Nga phát hành game giống Pokemon Go nhưng cho phép bắt... các nhân vật lịch sử

PV  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/07/2016 12:55 PM

Pokemon GO
31/07/2016 NCB: Đang cập nhật NPH:

Mặc dù trò Pokemon Go chính chủ sẽ hoãn ra mắt vô thời hạn tại Nga nhưng người dùng tại đây cũng sẽ không quá lo lắng bởi chính quyền nơi đây đã phát hành một trò chơi tăng cường thực tế với cách chơi tương tự như vậy.

Mặc dù trò Pokemon Go chính chủ sẽ hoãn ra mắt vô thời hạn tại Nga nhưng người dùng tại đây cũng sẽ không quá lo lắng bởi chính quyền nơi đây đã phát hành một trò chơi tăng cường thực tế với cách chơi tương tự như vậy. Tuy nhiên, thay vì đi bắt các con quái vật dễ thương thì người chơi sẽ đi tìm bắt những nhân vật lịch sử "mang tính biểu tượng" như Ivan Bạo chúa, Peter Đại đế, Yury Gagarin, Alexander Pushkin,... Trò chơi sẽ được ra mắt vào cuối tháng này tại Moscow. Nhà phát triển cho biết sẽ không thể cho các nhân vật bắt được đánh nhau, tuy nhiên người chơi vẫn phải đi rất nhiều để sưu tập được đủ bộ.

Chưa thể chơi Pokemon Go theo đường chính thức nhưng hiện đã có rất nhiều người Nga dùng các kỹ thuật ngoài luồng để tải trò chơi về và theo một thống kê tiêu dùng vừa tiến hành tại đây thì họ cho rằng trò chơi này "có thể gây ra tác dụng tâm lý có hại." Một kênh truyền hình của Nga còn phát sóng một chương trình đặc biệt cảnh báo người dân về nguy cơ vào tù do chơi trò chơi này.

Trước động thái phát hành trò chơi tương tự nhưng dựa trên các nhân vật lịch sử có thật, có nhiều ý kiến trái chiều đã được đưa ra. Tuy nhiên, mục tiêu được nhắc tới nhiều nhất chính là kéo người dùng ra khỏi thế giới ảo và có thể, trò chơi mà họ phát hành sẽ giúp ích. Được biết một số ý kiến còn cho rằng trò Pokemon Go chính là cách điệp viên Mỹ dụ binh lính Nga chơi nhằm chụp lại các bí mật, các địa điểm và thu thập thông tin nhạy cảm.

Theo Tinhte