Nếu tận dụng được lợi thế này, Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam sẽ bay cao ở mùa giải tới

1/2 Fan BM  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/04/2016 03:11 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Kết quả thảm bại của SAJ tại đấu trường Wild Card đã cho thấy rất nhiều điểm yếu của đương kim vô địch CCCS VN nói riêng cũng như Liên Minh Huyền Thoại VN chúng ta nói chung, đó là khả năng tập trung chấp hành chiến thuật yếu và khả năng đọc map còn hạn chế.

Các trận thua của đội tuyển SAJ (nói riêng) và các đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại con cưng của Việt Nam (nói chung) trong các trận đấu tại đấu trường quốc tế đã nói lên rất nhiều điều:

Xét về kỹ năng cá nhân:

- Có thể dễ dàng nhận thấy, nếu chỉ xét về kỹ năng cá nhân của từng thành viên so với team đối diện, kỹ năng của các tuyển thủ Liên Minh HUyền Thoại VN mặc dù không quá nổi trội nhưng cũng không thua kém nhiều (nếu không nói là ngang ngửa).

- Khả năng combat tổng của chúng ta so với đội bạn cũng một 9 một 10.

Xét về tổng thể:

- Nếu nhìn vào thực tế, khi so sánh SAJ với Hard Random, đội tuyển đã bị chính SAJ đánh bại ở vòng bảng sau đó vùi dập chính SAJ tại bán kết, ta có thể thấy rất rõ ràng điểm thiếu hụt của các SAJ về khâu chiến thuật, chấp hành chiến thuật, phán đoán bản đồ. Rất nhiều tình huống, các tuyển thủ SAJ di chuyển (theo bài), thiếu đi sức quan sát và phán đoán cần thiết dẫn tới rơi vào bẫy của các tuyển thủ HR, những lợi thế được tạo ra cũng không bao giờ duy trì được lâu. Khả năng bám vào những điểm tựa lợi thế nhỏ để Snowball gần như không được phát huy. Các điểm mạnh, yếu trong đội hình cũng hiếm khi được khai thác triệt để.

Nhìn một chút qua LCK, nơi mà trình độ cá nhân của các tuyển thủ cũng ngang ngửa nhau ta rất dễ dàng có thể nhận ra những dấu ấn chiến thuật vô cùng đậm nét trong lối chơi của họ. Từng con mắt được họ tận dụng cực kỳ triệt để, thời gian cooldown, thời điểm cắm mắt, vị trí cắm mắt, phương hướng di chuyển, gank, hỗ trợ được họ căn ke rất chuẩn xác. Trong các trận đấu của LCK, chiến thuật là thứ các tuyển thủ bắt buộc phải tuân thủ và hầu như các trận đấu đều được giải quyết theo hai cách:

1. Sai lầm cá nhân dẫn tới đội bị Snowball đến chết

2. Sự tỏa sáng của các ngôi sao tại một thời điểm "phá băng" cho cả ván đấu

Trong những trận đấu ở LCK, một khi họ có được chút ít lợi thế, họ sẽ áp đặt cả trận đấu, họ sẽ tìm cách bắt đội bạn phải thi đấu theo cách họ muốn.

Vậy tại sao các đội tuyển của chúng ta lại không làm được điều đó, tại sao lại không thể chấp hành chiến thuật của mình vào nắm chặt lấy những lợi thế chúng ta tạo ra để đi đến chiến thắng ?

Nhìn sơ qua, rất rõ ràng có thể thấy rằng, chúng ta có một nền tảng kỹ thuật rất tốt, kỹ năng không hề thua kém các nước bạn nhưng điều lớn nhất ngăn chúng ta đến với những chiến thắng khi đương đầu với các đội tuyển nước ngoài chính là sự "Hoang dã" trong lối chơi của chính chúng ta.

Tuy nhiên, hiện tại có lẽ bản thân RIOT cũng đã cảm thấy quá nhàm chán với những giải đấu có KDA vô cùng thấp, những trận đấu 4-50 phút mà chỉ có một vài điểm nhấn, rất nhiều những chỉnh sửa sắp diễn ra.

Nếu là một người chú ý tới Liên Minh Huyền Thoại, hẳn các bạn đã biết tới hệ thống RỒNG NGŨ HÀNH, buff mới của Sứ giả, các trang bị mới và cả một núi các thay đổi khác của RIOT.

Những update trên khiến cho meta game sẽ thay đổi thực sự, những trận đấu kéo dài, buồn tẻ sẽ ít đi, thay vào đó là những combat tổng sẽ diễn ra liên tục bởi cho tới thời điểm này, mọi bùa lợi đều tạo ra lợi thế khá lớn (còn có thể cộng dồn) cho đội tuyển có nó, sẽ không còn những màn "Bỏ cũng không sao" nữa, thay vào đó là những tranh chấp liên tục ở khắp các nơi trên bản đồ.

Vậy những thay đổi này có ảnh hưởng gì tới các đội tuyển LMHT của chúng ta?

Nhắc lại, bản năng của các đội tuyển LMHT của chúng ta đều là "Khô máu", chúng ta có rất nhiều đôi tay vàng có khả năng xử lý cá nhân điêu luyện, có khả năng solo, combat tổng cực mạnh, vì lý do chiến thuật mà những đôi tay đó không có quá nhiều đất để "múa" trong giai đoạn vừa qua, chiến thuật đè ép lên quá lớn lối chơi của LMHT cuối mùa 5 đầu mùa 6, khả năng cá nhân của từng tuyển thủ ít được thể hiện, không có nhiều đất diễn cho những vũ điệu "hoang dã" của VN. Thế nhưng, thời gian tới sẽ khác, những thay đổi sắp tới của RIOT không khác nào một luồng gió "buff" cho các đội tuyển VN chúng ta.

Khi những update trên được áp dụng, gánh nặng về chiến thuật sẽ nhẹ đi rất nhiều, những trận đấu sẽ mãn nhãn hơn, sẽ tuyệt vời hơn. Những đôi tay vàng của chúng ta khi được cởi bỏ những gò bó, áp lực quá lớn của chiến thuật sẽ thanh thoát hơn.

Hãy cùng tôi hi vọng, cùng tôi chờ đợi, chờ một mùa 2 vinh quang và bùng nổ tái hiện cho LMHT nước nhà.