Nếu xét theo độ tuổi, Manga Nhật Bản được phân thành 6 cấp: Riêng cấp cuối nghiêm cấm trẻ em chưa 18

Mẹ Sề  - Theo Helino | 21/10/2018 03:00 PM

Đừng có tưởng thích đọc manga gì là đọc đâu nhé, vì trước hết bạn cần phải xem bộ truyện tranh đó có phù hợp với độ tuổi của bạn không đã.

Nhiều phụ huynh Việt Nam tỏ ra rất hoang mang khi chọn lựa truyện tranh Nhật Bản (manga) cho con cái do nhiều người thiếu hiểu biết đã vô tình khiến thể loại này mang tiếng xấu. Nguyên nhân chính là do quan điểm sai lầm khi nghĩ rằng muốn đoc manga nào thì đọc mà không cần quan tâm đến lời cảnh báo đã được in trên bìa sách.

Thông thường, người xem có thể dễ dàng tìm thấy kí tự phân loại một cuốn Manga ở góc trái sau lưng cuốn sách nhưng hầu hết mọi người đều bỏ qua chi tiết này vì không hiểu.

Dưới đây là cách phân loại manga theo độ tuổi để giúp bạn dễ dàng chọn đọc bộ manga phù hợp với mình.

Nếu xét theo độ tuổi, Manga Nhật Bản được phân thành 6 cấp: Riêng cấp cuối nghiêm cấm trẻ em chưa 18 - Ảnh 1.
Nếu xét theo độ tuổi, Manga Nhật Bản được phân thành 6 cấp: Riêng cấp cuối nghiêm cấm trẻ em chưa 18 - Ảnh 2.
Nếu xét theo độ tuổi, Manga Nhật Bản được phân thành 6 cấp: Riêng cấp cuối nghiêm cấm trẻ em chưa 18 - Ảnh 3.
Nếu xét theo độ tuổi, Manga Nhật Bản được phân thành 6 cấp: Riêng cấp cuối nghiêm cấm trẻ em chưa 18 - Ảnh 4.
Nếu xét theo độ tuổi, Manga Nhật Bản được phân thành 6 cấp: Riêng cấp cuối nghiêm cấm trẻ em chưa 18 - Ảnh 5.
Nếu xét theo độ tuổi, Manga Nhật Bản được phân thành 6 cấp: Riêng cấp cuối nghiêm cấm trẻ em chưa 18 - Ảnh 6.