Nếu quá mệt mỏi vì PUBG của "lỗ xanh", hãy thử ngay PUBG phiên bản zombie - Dying Light: Bad Blood

Real Madrid  - Theo Helino | 30/11/2018 04:19 PM

Thay vì chỉ đơn giản là thả 100 người chơi vào một hòn đảo rồi cho vòng bo thu hẹp lại, Techland đang tạo ra một phong cách Battle Royale của riêng mình - đúng ra lên thực sự gọi phong cách này với cái tên mới: Brutal Royale.

Sẽ như thế nào khi một tựa game Battle Royale không đưa người chơi đến một chiến trường cùng 99 người chơi khác? Nó có thành công không? khi hiện tại, tất cả game thủ đang quen với những tựa game Battle Royale như Fortnite hay PUBG. Câu trả lời sẽ là không và tựa game đó sẽ khó có thể thành công nếu giập khuôn công thức cũ! Tuy nhiên, một nhà phát triển game lại đang đi ngược lại xu hướng đó và quyết tâm làm mới lại thể loại game Battle Royale đang Hot trên thị trường. Đó chính là studio TechLand với tựa game Dying Light: Bad Blood.

Nếu quá mệt mỏi vì PUBG của lỗ xanh, hãy thử ngay PUBG phiên bản zombie - Dying Light: Bad Blood - Ảnh 1.

Thay vì chỉ đơn giản là thả 100 người chơi vào một hòn đảo rồi cho vòng bo thu hẹp lại, Techland đang tạo ra một phong cách Battle Royale của riêng mình - đúng ra lên thực sự gọi phong cách này với cái tên mới: Brutal Royale. Trong mỗi trận đấu của Dying Light: Bad Blood, sẽ có tối đa 12 người chơi với mục đích là phải cố gắng sống sót đến cuối cùng. Tuy nhiên game thủ sẽ không cần phải giết 11 người chơi khác, thay vào đó là phải khéo léo tìm cách để có thể lên được chỗ ngồi duy nhất trên chiếc máy bay trực thăng thoát ra khỏi đảo và dành chiến thắng.

Nhưng việc đó không hề đơn giản khi game thủ phải thu thập đủ mẫu máu để nâng cao trình độ của mình lên cấp 5 thì mới có thể gọi được trực thăng đến. Riêng việc thu thập cũng rất vất vả khi mẫu máu thường xuất hiện ở nơi có những tổ zombie nhiễm bệnh. Những vật phẩm ít giá trị sẽ xuất hiện ở nơi có ít nhất 2 đến 3 con zombie và game thủ sẽ mất một vài cái đu để chém bay đầu những tên zombie này.

Nếu quá mệt mỏi vì PUBG của lỗ xanh, hãy thử ngay PUBG phiên bản zombie - Dying Light: Bad Blood - Ảnh 2.

Tất nhiên, để đưa những con zombie về chầu trời thì game thủ sẽ cần có vũ khí, đó chính là ý nghĩa của cái tên Brutal Royale. Game thủ sẽ phải tìm kiếm và nhặt nhạnh những vũ khí xung quanh mình từ thanh kiếm, búa cho đến những vũ khí phòng thủ hơn như khiên,...Thật thú vị khi trong Dying Light: Bad Blood, game thủ sẽ được tự tay chế tạo và nâng cấp vũ khí của mình. Đây là tính năng được thừa hưởng từ Dying Light và Dying Light 2 sắp được phát hành vào thời gian tới. Những nâng cấp vũ khí cận chiến sẽ giúp game thủ dễ dàng hơn trong cuộc chiến, tuy nhiên game thủ sẽ phải nhặt vũ khí nhanh trước khi bị cướp mất bởi người chơi khác.

Và không giống như các game thể loại Battle Royale như Fortnite hay PUBG, game thủ cũng như người chơi khác sẽ luôn luôn xuất hiện trên bản đồ. Vì vậy, game thủ sẽ phải nhận thức được tất cả mọi thứ xung quanh trước khi bị giết bởi người chơi khác. Đó là một sự pha trộn của yếu tố PvE và PvP trong Dying Light: Bad Blood. Game thủ sẽ phải vừa lo chiến đấu, vừa phải cận thận trước những người chơi khác và phải đảm bảo không bị lọt mất mẫu máu vào game thủ khác.

Mỗi khi game thủ hạ gục được người chơi khác, game thủ sẽ có thể lấy bất kỳ mẫu máu nào mà họ đã thu thập được. Điều này đẩy game thủ đến ham muốn đạt cấp 5 nhanh hơn bằng cách giết những người chơi khác. Mỗi khi game thủ lên cấp, game thủ sẽ được tăng sức khỏe và sức mạnh, điều này có nghĩa là game thủ sẽ có thể sử dụng vũ khí cận chiến nhiều hơn mà không lo mất sức.

Nếu quá mệt mỏi vì PUBG của lỗ xanh, hãy thử ngay PUBG phiên bản zombie - Dying Light: Bad Blood - Ảnh 3.

Vũ khí không phải thứ duy nhất giúp game thủ giết zombie, đây là một tựa game Dying Light cho nên những màn Parkour táo bạo cũng có thể giúp game thủ kết liễu zombie. Nếu game thủ làm chủ kĩ thuật Parkour và kết hợp với vũ khí cận chiến, game thủ sẽ tạo ra một sự khác biệt rất lớn với 11 người chơi khác.

Đó là những cơ chế tạo bạo mới trong Dying Light: Bad Blood và giúp game thủ cảm thấy, đây là một tựa game khác hoàn toàn với những tựa game Battle Royale mà họ từng chơi. Dying Light: Bad Blood có những yếu tố giống với tựa game SOS - một tựa game đang Early Access trên Steam. Tuy nhiên SOS lại không hề có một sự pha trộn liền mạch của PvP và PvE như Bad Blood. Dying Light: Bad Blood cũng có một hòn đảo nhỏ những các tựa game Battle Royale khác, tuy nhiên môi trường trong Bad Blood lại sở hữu dày đặc những tòa nhà các yếu tố đô thị khác. Dying Light: Bad Blood là một tựa game có nhịp độ nhanh, nơi các mối đe dọa có thể đến với game thủ từ mọi góc độ. Game thủ chỉ cần đảm bảo rằng mình đã sẵn sàng để trở thành người duy nhất còn lại khi chiếc trực thăng cứu tinh hạ cánh, hoặc ít nhất là người đầu tiên nhảy vào cái ghế trên chiếc trực thăng đó.