Nếu lựa chọn những pháp sư đường giữa này để leo rank, bạn sẽ phải hối hận vì độ "phế" của chúng vào lúc này

zed  - Theo Trí Thức Trẻ | 28/01/2017 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Out meta, bị nerf, làm lại thất bại,… Vì nhiều lý do mà những cái tên dưới đây đang tỏ ra quá yếu ở khu vực đường giữa so với phần còn lại.

Mỗi bản cập nhật được đưa ra với những chỉnh sửa về tướng, trang bị sẽ đưa một số vị tướng phù hợp với chỉnh sửa nổi lên trở thành lựa chọn hot. Phía ngược lại thì cũng sẽ có những cái tên không may mất đi vị thế vì bị giảm sức mạnh hoặc meta thay đổi.

Vì thế cân bằng tướng luôn là vấn đề hóc búa nhất với đội ngũ phát triển game của Riot. Với việc có tới 134 vị tướng và hứa hẹn sẽ còn tăng thêm trong tương lai thì việc làm sao để tạo ra một sân chơi công bằng cho tất cả gần như là điều không thể.

Dù vậy thì không thể phủ nhận thành công trong thời gian gần đây của Riot trong việc tạo đem đến một meta đa dạng hơn khi đã lâu rồi Liên Minh Huyền Thoại mới chứng kiến sự đa dạng trong các lựa chọn lớn như hiện tại. Bên cạnh những hot pick thì vẫn có rất nhiều vị tướng có thể sử dụng hiệu quả ở các vị trí.

Tuy vậy vẫn có những cái tên không may mắn khi nằm ngoài sự sôi động, náo nhịp trên Đấu Trường Công Lý thời gian qua. Bài viết hôm nay sẽ nói về những kẻ không may ấy ở khu vực đường giữa. Top 4 vị tướng đường giữa đang tỏ ra quá yếu hiện tại.

Azir

Nói vui một chút thì chắc chắn Azir là vị tướng bị Riot đối xử “tệ bạc” nhất trong năm vừa qua. Hết giảm sát thương lính cát, giảm tốc độ di chuyển, W Trỗi Dậy không còn tác động lên trụ, chiêu cuối Phân Chia Thiên Hạ giảm thời gian tồn tại. Liên tiếp những động thái “đì đọt” quá mạnh tay khiến Hoàng Đế Sa Mạc một thời xưng bá bỗng mất tích ở đường giữa.

Đang trong cảnh hiểm nghèo như vậy, mới đây Azir còn vô tình bị thêm một vố khá đau nữa. Trượng Pha Lê Rylai với Azir luôn là trang bị trấn phái từ rất lâu rồi, nhưng nhiều pháp sư khác cũng liên tục lựa chọn món đồ có chỉ số và lượng hiệu ứng làm chậm rất hấp dẫn này.

Riot thì không hứng thú với việc các tướng pháp sư đã có bộ chiêu thức gây sát thương khủng mà còn gây thêm quá nhiều hiệu ứng nên đã giảm nặng sức mạnh của Trượng Pha Lê Rylai. Hoàng Đế Sa Mạc tội nghiệp là người gián tiếp bị liên lụy. Đúng là đã nghèo còn mắc cái eo!

Trong khi những tác nhân chính khiến chỉnh sửa được đưa ra như Syndra, Orianna nhanh chóng tìm được món đồ thay thế hiệu quả thì Azir hiện tại không thể đào đâu ra lựa chọn khác để thế chỗ món trấn phái này. Ngưỡng sức mạnh vốn đã đến muộn giờ còn càng lâu hơn nữa.

Azir vẫn là một pháp sư rất mạnh về late nhưng so với những cỗ máy sát thương dồi dào mọi thời điểm như Syndra, Viktor, Cassiopeia, Ryze là rõ ràng có quá ít lý do để lựa chọn vị tướng này. Dù vậy Azir luôn được rất nhiều người chơi ưa thích nên hi vọng sẽ có những động thái để Hoàng Đế Sa Mạc có cơ hội trở lại Đấu Trường Công Lý.

Fizz

Từ một sát thủ gây sát thương phép đường giữa khá mạnh và khó chịu, Fizz không phải lựa chọn hàng đầu nhưng vẫn là lựa chọn hiệu quả trong một số trường hợp nhất định. Tuy nhiên chỉnh sửa trong đợt cập nhật Thời Đại Thích Khách của Riot với Fizz đến lúc này dường như không thành công cho lắm.

