Nét đẹp "thiên thần" của cô nàng streamer đáng yêu Hạnh Tũn

Thảo My Mập  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/05/2017 05:48 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nếu như bạn là một fan trung thành của Liên Minh Huyền Thoại nữ Việt Nam, thì chắc chắn bạn sẽ biết cô nàng này.

Đó chính là cô nàng Hạnh Tũn - một "thiên thần" trong team nữ Arena of Angels. Với kĩ năng vô cùng xuất sắc và sở hữu nét đẹp thiên thần, Hạnh Tũn đang là một hot streamer được rất nhiều người biết đến, chúng ta cùng giao lưu đôi chút với cô nàng đáng yêu này nhé.


Nét đẹp tựa “ thiên thần ” của hotgirl Hạnh Tũn.

Nét đẹp tựa “ thiên thần ” của hotgirl Hạnh Tũn.

Chào Hạnh Tũn, bạn hãy giới thiệu đôi chút về bản thân cho độc giả biết đi nào?

Xin chào tất cả mọi người, mình là Hạnh Tũn, tên thật của mình là Nguyễn Hồng Hạnh. Năm nay mình 21 tuổi và đang học Sư phạm, ước mơ của mình là trở thành cô giáo.

Được biết bạn là một cô nàng gắn bó với Liên Minh Huyền Thoại khá là lâu rồi, vậy bạn có thể chia sẻ đôi chút về kinh nghiệm chơi game của bạn được không?

Mình chơi Liên Minh đến nay là được 4 năm rồi. Trong quá trình chơi game, mình đã từng tham giá khá nhiều giải đấu dành cho nữ. Lần gần đây nhất mình đã tham gia giải đấu Gengar Ladies’s Cup (giải đấu 3 nam 2 nữ dành cho các bạn nam nữ yêu thích Liên Minh Huyền Thoại) và đã may mắn có được chức vô địch. Khi bắt đầu chơi Liên Minh Huyền Thoại, mình rất thích chơi vị trí đi rừng, bởi vì mình thích sự đa dạng của các tướng. Với lane rừng, bạn có thể chơi các vị tướng mang thiên hướng chống chịu, có thể lên damage nữa, và đặc biệt là có thể tạo nên đột biến cho game đấu.

Mùa đầu tiên mình dừng lại ở rank vàng, hai mùa tiếp theo cũng vậy. Còn mùa vừa rồi mình rất vui khi đã tự bản thân leo lên được rank Kim cương 5, nhưng không phải ở vị trí đi rừng mà ở vị trí xạ thủ. Các vị tướng yêu thích của mình là Jarvan, Leesin, Vi, Caitlyn & Tristana.

Có lẽ fan trung thành của Liên Minh Huyền Thoại nữ Việt Nam đã biết bạn là một "thiên thần" trong team nữ Arena of Angel, vậy bạn có những kỉ niệm nào đáng nhớ khi còn thi đấu ở trong team?

Hiện tại thì team của mình ai cũng đã tách ra và có những dự dịnh cho bản thân mỗi người. Câu hỏi này làm mình chợt nhớ biết bao nhiêu kỉ niệm đã gắn bó với cả team Arena of Angels nói chung và bản thân mình nói riêng. Chúng mình thường xuyên gặp gỡ nhau, chơi game cùng nhau, ăn uống cùng nhau nữa, cái khoảng thời gian ấy thật là vui. Có những kỉ niệm vui có, buồn có, thậm chí cãi vã vì thua giải cũng có, nhưng điều đó càng khiến chúng mình có động lực để vươn xa hơn. Kỉ niệm của mình thì nhiều lắm, để kể chắc đến ngày mai luôn. Nhưng có lẽ cái mà mình luôn luôn nhớ đó chính là mỗi khi tham gia bất kì giải đấu nào dành cho nữ, team mình đều rất “có duyên” với giải ba.

Vậy, dự định của Hạnh Tũn sau này là gì?

Hiện tại mình vẫn đang đi học và theo đuổi cả con đường streamer nữa. Mình rất muốn được giao lưu với tất cả mọi người có cùng sở thích với mình, mong mọi người ủng hộ mình nhé!

Cảm ơn Hạnh Tũn, chúc bạn thành công trên con đường mình đã chọn!

Độc giả quan tâm Hạnh Tũn tại: https://www.facebook.com/hanhtun117 hoặc ingame Hạnh Tũnnn

Hội mê livestream để theo dõi stream của Hạnh Tũn: https://www.facebook.com/hot.streamer/?ref=ts&fref=ts