Netizen Hàn: “KingZone là nỗi nhục của LCK, nếu là SKT hoặc một đội tuyển nào khác thì đã không nát như thế này”

Cua Kỳ Cục  - Theo Helino | 22/05/2018 04:30 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Những bình luận cay độc nhất còn cho rằng, KingZone đã hủy hoại mọi thứ mà SKT hay SSG từng gây dựng.

Nếu như để chọn ra cộng đồng game thủ nào khó tính nhất, khắt khe nhất và ác khẩu nhất, chắc chắn phải là Hàn Quốc. Netizen nước này, dù là ở bất cứ lĩnh vực nào cũng bộc lộ một sự đánh giá vô cùng khắc nghiệt, rạch ròi và hầu như rất công tư phân minh.

SKT chính là một ví dụ điển hình nhất. Là một tập thể hội tụ những huyền thoại, là một đội tuyển đứng ở một nơi đỉnh cao mà chưa từng ai có thể chạm chân tới, những con người làm nên những kỳ tích và càn quét cả nền Liên Minh Huyền Thoại thế giới nhiều năm liền, nhưng cũng không ít lần phải điêu đứng trước mũi giáo dư luận nước nhà.

Vậy thì với thất bại của KingZone DragonX, việc trong khi fan quốc tế hết lòng động viên còn netizen Hàn lại thẳng thắn bày tỏ sự tức giận tột cùng cũng là điều dễ hiểu. Đế chế của họ, niềm kiêu hãnh của họ đã sụp đổ, lần thứ hai.


Tờ báo điện tử số 1 Hàn Quốc đưa tin về thất bại của KingZone DragonX trước RNG

Tờ báo điện tử số 1 Hàn Quốc đưa tin về thất bại của KingZone DragonX trước RNG

Trong hàng ngàn bình luận dưới hàng trăm bài báo, ngoài việc chửi rủa cho sướng mồm thì cũng có rất nhiều những phát ngôn của người Hàn mà đọc đến đâu buốt đến đấy. Thậm chí thất bại của KingZone còn khiến cộng đồng phải gọi hồn các đàn anh lên để so sánh, để trút giận, không một chút thương tiếc.

- Nếu là SKT hay đội tuyển nào khác thì đã không nát như thế này

- KingZone đang làm xấu hổ cả khu vực LCK, hủy hoại mọi thứ mà SKT hay SSG đã từng làm được

- Tôi không thể tin màn trình diễn bất lực và thảm hại này lại là của nhà đương kim vô địch LCK

- Giống như một cú trời giáng vậy, hoàn toàn thất bại!

Cũng có rất nhiều ý kiến cho rằng việc KingZone DragonX không cấm đi Skaner - cũng chính là lý do khiến họ chịu thất bại cay đắng ở ván đấu thứ tư - là điều hoàn toàn không thể hiểu nổi. Với thất bại lần này, dường như đã chẳng còn gì đảm bảo cho chiếc cúp của người Hàn cả, netizen Hàn Quốc khẳng định rằng quá rõ ràng để nhận thấy sự cách biệt rõ rệt về năng lực của đội tuyển nước họ với các khu vực khác.

Thất bại là của cả đội tuyển, nhưng dường như Peanut là người phải hứng chịu sự tức giận từ dư luận nhiều nhất. Không khó để đọc được những bình luận cho rằng Đậu Đậu là người đi rừng tù nhất LCK, rằng phong độ của cậu đã giảm sút rõ rệt, rằng không thể phủ nhận được sự khác biệt quá rõ về trình độ của hai người đi rừng. Và một trong số những bình luận “thâm sâu ý hiểm” nhất chính là: SKT đã hủy hoại Peanut thêm một lần nữa!

Cùng xem một số bình luận nổi bật khác:

- Tôi không nghĩ LCK giỏi đâu, nhưng SKT thì có đấy

- Chính xác mà nói thì LCK vẫn rất tốt cho đến năm 2017. Vào đến năm 2018 thì đế chế sụp đổ rồi

- Samsung đã chơi rất tốt, K-Tigers chơi cũng rất tốt, nhưng KingZone thì không

- PraY và GorillA quá già rồi, phong độ không còn như xưa. Có ai đồng ý với tôi rằng PrillA là một gánh nặng cho KingZone không?

- RNG có phải là cái đội mà đã thua KingZone năm ngoái không?

- HLV quá cố chấp khi không đưa Cuzz ra thi đấu, hãy nhìn Peanut thi đấu đi?

- Hóa ra sức mạnh của Khan và Bdd được các bình luận viên tâng bốc cũng chỉ đến thế thôi...

- Thôi, KingZone có thể nghỉ ngơi được rồi, đừng bao giờ đi thi đấu quốc tế nữa

- Đế chế LCK sụp đổ theo SKT rồi! SKT! SKT!

- Trung Quốc rõ ràng là chơi tốt hơn chúng ta, đừng có ảo tưởng nữa

- Hàn Quốc đã dành được rất nhiều giải quốc tế, và có vẻ như họ đã quên mất việc chiến thắng là khó khăn và có giá trị như thế nào. Giờ thì mới thấy rằng SKT và Samsung đã phải chịu đựng quá nhiều lời chỉ trích.

- Cuối cùng thì vẫn thật khó để có đội tuyển nào phá vỡ được kỷ lục của SKT

- Ôi bây giờ lại đổ cho là vì chênh lệch thời thiết đấy à (Peanut). Nhìn SKT đi, tập luyện và thi đấu giải mùa xuân rồi đến mùa hè không ngừng nghỉ, còn KingZone thì có đấu ở nước ngoài mấy đâu. Cảm lạnh? Giờ lại lấy đó ra làm lời giải thích?

Dù sao thì người hâm mộ có quyền tức giận, và đây là điều mà các đội tuyển Hàn Quốc luôn luôn phải sẵn sàng tâm lý để đối mặt. Tuy nhiên việc họ cần làm không phải là chìm đắm quá sâu trong mớ bình luận này, mà là lấy đó làm động lực, làm trách nhiệm và sức mạnh để trở lại trong những mùa giải sau. Tỉnh táo mà nói, việc KingZone đánh bại SKT, lên ngôi vô địch LCK, vượt qua hàng loạt các cặp trận để tiến đến vòng chung kết MSI vẫn là một chiến tích, họ chỉ cách chức vô địch 1 chút mà thôi. Mong rằng không chỉ KingZone, mà tất cả các đội tuyển khác sẽ nhanh chóng sốc lại tinh thần để chuẩn bị cho giải mùa hè và quan trọng nhất chính là Chung Kết Thế Giới!

Và không quên, chúc mừng RNG đã xuất sắc lên ngôi vô địch!