Ngoài Kagune, đôi mắt chính là vũ khí hút hồn fan hâm mộ của Tokyo Ghoul

Mẹ Sề  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/07/2017 01:20 PM

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn góp một phần không nhỏ giúp tác giả truyền đạt tốt những cảm xúc của nhân vật trong phim.

Người ta thường ví đôi mắt là cửa sổ tâm hồn vì thông qua đôi mắt, chúng ta có thể phần nào hiểu được tâm trạng và cảm xúc của một người. Trong thế giới anime, đôi mắt với kích thước cùng màu sắc đa dạng cũng góp phần quan trọng trong việc biểu hiện tính cách và thế giới nội tâm của nhân vật. Với bộ truyện tranh Tokyo Ghoul cũng vậy, đôi mắt chính điểm nhấn hoàn hảo khiến người xem bị ấn tượng, đi từ ngạc nhiên tói thích thú và phải thốt lên rằng: “Quá đẹp, cách vẽ những đôi mắt trong Tokyo thực sự khiến tôi bị ám ảnh và không thể nào quên được.”

Vậy trong bài viết này hãy cùng Gamek điểm lại những biểu cảm đôi mắt quá xuất sắc khiến fan “đứng tim” trong Tokyo Ghoul nhé!


Đôi mắt của Ghoul khiến các fan thực sự thích thú.

Đôi mắt của Ghoul khiến các fan thực sự thích thú.

Đôi mắt của Ghoul được gọi là Kakugan, lúc này đồng tử biến thành màu đỏ, còn màng cứng thì màu đen. Ghoul có thể tùy ý đi vào trạng thái này, hay khi trở nên phấn khích, đói cùng cực hoặc đang sử dụng một trong những kĩ năng đặc biệt của mình

Những biến chuyển từ tâm lý tới tính cách của nhân vât chính Kaneki Ken đã được thể hiện rõ ràng qua đôi mắt “biết nói”. Và hãy thú thật đi, bạn có thấy “rùng mình” khi lần đầu tiên bắt gặp con người trong hình hài quỷ dữ với đôi mắt đỏ rực ấy không?


Biểu cảm kinh ngạc tới đau khổ tột cùng của Juuzou Suzuya khi chúng kiến người anh, người bạn, người hướng dẫn của mình qua đời.

Biểu cảm kinh ngạc tới đau khổ tột cùng của Juuzou Suzuya khi chúng kiến người anh, người bạn, người hướng dẫn của mình qua đời.