Naruto và One Piece: Những điểm tương đồng của hai tác phẩm kinh điển

Mirikatoji  - Theo Helino | 24/09/2018 01:58 PM

Naruto và One Piece - hai cái tên làm mưa làm gió trên khắp thế giới. Bất kể là fan anime hay không phải fan thì cũng đều ít nhất một lần nghe qua đến cái tên của hai bộ manga/anime huyền thoại này. Không những thế hai bộ truyện này còn có rất nhiều điểm tương đồng và thường xuyên song hành xuất hiện trong tác phẩm của nhau.

One Piece là bộ manga dành cho lứa tuổi thiếu niên của tác giả Eiichiro Oda được xuất bản lần đầu tiên năm 1997. Nội dung của bộ truyện kể về chuyến hành trình của cậu bé Luffy cùng với các thành viên khác đi đến các vùng biển khác nhau để tìm kiếm kho báu vĩ đại nhất thế giới và trở thành Tân Hải Tặc Vương.

Naruto và One Piece: Những điểm tương đồng của hai tác phẩm kinh điển - Ảnh 1.

Còn Naruto là bộ manga của tác giả Kishimoto Masashi cũng được xuất bản năm 1997. Nội dung bộ truyện nằm trong bối cảnh thế giới Nhẫn Giả mà các ninja sinh sống. Nhân vật chính là Uzumaki Naruto, một thiếu niên ồn ào, hiếu động, một ninja luôn muốn tìm cách khẳng định mình để được mọi người công nhận, rất muốn trở thành Hokage - người lãnh đạo ninja cả làng, được tất cả mọi người công nhận.

Naruto và One Piece: Những điểm tương đồng của hai tác phẩm kinh điển - Ảnh 2.

Tuy hai bộ truyện này có bối cảnh hoàn toàn khác nhau, có thể nói là chẳng liên quan gì đến nhau. Nhưng không ai dám phủ định rằng hai tác phẩm này có rất nhiều điểm giống nhau từ cách xây dựng nhân vật, tính cách hay những ước mơ hoài bão của họ. 

Không biết rằng hai tác giả Oda và Mashi có họ hàng, là bạn bè thân thiết hay là cùng một "lò" rèn luyện ra mà phong cách của hai người này có rất nhiều điểm tương đồng. Không những thế trong tác phẩm của họ còn thường xuyên mang hình ảnh của tác phẩm kia.

Naruto và One Piece: Những điểm tương đồng của hai tác phẩm kinh điển - Ảnh 3.

Nếu chúng ta để ý trong bộ truyện Naruto chapter 700 tác giả Kishimoto Masashi đã lấy hình ảnh khuôn mặt được khắc đá của Hokage đệ Thất làm bìa chính của chương đó. Nhưng nếu nhìn kĩ vào chúng ta sẽ thấy biểu tượng hải tặc của One Piece xuất hiện trên băng trán của Naruto.

Điều này khá là vô lý khi trong thế giới Ninja làm j có khái niệm hải tặc chứ. Chắc chắn ông phải nhìn ra chi tiết này nhưng lại cố tình "lờ đi" để tấm ảnh đó lên làm trang bìa. Không biết rằng ông có ý đồ gì hay không? Hay đơn giả chỉ là trêu chọc người hâm mộ hay tác giả Oda thôi. Nhưng dù sao đây là một chi tiết khá là thú vị cho thấy mối quan hệ giữa hai tác phẩm này.

Naruto và One Piece: Những điểm tương đồng của hai tác phẩm kinh điển - Ảnh 4.

Không kém phần long trọng, trong một trang truyện của chapter 766 One Piece chúng ta cũng được thấy những hình ảnh quen thuộc của bộ truyên Naruto.

Nhân vật chính Luffy đang ăn mỳ ramen với Chopper (đây là món ăn yêu thích của Naruto) và đang chỉ tay nói truyện với một nhân vật khá "bí ẩn" mặc một bộ đồ giống như Naruto. Có vẻ đang có một cuộc gặp mặt giữa hai nhân vật chính này.

Khi đó hoa tiêu Nami đang đứng bên cạnh và mặc một chiếc váy với thiết kế đầy những hình ảnh biểu tượng của Làng Lá trong Naruto, và một con cáo cũng mặc bộ quần áo y như vậy. Hơn thế nữa menu các món án của quán nếu được dịch ra theo chữ Nhật thì cũng có nghĩa là Naruto.

Các bạn nghĩ sao về sự trùng hợp này, chắc chắn không phải là ngẫu nhiên đâu nhỉ. Có lẽ hai tác giả này rất thân thiết với nhau, họ không ngại đưa những hình ảnh của đối thủ vào tác phẩm của mình. Hay có một ý nghĩa sâu xa hơn là hai tác phẩm kinh điển này sẽ luôn song hành và gắn kết với nhau để cùng nhau phát triển.

Naruto và One Piece: Những điểm tương đồng của hai tác phẩm kinh điển - Ảnh 5.

Và sự thật bây giờ đã được chứng minh, dù đã ra mắt hơn 20 năm nhưng hai bộ truyện này vẫn đang phát triển rất mạnh mẽ, mỗi bộ truyện đều để lại trong lòng người hâm mộ những ấn tượng khó phai, không hề có sự so sánh hơn kém nào giữa hai tác phẩm này.