Khá trớ trêu khi lượng sát thương của Fizz mới còn mạnh hơn trước với chiêu W Đinh Ba Hải Thạch làm lại, nhưng vấn đề nằm ở chỗ cần phải tới 2s để lượng sát thương được tối đa và còn phải dùng đòn đánh tay để kích hoạt nữa.

Điều này vô hình chung khiến khả năng shock sát thương của Fizz kém hơn trước rất nhiều. Nhất là trong giao tranh tổng thì việc kích hoạt được W với Fizz đúng là khó hơn lên trời. Chiêu cuối Triệu Hồi Thủy Quái với sát thương khủng nếu thả tầm tối đa cũng khá hay ho nhưng ở cấp độ cao thì để tung chính xác kỹ năng này là điều không hề đơn giản chút nào.

Một lý do quan trọng khác khiến Fizz thất sủng là sự bá đạo của Katarina. Bạn cần một sát thủ gây sát thương phép có độ cơ động và quấy rối giao tranh mạnh mẽ? Tất nhiên Katarina sẽ là quân bài được ưu tiên hơn Fizz rồi. Tất cả điểm mạnh của Fizz thì Katarina đều có và vượt trội hơn.

Diana

Diana thì outmeta từ rất lâu rồi. Một sát thủ có độ chống chịu khá ổn, snowball tốt, đẩy lẻ cũng ngon lành. Nhưng xem ra những điểm mạnh của Diana hiện tại chẳng phải là yếu tố cần thiết với một vị tướng hợp meta. Cộng thêm lối chơi khá kén người chơi thì Vầng Trăng Ai Oán đang lâm vào cảnh “lạc trôi” tại đường giữa.

Giai đoạn đầu trận giờ đây rất quan trọng, đòi hỏi khả năng đè đường và tham gia giao tranh mạnh mẽ từ người đi rừng và đường giữa. Diana thì không phải dạng tướng ấy, từ cấp 1 đến 5 trước khi có chiêu cuối, cô gần như chẳng hề có sức đe dọa. Gặp phải những pháp sư đè đường khỏe xuất hiện nhan nhản hiện nay như Syndra, Cassiopeia thì cứ xác định không thể ngẩng mặt lúc đi đường.

Là tướng sát thủ, cần mạng để vượt lên và snowball đối thủ nhưng lại đi đường kém! Khá là mâu thuẫn phải không nào? Không thể phủ nhận sức mạnh và tốc độ snowball rất kinh khủng của Diana nhưng làm cách nào để làm được điều ấy?

Một vị tướng mạnh nhưng đơn giản là không phù hợp trong meta hiện nay. Sự ổn định, khả năng kiểm soát đường và sát thương duy trì đều đặn trong giao tranh mới là thứ có ích và được ưu tiên cho đội hình hơn là một pháp sư có lối chơi khá băm bổ như Diana.

Akali

Akali có thể mới là cái tên hẩm hiu nhất trong danh sách này. Đã quá lâu rồi Nắm Đấm Bóng Đêm không thể tìm cho mình một vị trí ổn định trên Đấu Trường Công Lý. Đáng buồn cho Akali nhưng có lẽ đây là tướng sát thủ bị đánh giá thấp nhất trong Liên Minh Huyền Thoại hiện tại.

Điểm cộng lớn với Akali sau khi làm lại là chiêu W Bom Khói cho phép di chuyển tức thì đến một vị trí trong phạm vi, cùng với chiêu cuối Vũ Điệu Bóng Đêm thì Akali giờ đây là một trong những tướng cơ động bậc nhất trò chơi.

Tuy nhiên dường như Riot đã quá tập trung vào độ cơ động mà chưa thật sự chăm chút khả năng gây sát thương của Akali. Tỉ lệ sức mạnh quá thấp ở giai đoạn đầu của bộ chiêu thức khiến điểm yếu lớn của Akali là đi đường kém giờ đây càng thêm trầm trọng. Là sát thủ mà không sớm vượt trội về trang bị thì lượng sát thương gây ra ở giai đoạn sau trận đấu cũng khó đủ sức đe dọa đối thủ.

Vấn đề của Akali nói một cách dễ hiểu thì là vấn đề của cả Fizz và Diana, 2 vị tướng được đề cập ở trên cộng lại. Outmeta, đi đường kém, chỉnh sửa không thành công, có tướng lối chơi tương tự nhưng hiệu quả hơn (Katarina)… Quá nhiều lý do khiến Akali vẫn chưa thể cải thiện vị thế của mình dù nhận được khá nhiều kỳ vọng khi được làm lại.