Ngược dòng chiến thắng ngày ra quân, team “toàn nữ” tại sơ loại VPL Tập Kích 2017 nói gì?

Bút Sa  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/03/2017 01:30 PM

Tập Kích
21/01/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Vòng sơ loại của Giải đấu VPL 2017 bộ môn Tập Kích đã chính thức được khởi tranh và thu hút được không ít sự quan tâm theo dõi của cộng đồng game thủ. Bên cạnh chất lượng chuyên môn khá tốt đến từ các trận thi đấu thì điều khiến người chơi chú ý hơn cả chính là sự xuất hiện của những “bóng hồng” dưới tư cách là các tuyển thủ nữ chuyên nghiệp đầu tiên của giải đấu.

Cùng đến với cuộc trò chuyện cùng nữ tuyển thủ Kim Hoàng – thành viên của một đội tuyển Tập Kích đến từ “Tây Lương Nữ Quốc” với 6 thành viên đều là nữ, và đặc biệt hơn nữa là những cô nàng này cũng vừa có được chiến thắng hết sức ấn tượng trong ngày thi đấu đầu tiên của mình - BFF Team.

Chào bạn, bạn có thể giới thiệu sơ lược về Team BFF của mình cũng như các thành viên trong Team được không?

Team BFF của mình bao gồm 6 thành viên, 5 người thi đấu chính thức và một thành viên dự bị, bao gồm Hồng Ngọc, Thiên Kim, Thu Trang, Hoàn Kim, Tô Hà và mình – Kim Hoàng, thành viên lớn tuổi nhất và cũng là đội trưởng. Tất cả 6 thành viên của Team mình đều là nữ.

Cơ duyên nào đã đưa các bạn đến với Tập Kích và “về chung một nhà” cùng nhau?

Các thành viên trong Team mình đến từ cả 3 miền Tổ quốc, chúng mình quen nhau trong một giải đấu Tập Kích dành riêng cho Fangirl do Clan Mrclubhn tổ chức. Do khoảng cách địa lý và mỗi thành viên lại chơi một Server khác nhau nên việc tập luyện cũng khá khó khăn.

Đây có phải là lần đầu tiên bạn tham dự một giải đấu chuyên nghiệp của Tập Kích?

Vâng! Đây là lần đầu tiên Team BFF tham dự một giải đấu chuyên nghiệp Tập Kích như VPL.

Tâm trạng của bạn trong lần đầu tiên tham gia một giải đấu chuyên nghiệp như thế nào?

Có phần lo sợ, hồi hộp và cả run nữa, nhưng cả Team vẫn cố gắng bắn hết sức mình.

Team BFF đã có khởi đầu khá suôn sẻ tại vòng sơ loại với chiến thắng trong ngày ra quân. Bạn có cảm xúc gì về trận thắng “đầu tay” này không?

Chiến thắng lần này quả thực ngoài mong đợi của Team mình. Lúc nhận lịch thi đấu thì bọn mình cũng xác định thua rồi. Do tâm lý nên bọn mình nhanh chóng để thua trong 3 ván đầu tiên, nhưng sau đó thì cả team cùng trấn an nhau để lấy lại bình tĩnh và tiếp tục thi đấu theo đúng chiến thuật đặt ra, và có lẽ là một phần do may mắn nên Team đã “bật” ngược thành công với tỉ số 4-3. Đến giờ mình vẫn không tin là Team mình đã giành chiến thắng.

https://www.youtube.com/watch?v=ZZIgy-TnYw8&list=PLEzvCjkmtz8iY-bxBqpjhkLFv7wnlPsXC&index=1

Diễn biến cuộc lộn ngược dòng kịch tính của BFF Team trong lần đầu tham dự VPL Tập Kích 2017

Là một đội tuyển tập hợp toàn những game thủ nữ, bạn đánh giá thế nào về những ưu thế và bất lợi mà Team BFF gặp phải khi đối đầu với các đội tuyển khác?

Ưu thế thì cũng không có gì bởi khi thi đấu thì đối thủ cũng chẳng ai biết tụi mình là nữ cả. Nhưng có điều là khi trong team toàn là nữ thì chúng mình cũng dễ thấu hiểu, tâm sự và chia sẻ cùng nhau hơn.

Bất lợi lớn nhất là về khoảng cách địa lý, bên cạnh đó mỗi thành viên lại chơi 1 Server khác nhau, rồi thời gian rảnh cũng ít nên cứ phải tới 11 giờ đêm thì Team mới tập hợp đủ để luyện tập cùng nhau. Bọn mình cũng nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ anh em game thủ khi họ không ngần ngại cho chúng mình mượn acc để luyện tập cùng nhau.

Là nữ thì phản ứng và sự nhanh nhẹn chắc chắn sẽ không bằng các bạn nam rồi, nhưng vào trận thì bọn mình luôn tùy cơ ứng biến và tuân thủ nghiêm túc phương án chiến thuật mà cả đội cùng nhau vạch ra

Mọi người trong Team cũng đôi lần xích mích với nhau vì không hiểu ý khi luyện tập hoặc đấu Rank, nhưng may mắn là ai cũng chịu lắng nghe, biết sai thì sửa chứ không có chuyện tự ái với nhau.

Mục tiêu mà các bạn đặt ra khi tham dự giải đấu VPL Tập Kích 2017 là gì?

Mục tiêu chủ yếu của bọn mình vẫn là cọ sát để nâng cao trình độ, chứ mình cũng không hi vọng nhiều về việc tiến sâu vào vòng trong (tuy nhiên chắc chắn Team BFF vẫn sẽ thi đấu hết sức mình). Mình cũng hi vọng là BTC giải sẽ sớm mở lại các giải đấu dành cho game thủ nữ để các fangirl như chúng mình có thể tự tin tham gia hơn.

Bạn cảm nhận thế nào về việc con gái chơi game nhiều như hiện nay?

Mình thấy đó là điều bình thường, vì nam nữ bình đẳng mà, các bạn nam chơi được thì chúng mình cũng chơi được. Nhưng mình cũng hi vọng là ở các trận đấu sau các đội tuyển nam sẽ “nương tay” cho Team mình một chút *cười*.

Phát súng ấn định chiến thắng giành cho các cô gái BFF Team

Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện này, và chúc Team BFF sẽ tiếp tục giành được những kết quả khả quan trong các trận đấu tiếp theo của VPL Tập Kích 2017.

Theo dõi thêm những thông tin về Tập Kích tại:

Trang chủ: http://tapkich.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/tapkich.vn