Nền Liên Quân Mobile ở Malaysia, Singapore, Philippines coi như chết sau vụ sát nhập

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 24/04/2019 03:30 PM

Garena đã quyết định ghép game thủ Liên Quân Mobile ở Malaysia, Singapore, Philippines (MSP) vào với Indonesia.

Trong ít ngày tới, máy chủ Liên Quân Mobile dành riêng cho server MSP sẽ dừng hoạt động. Toàn bộ những người đã và đang chơi ở server này sẽ phải liên kết dữ liệu tài khoản để chuyển sang máy chủ Indonesia. Hạn cuối để chuyển dịch dữ liệu là tới ngày 10/5 tới. Game thủ Liên Quân Mobile MSP sẽ được hỗ trợ tương đối chu đáo khi Garena bảo lưu hầu hết các dữ liệu đồng thời cũng là những tài sản ảo quan trọng trong nick như: toàn bộ tướng và trang phục, số lượng tiền vàng, Ruby hay Quân Huy,... cho tới cả Đá Quý nữa. Chỉ những yếu tố mang tính tinh thần như danh sách bạn bè, Clan, tỷ lệ % thắng, thông thạo tướng,... là bị reset.

Nền Liên Quân Mobile ở Malaysia, Singapore, Philippines coi như chết sau vụ sát nhập - Ảnh 1.

Quá trình chuyển dữ liệu từ bản AoV MSP sang Indonesia của Garena rất thuận lợi.

Ngoài ra, game thủ Liên Quân Mobile MSP sẽ được tặng 1 tướng, 1 skin, 5 avatar vĩnh viễn khi chuyển đổi dữ liệu tài khoản thành công. Nếu cấp độ nick ở server MSP đạt level 30 thì khi sang phiên bản mới, họ vẫn được nhận lại một lần nữa lượng vàng dành cho tân thủ lên tới 50 nghìn vàng. Tưởng chừng như ngần ấy ưu đãi, server MSP sẽ thực sự sống dậy nhưng không, cộng đồng Liên Quân Mobile ở 3 nước này tiếp tục "sống như chết" ở server mới vì quá nhiều lý do khách quan. Đơn cử như:

1. Vấn đề ngôn ngữ: không còn tiếng Hoa

Nền Liên Quân Mobile ở Malaysia, Singapore, Philippines coi như chết sau vụ sát nhập - Ảnh 2.

Chỉ có 2 ngôn ngữ để game thủ chọn.

Lượng người chơi Liên Quân Mobile gốc Hoa ở Malaysia, Singapore là rất lớn. Nhưng phiên bản Indonesia của tựa game này chỉ có tiếng Bahasa và tiếng Anh mà thôi. Hậu quả là một lượng người chơi cũ ở bản MSP đành nghỉ hẳn luôn. Nên nhớ, việc thiếu ngôn ngữ riêng sẽ khiến việc lựa chọn câu chat lẹ rất khó khăn mà tính năng này được coi như là biện pháp giao tiếp duy nhất với team nếu như bạn không dùng Mic. Thiếu ngôn ngữ tiếng Hoa cũng khiến việc game thủ sử dụng thứ tiếng này gặp khó khi đọc các sự kiện ingame và cốt truyện tướng mới.

2. Vấn đề bảng xếp hạng Chiến Lực: không còn khu vực 3 nước MSP

Nền Liên Quân Mobile ở Malaysia, Singapore, Philippines coi như chết sau vụ sát nhập - Ảnh 3.

Mục quốc gia ở BXH Chiến Lực chỉ có mỗi Indonesia.

Tính năng BXH Chiến Lực từ lâu đã không còn cần thiết với máy chủ MSP vì lượng người chơi ở 3 nước này là quá nhỏ bé. Tuy nhiên, việc không có BXH khu vực 3 nước này sẽ khiến việc tìm kiếm đồng hương để hình thành các Clan của game thủ Malaysia, Singapore, Philippines thêm khó khăn. Mà một cộng đồng AoV không sở hữu những Clan mạnh thì cũng rất khó để phát triển, nếu như không muốn nói là ngày càng thụt lùi sâu hơn nữa.

3. Không còn sự kiện tặng tướng FREE phổ biến

Nền Liên Quân Mobile ở Malaysia, Singapore, Philippines coi như chết sau vụ sát nhập - Ảnh 4.

Sự kiện tặng FREE tướng mỗi tháng không còn.

Trong khoảng 1 năm đầu ra mắt, MSP là máy chủ Liên Quân Mobile tặng tướng rất thường xuyên cho cộng đồng. Game thủ chỉ cần chơi tầm 3 tháng là sở hữu kho tướng từ 38 - 45 tướng. Nhưng máy chủ Indonesia thì giờ không có chính sách ưu đãi như vậy. Hãy thử nghĩ, ưu đãi nhiều mà game thủ MSP còn không mặn mà với Liên Quân Mobile thì ưu đãi ít sẽ khiến họ quay trở lại game được hay không?

4. Không còn tính năng đổi Ruby lấy Quân Huy

Nền Liên Quân Mobile ở Malaysia, Singapore, Philippines coi như chết sau vụ sát nhập - Ảnh 5.

Tính năng điểm Năng động không cho phép đổi Ruby lấy Quân Huy nữa.

Tính năng cày điểm năng động sẽ giúp game thủ đổi Ruby lấy nhiều item Rương, mở Rương sẽ giúp họ nhận Ruby, tướng hoặc skin vĩnh viễn. Ở bản MSP, game thủ có thể đổi Ruby trực tiếp lấy Quân Huy, tối đa 40 Quân Huy đổi được mỗi tuần khi cày được 600 điểm Năng động. Nhưng phiên bản Indonesia thì không chấp nhận cách đổi Ruby lấy Quân Huy như thế.

5. Vấn đề Ping cao

Game thủ ở 3 nước MSP sẽ phải đối mặt với tình trạng chất lượng đường truyền tăng cao bất thường, thậm chí đạt mức ping 460ms. Điều này khiến họ khó có thể tham gia đấu rank, mà nếu đấu được cũng gặp phải tình trạng giật, lag không thể xử lý một cách chính xác, dẫn tới thua trận oan uổng.

Quả thật, sau vụ sát nhập cụm MSP với máy chủ Indonesia thì nền Liên Quân Mobile ở Malaysia, Singapore, Philippines coi như chết dần chết mòn.