. Đó chính là thứ gọi là cân bằng ẩn sâu trong từng chiến thuật.


Tướng quá bá hoặc quá... phế cũng cần được theo dõi và fix ngay lập tức

Tướng quá bá hoặc quá... phế cũng cần được theo dõi và fix ngay lập tức

Ngoài ra, còn có một chi tiết tương đồng nhỏ khác nữa nhưng cũng khiến người chơi của 2 loại game này thích thú: Thời Trang. Việc mua thời trang (skin) trong game đã không còn xa lạ gì, thế nhưng, nhiều tựa game lại ưu ái hơn cho các đại gia khi ra mắt những bộ trang phục với chỉ số “khủng”. Trong KDQHT hay LMHT, Dota 2 thì không như vậy. Bạn mua trang phục, chúng chỉ phục vụ mục đích duy nhất là làm đẹp mà không ảnh hưởng tới kết quả trận đấu. Mọi thứ đều tập trung sâu hơn về chiến thuật. Game thủ nào “nhiều nếp nhăn” thì cũng chẳng cần Thời Trang mà vẫn có thể chiến thắng các đối thủ khác. Hiểu đơn giản, bạn giỏi, bạn có quyền đẹp NHƯNG bạn đẹp chưa chắc bạn đã giỏi! Vào LMHT mà gặp mấy đồng chí chọn luôn Yasuo để khoe bộ Huyết Nguyệt cũng hãi hùng lắm chứ…


Hiểu đơn giản, bạn giỏi, bạn có quyền đẹp NHƯNG bạn đẹp chưa chắc bạn đã giỏi!

Hiểu đơn giản, bạn giỏi, bạn có quyền đẹp NHƯNG bạn đẹp chưa chắc bạn đã giỏi!

Trên đây là vài ý kiến do chính người chơi KDQHT đóng góp sau thời gian trải nghiệm game. Tin rằng với những nét tương đồng này, dù bạn là fan LMHT hay Dota 2 cũng đều có thể chìm đắm giữa hàng trăm, hàng nghìn phương án chiến thuật của KDQHT. Theo một khía cạnh nào đó, nếu đã chơi giỏi LMHT, Dota 2 thì khi bước vào tựa game mobile này, người chơi vẫn thừa sức đọ trí cùng bất kỳ cao nhân nào và ngược lại. Đó cũng là nét tương đồng sau cùng của những tựa game trên, tập trung vào duy nhất chỉ 2 chữ CHIẾN THUẬT mà thôi!

Bạn đọc có thể tìm hiểu về Kim Dung Quần Hiệp Truyện tại địa chỉ: https://www.facebook.com/KimDungQuanHiepTruyen/

SohaGame - Cộng đồng game mobile đông vui nhất Việt Nam