Ngỡ ngàng trước sự giống nhau đến kỳ lạ giữa dàn tướng trong Liên Quân Mobile và Heroes Arena

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 10/04/2018 01:00 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Cả Liên Quân Mobile và Heroes Arena đều là những tựa game mobile MOBA được khá nhiều người yêu thích.

Nếu như Liên Quân Mobile – Arena of Valor được Garena chính thức phát hành lần đầu ở Đài Loan từ giai đoạn cuối năm 2016, thì Heroes Arena được uCool Games phát hành toàn cầu từ đầu năm 2017. Cả 2 tựa game này cùng thể loại MOBA, sở hữu rất nhiều điểm tương đồng như các chế độ chơi bao gồm mục 5vs5 PvP truyên thống, giao diện ban/pick tướng, phép bổ trợ, hệ thống kỹ năng và trang bị,… và đặc biệt là dàn tướng (hero) có trong 2 trò chơi mobile này cũng giống nhau đến kỳ lạ.

Nhiều người vẫn cho rằng hệ thống tướng trong Liên Quân Mobile được thiết kế dựa trên dàn tướng có trong Vương Giả Vinh Diệu – game mobile MOBA top 1 ở thị trường Trung Quốc. Đó là nhận định chính xác, nhưng nếu nói Liên Quân Mobile “mượn” ý tưởng thiết kế tướng từ các trò chơi cùng thể loại khác trên thế giới thì cũng không có gì là quá. Ví dụ như nhiều tướng chỉ xuất hiện một thời gian ngắn ở Heroes Arena thì nó cũng được đem lên Arena of Valor – Liên Quân Mobile.

Điểm giống nhau giữa dàn tướng có trong 2 game này không chỉ được thể hiện ở vẻ bề ngoài như vũ khí, trang phục, dáng đứng mà ngay cả kỹ năng của chúng cũng có ít nhiều điểm chung. Sau đây là 20 vị tướng đang hiện diện cả trong Liên Quân Mobile – Arena of Valor lẫn Heroes Arena và có sự tương đồng với nhau nhất.