“Nếu DOTA 2 Việt Nam cứ như thế này thì 7 tỷ năm nữa cũng chả có đội nào được đi chung kết thế giới đâu”

Nga0Du  - Theo Thời Đại | 25/07/2017 03:20 PM

Với những lời lẽ chỉ trích gay gắt, đánh thẳng vào những điểm nhức nhổi của làng DOTA 2 nước nhà, bài bình luận này đã ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của những người trong và ngoài cuộc.

Đây là lời nhận xét được trích ra từ một bài bình luận vừa được đăng tải trên diễn đàn của cộng đồng DOTA 2 Việt Nam. Với những lời lẽ chỉ trích gay gắt, đánh thẳng vào những điểm nhức nhổi của làng DOTA 2 nước nhà, bài bình luận này đã ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của những người trong và ngoài cuộc.

“Thiết nghĩ, Pew chán DOTA 2 sang LOL cũng đúng. Valve và các hãng máy tính, gaming gear lớn cũng chả dại gì mà bỏ tiền đầu tư cho DOTA 2 VN cả. Vì sao ư? Đơn giản bởi vì một cộng đồng gồm đại đã số những con người như vậy (bán độ, ý thức kém, cái tôi quá lớn, thiếu tinh thần đồng đội, kiêu ngạo, ngại học hỏi…) thì đầu tư đi nữa cũng phí tiền. Mình cho rang với tư tưởng như vậy thì 7 tỷ năm nữa Việt Nam cũng chả có team nào được mời trực tiếp đi dự TI đâu”, game thủ T.Q.K đưa ra những suy nghĩ của mình về thực trạng u ám của DOTA 2 nước nhà.

Game thủ này nói them: “Muốn thay đổi, muốn phát triển DOTA 2 thì các bạn phải thay đổi chính suy nghĩ của mình. Còn không, mãi mãi các bạn chỉ là những thằng chơi game, những thằng chỉ biết chơi game và chả làm được việc gì lớn…”

Ngay sau khi bài bình luận này được đăng tải, một làn sóng tranh luận mạnh mẽ đã nổ ra trong cộng đồng DOTA 2 Việt Nam. Người thì đồng tình, bảo vệ, người thì phản đối gay gắt, thậm chí còn có cả những lời chửi bới, thóa mạ…

Một game thủ có nickname H.L đưa ra ý kiến: “Ông này nói sai cái gì? Những thằng chỉ biết "game và game" chẳng làm được chuyện lớn gì đâu. Nếu Việt Nam có gosu được đi TI thì còn có cái để bật lại, nhưng rất tiếc.”

Một game thủ khác cũng đồng tính với ý kiến trên: “Vấn đề cộng đồng luôn là vấn đề nan giải, lúc nào cũng có người nọ người kia. Mồm các ông vẫn hô "vắng mợ chợ vẫn đông" nhưng khi Pew sang LOL thì các ông lại hùa nhau vào chửi này chửi kia. Các ông thấy gamer LOL trẻ trâu thì các ông tự tôn các ông lên thành thượng đẳng. Tôi chơi cả Dota và Dota2 tính đến nay cũng 6 7 năm rồi, cũng chơi thử qua LOL thấy cũng rất bình thường không đến mức gọi là trash lắm. Những người như tôi chỉ chơi game để giải trí nên khi thấy drama cũng chỉ đọc lướt qua, còn các thượng đẳng lao vào cắn xé như 1 phần trách nhiệm của mình.”

“Nói cộng đồng toxic nên không phát triển cũng không hoàn toàn đúng. Toxic thì ảnh hưởng gì đến trình độ đâu, chủ yếu là game không theo trend, không hấp dẫn, cộng đồng ngày càng già đi mà không có cái mới, nên càng ngày càng thụt lùi là điều dễ hiểu Như mấy ông nói Việt Nam toxic nhưng xem tụi Philippines mà xem, nó toxic cũng ngang kèo đấy mà càng ngày càng mạnh, vì sao?”, ý kiến trái chiều của game thủ H.H

Cho đến thời điểm này, cuộc tranh cãi vẫn đang tiếp diễn và chưa có dấu hiệu dừng lại. Mỗi bên đều đưa ra những ý kiến và dẫn chứng để bảo vệ quan điểm của họ. Mặc dù vậy, xét một cách khách quan, nếu nói rằng góc nhìn của game thủ T.Q.K có thể mang tính cá nhân và chủ quan, nhưng không thể chối bỏ rằng hiện đang có quá nhiều vấn đề còn tồn tại trong cộng đồng DOTA 2 nước ta. Nếu những điều nhức nhối này vẫn cứ tiếp diễn thì quả thực không biết đến bao giờ nền DOTA 2 Việt Nam mới có thể bơi ra biển lớn.