Naruto: Nếu không có "nguyên nhân" này, đại chiến Ninja lần thứ 4 đã không xảy ra

Mẹ Sề  - Theo Helino | 24/01/2019 04:00 PM

Bạn có biết rằng Rin Nohara chính là cô gái có sức ảnh hưởng lớn nhất cả bộ truyện Naruto không?

Cô gái xinh xắn, tốt bụng Rin Nohara là một nhẫn giả của Làng Lá, thuộc đội Minato cùng với Kakashi và Obito. Theo nhiều người, chính cô gái "ngây thơ" này là nguồn cơn khiến nhiều người phải bỏ mạng và gián tiếp gây ra đại chiến thế giới lần thứ 4.

Tại sao lại như vậy? Cùng thử tìm hiểu một chút để làm sáng tỏ vấn đề trên nhé!

Chuyện là Obito Uchiha luôn "thầm thương trộm nhớ" Rin nhưng cô bạn lại đem lòng cảm mến Kakashi. Trong trận chiến ở cầu Kanabi, Obito đã hy sinh thân mình để giúp 2 người đội của mình chạy thoát. Trước lúc lâm chung, Obito muốn Kakashi hứa với mình rằng sẽ bảo vệ và chăm sóc cho Rin thật tốt.

Naruto: Nếu không có nguyên nhân này, đại chiến Ninja lần thứ 4 đã không xảy ra - Ảnh 1.

Thế rồi về sau, Rin bị ninja làng Sương Mù bắt cóc với mục đích biến cô thành Jinchuuriki của Tam Vĩ Isobu với âm mưu sẽ thả vĩ thú tấn công Konaha khi Rin trở về làng. Khi Rin nhận ra được có điều gì đó thay đổi trong cơ thể mình và biết được kế hoạch của địch, cô yêu cầu Kakashi giết mình để bảo vệ làng. Mặc dù vậy, Kakashi vẫn không thể xuống tay với Rin nên cô đã lao vào đón tấn công của Kakashi để được chết trong vòng tay người mình yêu.

Naruto: Nếu không có nguyên nhân này, đại chiến Ninja lần thứ 4 đã không xảy ra - Ảnh 2.

Bất ngờ là, khoảnh khắc đau lòng đó Obito cũng có mặt. Nếu như cái chết của Rin đã làm cho Kakashi cực kỳ đau khổ thì đối với Obito, nỗi đau đó còn hơn cả cái chết. Cô gái mà anh yêu thương, muốn bảo vệ suốt đời lại chết trong tay người bạn mà anh trân trọng nhất khiến Obito rất tức giận và căm phẫn. Trong lúc mất hết ý thức, Obito đã tàn sát tất cảcác ninja làng Sương mù có mặt ở đó. Sự ra đi của Rin đã khiến Kakashi và Obito đánh thức được Mangekyou Sharingan.

Naruto: Nếu không có nguyên nhân này, đại chiến Ninja lần thứ 4 đã không xảy ra - Ảnh 3.

Còn nhớ khi Obito tỉnh dậy sau khi được Madara Uchiha cứu thoát, anh chỉ muốn ngay lập tức quay trở về làng Lá đoàn tụ với Rin và Kakashi thì bây giờ, suy nghĩ của Obito đã hoàn thoàn thay đổi. Obito không còn tin vào thế giới này nên hạ quyết tâm thực hiện kế hoạch Nguyệt Nhãn của Madara.

Có thể thấy, chính cái chết của Rin đã gián tiếp kích hoạt một chuỗi những sự kiện quan trọng sau đó và cuối cùng dẫn đến cuộc chiến tranh thế giới ninja lần thứ 4. Dù không phải do lỗi của Rin, nhưng không ai dám phủ định chính cô là nguyên nhân gây nên mọi việc.

Naruto: Nếu không có nguyên nhân này, đại chiến Ninja lần thứ 4 đã không xảy ra - Ảnh 4.

Nếu Rin còn sống thì câu chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng nào nhỉ?

Naruto: Nếu không có nguyên nhân này, đại chiến Ninja lần thứ 4 đã không xảy ra - Ảnh 5.

... Liệu có được như thế này không?

Bạn có nghĩ thế không? Giá như ngày đó Rin không chết thì có lẽ cuộc đời Obito đã bớt rơi vào bi kịch rồi.

Và bây giờ, mời các bạn cùng xem loạt ảnh tình bể bình giữa Obito và Rin để tiếc cho một cặp đôi đẹp trong series Naruto nhé!

Naruto: Nếu không có nguyên nhân này, đại chiến Ninja lần thứ 4 đã không xảy ra - Ảnh 6.
Naruto: Nếu không có nguyên nhân này, đại chiến Ninja lần thứ 4 đã không xảy ra - Ảnh 7.
Naruto: Nếu không có nguyên nhân này, đại chiến Ninja lần thứ 4 đã không xảy ra - Ảnh 8.
Naruto: Nếu không có nguyên nhân này, đại chiến Ninja lần thứ 4 đã không xảy ra - Ảnh 9.
Naruto: Nếu không có nguyên nhân này, đại chiến Ninja lần thứ 4 đã không xảy ra - Ảnh 10.
Naruto: Nếu không có nguyên nhân này, đại chiến Ninja lần thứ 4 đã không xảy ra - Ảnh 11.
Naruto: Nếu không có nguyên nhân này, đại chiến Ninja lần thứ 4 đã không xảy ra - Ảnh 12.
Naruto: Nếu không có nguyên nhân này, đại chiến Ninja lần thứ 4 đã không xảy ra - Ảnh 13.
Naruto: Nếu không có nguyên nhân này, đại chiến Ninja lần thứ 4 đã không xảy ra - Ảnh 14.
Naruto: Nếu không có nguyên nhân này, đại chiến Ninja lần thứ 4 đã không xảy ra - Ảnh 15.