Ngoài cái mác 18+, gameplay của S Online có đủ sức đánh bại các siêu phẩm 3D hiện nay?

LoveLive  - Theo Helino | 09/04/2018 07:00 PM

S Online
18/04/2018 NCB: Đang cập nhật NPH:

Nền đồ họa cao cấp, tạo hình nhân vật 18+ là ấn tượng đầu tiên của cộng đồng đối với S Online, tuy nhiên để đủ sức cạnh tranh với các sản phẩm cùng phân khúc khác thì điều đó là chưa đủ.

Trong bối cảnh thị trường game Việt tràn lan các sản phẩm nhập vai kiếm hiệp và tiên hiệp không có gì đổi mới, S Online nổi lên như một siêu phẩm có đồ họa cao cấp, cốt truyện thần thoại Bắc Âu, được mong chờ bậc nhất, được kì vọng sẽ thỏa mãn ham muốn “thèm của lạ” của game thủ Việt hiện nay. Thế nhưng như vậy liệu đã là đủ?

Như đã biết, S Online sở hữu hệ thống nhân vật ingame được thiết kế theo phong cách Châu Âu vô cùng gợi cảm với những trang phục chiến binh bó sát. Từ class chính, NPC cho đến Boss nữ đều vô cùng nuột nà: ngực nở, mông cong, eo thon, đùi to và đặc biệt được kết hợp hình ảnh động “phập phồng” rất chân thực. Đây là lý do chính khiến S Online trở thành cái tên tiếp theo được gắn mác 18+ tại thị trường Việt nam và gây tò mò cho phần đông cộng đồng.

Có một sự thật rằng kể cả khi gameplay cũng như tính năng của S Online chưa được tiết lộ nhiều thì chỉ bằng “phần nhìn”, tựa game này đã đủ sức chinh phục bất cứ game thủ nào. Không chỉ là “xôi thịt”, mà những bức ảnh ingame cũng đạt được độ ấn tượng đáng kinh ngạc.

Đây đương nhiên là một điểm rất mạnh của S Online, bởi nói gì thì nói, một sản phẩm được chăm chút và “nuột” ngay từ ngoại hình của nhân vật cũng sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều. Tuy nhiên có nhiều ý kiến cho rằng, chỉ với phần nổi là nền đồ họa, S Online liệu đã thực sự đủ sức tạo nên sự khác biệt, thực sự đủ sức cạnh tranh với các siêu phẩm 3D cùng phân khúc khác? Để giải đáp thắc mắc trên, chúng tôi đã liên hệ với BQT của sản phẩm và nhận được câu trả lời như sau:

“Hiện tại, S Online gây ấn tượng rất mạnh bằng đồ họa. Ngay cả phiên bản Trung Quốc, dù là bản đi sau, chất lượng đồ họa lạc hậu hơn nhưng đã thỏa mãn được rất nhiều các game thủ khi tham gia trải nghiệm test thử, thì không gì khó hiểu khi S Online tại thị trường Việt Nam sẽ là một sự lựa chọn không thể bỏ qua đối với bất cứ ai có sở thích chơi game đẹp.

Thế nhưng đương nhiên đồ họa không phải là lý do tiên quyết khi chúng tôi quyết định mua nó về Việt Nam, thậm chí 18+ hay 21+ cũng chỉ ảnh hưởng một phần rất nhỏ mà thôi. Điều ở S Online mà chúng tôi tin rằng đủ sức giữ chân người chơi ở lại là chiều sâu gameplay, đặc biệt là tính khô máu của nó, được kỳ vọng trở thành tựa game có chế độ PK khốc liệt nhất hiện nay. Game sở hữu cơ chế độc nhất vô nhị: tập trung vào cuộc chiến của hai Phe, hai thế giới tồn tại song song, không dung hòa, không đội trời chung. Không có bất kì một tựa game nào trên thị trường áp dụng lối chơi độc đáo này”.

