Ngán ngẩm nạn câu giờ trong các trận cầu FIFA Online 3

Nhà Thơ Đá Bóng  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/08/2016 01:15 PM

Fifa Online 3
Fifa Online 3

MMO Thể Thao

27/08/2013 NCB: EA™ NPH:

Câu chuyện ‘câu giờ’ cũ rích của FIFA Online 3 lại nóng lên từ trận đấu xếp hạng của một anh chàng “Sao Vàng”.

Dù chưa có thống kê hay khảo sát chính thức, chúng ta vẫn có thể đoán rằng số người chơi game FIFA Online 3 ủng hộ ‘câu giờ’ sẽ không thể nhiều bằng số người phản đối hành vi này. Ngay cả với những trận đấu bóng đá 90 phút (hay thậm chí 120 phút), khi một cầu thủ cố tình kéo dài thời gian, chậm trễ đưa bóng vào cuộc cũng sẽ bị trọng tài rút thẻ vàng. Vậy trận đấu chỉ 6 phút mà câu giờ rõ ràng là hành vi không đẹp.

Ở những trận đấu Xếp hạng 1vs1, tình trạng này diễn ra khá thường xuyên. Đặc biệt, ở những trận đấu khi người chơi vào chuỗi thăng/trụ hạng, họ có thể bất chấp tất cả để bảo toàn tỉ số. Ngược lại, người chơi bị câu giờ bất chấp mọi vấn đề về văn hóa, văn minh để… chửi rủa đối phương đang thực hiện hành vi câu giờ. Dưới đây là một ví dụ quá quen thuộc của tình trạng này.

Thành viên Nam Nguyễn đăng tải những bức hình mà theo anh chàng này là ‘bằng chứng’ cho hành vi câu giờ của đối phương ở bậc xếp hạng Huyền Thoại trong FIFA Online 3. Với lời lẽ ‘lăng mạ’ đối phương nặng nề cũng như comment thể hiện bức xúc trong trạng thái tâm lý không tốt, anh chàng này buộc tội đối phương chơi ‘xấu’ vì câu giờ. Đặc biệt, Nam Nguyễn thua trong trận đấu thăng hạng lên cấp Huyền Thoại B nên rất tức giận.

Chia sẻ trong các phản hồi của những người chơi khác, thanh niên này cho biết đã 3x tuổi nhưng vẫn không thể giữ được bình tĩnh nên đã dùng khá nhiều từ ngữ nặng nề. Rõ ràng là với game thể thao như thế này, nhiều anh chàng vẫn không thể giữ được cái đầu lạnh dù sau đó vẫn nhận thức được… chỉ là game thôi mà!

Đáng chú ý hơn cả, ‘đối tượng’ câu giờ đã chat ‘thách thức’ đối phương “vào đây mà xoạc”. Một số người chơi khác cũng nhanh chóng nhận ra nick name TB Công Sơn dường như là một thành viên của đội tuyển FIFA Online 3 chuyên nghiệp, có lẽ TB ở đây là Thái Bình. Thái Bình là đội đương kim vô địch, đang trong cuộc đua gay cấn bảo vệ chức vô địch mùa 2 - 2016 này với Cần Thơ, Tp. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, không chắc tài khoản có tên HLV TB Công Sơn này có chắc chắn thuộc về VĐV Công Sơn hay không nên chúng ta không nên vội khẳng định thành viên của Thái Bình ‘câu giờ’ và thách thức đối phương.

Chúng tôi sẽ không hỏi bạn: đồng ý hay phản đối hành vi câu giờ hoặc thái độ chửi bới của ‘nạn nhân’ trong post trên. Đơn giản vì cả hai đều… sai rồi. Câu giờ không tốt, thiếu fair play, khiến cuộc chơi thiếu đi sự hấp dẫn của bóng đá, của game. Nói nôm na là ‘chơi game để vui mà gặp mấy ông chơi kiểu này thì hết vui’! Dùng từ ngữ xúc phạm đối phương và tiếp tục thả ‘cao dao tục ngữ’ trên facebook để hả giận của thành viên Nam Nguyễn dù có nhận được chút cảm thông từ cộng đồng nhưng cũng là cách hành xử thiếu văn hóa. Cả hai cách ‘chơi’ này đều đáng lên án và hi vọng cộng đồng nhìn nhận khách quan tình huống của 2 game thủ để FIFA Online 3 duy trì môi trường game online hấp dẫn, hạn chế tiêu cực.

Thậm chí ở môi trường thi đấu chuyên nghiệp đỉnh cao, một vài game thủ cũng đã khiến đối phương ức phát khóc vì thất bại trong cay cú, do đối phương câu giờ. Điển hình nhất có lẽ là ngôi Á quân trong sự uất ức của Thanh Tòng cũng như hàng vạn khán giả Việt Nam khi chứng kiến cách chơi có phần ‘xấu xí’ của game thủ Thái trong trận chung kết SEA Championship 2015 ở Bangkok, năm ngoái.


Tuyển thủ Thanh Tòng cũng phải “bó tay” trước lối đá câu giờ.

Tuyển thủ Thanh Tòng cũng phải “bó tay” trước lối đá câu giờ.

Tuy thế, chúng ta đều rất rõ một điều mà nhiều game thủ cũng cảnh báo: “bạn cũng nên tự trách mình vì để thủng lưới trước!” – nó đồng nghĩa bạn phòng thủ dở, mất tập trung… và xứng đáng nhận bàn thua. Cách ‘lý sự’ này của một số game thủ rõ ràng là có lý và mọi game thủ cũng hiểu là nên chơi tập trung và thi đấu hết sức mình vì bạn có thể thủng lưới bất kì lúc nào.

Theo bạn, nên chăng chúng ta có ủng hộ lối đá fair-play, tẩy chay lối đá câu giờ, hay chấp nhận lối đá câu giờ như một phần của bóng đá?