Theo những chia sẻ thêm của đội ngũ BQT, S Online là tựa game duy nhất hiện nay không có chế độ hòa bình. Điều này hoàn toàn phù hợp với tính chất cuộc chiến đẫm máu giữa hai Liên Minh Ánh Sáng và Phẫn Nộ. Đã gọi là chiến tranh, đã gọi là kẻ địch thì nhìn thấy là chém, gặp là giết nó mới đã tay, nó mới kịch tính. Kẻ yếu lúc này phải vừa hoảng sợ e dè, vừa phải có tham vọng mạnh lên, kẻ mạnh khi ấy giống như cả một đế chế, một phần vừa khệnh nhưng một mặt cũng phải chăm chăm bảo vệ vị thế của mình. Không có chế độ hòa bình, có nghĩa rằng S Online sẽ là một chiến trường rộng lớn, nơi mà kẻ địch có thể xuất hiện bất cứ nơi đâu và bạn có thể chết bất cứ khi nào.

Thay vì phân tán thành quá nhiều phe phái như các tựa game khác, S Online sẽ là một cuộc chiến xuyên suốt và thống nhất giữa hai Liên Minh. Khi chỉ còn 2 phe lớn cùng tranh giành trên một miền đất thì chỉ khiêu khích nhỏ bé cũng đủ châm ngòi cho sự hỗn loạn không bao giờ kết thúc. Sống, chiến đấu và chết vì Liên Minh của mình chính là lý tưởng chung của tất cả các game thủ, mà một khi đã là lý tưởng chung, thì tự thân cộng đồng sẽ gắn kết, anh em sẽ đồng sinh cộng tử. S Online sẽ là một hành trình có điểm đầu và điểm cuối rạch ròi nhờ chính lý tưởng rõ ràng đó.

Quay lại với thực tế game thủ Việt, nếu được hỏi điều gì ở tựa game mà họ đã từng chơi khiến họ nhớ nhất, chắc chắn phần lớn câu trả lời sẽ là kỉ niệm về những chiến trường đẫm máu, cảm giác rạo rực hào hùng trong cuộc chiến và những anh em đã sát cánh bên nhau trên chiến trường ấy. S Online chính là đánh vào yếu tố đó, đưa ra một cốt truyện, một gameplay, một cuộc chiến mà mọi game thủ Việt đều mong muốn, tạo nên một sản phẩm mà ở đó không ngày nào được ngưng ý chí, lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu và chấp nhận hi sinh.

“Đó chính là giá trị cộng đồng mà S Online muốn mang lại. Game thủ Việt thực sự không cần đến một tựa game mà ở đó họ có thể cắm máy 24/24 mà không cần sợ bị phá, họ không phải là trẻ con. Nên nhớ rằng vị trí của Boss, Shop Trang Bị Quý Hiếm… đều ở Map Trung Lập - biên giới D-Water đầy chết chóc. Điều này có nghĩa, bạn bắt buộc phải lao ra một vùng đất rình rập nguy hiểm để tìm kiếm nguyên liệu nâng cấp trang bị hoặc săn Boss. Người chơi từ cả 2 Liên Minh đều góp tay vào những trận chiến sống còn để giành lấy lợi ích cho riêng mình”.

Nếu đã vậy, chẳng phải S Online đang làm khó người chơi hay sao? Thế nhưng, game thủ Việt rất thích so tài. Thiết nghĩ, một tựa game đã tạo ra vô số những đấu trường để họ thỏa sức thể hiện thì khó có thể chê trách được. Thêm vào đó, đã rất lâu rồi, chúng ta mới được chiêm ngưỡng MMORPG phong cách Châu Âu đẹp đến thế này. Chắc chắn rằng, nếu so sánh với những siêu phẩm võ lâm, kiếm hiệp hiện nay, S Online thừa khả năng để lọt vào Top gMO đáng chơi nhất. Hãy cùng đón đọc những thông tin tiếp theo về S Online tại địa chỉ:

Group: TẠI ĐÂY

Fanpage: TẠI ĐÂY