Naruto mạnh thật đấy nhưng nếu đánh nhau “sống chết” thì 7 người này vẫn có khả năng thắng cao hơn!

Nipp  - Theo Helino | 04/07/2018 07:00 PM

Làng Lá Phiêu Lưu Ký
30/06/2018 NCB: Đang cập nhật NPH:

Không có nguồn Chakra hay sức mạnh Tiên Nhân Thuật nào có thể giúp Naruto hoàn toàn vô hại trước những nhân vật dưới đây.

Cho đến cuối bộ truyện, Naruto và Sasuke đã gần như trở thành 2 vị thần cực mạnh. Hợp lực lại, họ có thể giúp cả thế giới nhẫn giả thoát khỏi cơn mộng vĩnh hằng. Tách đôi ra, 2 người một sáng một tối trở thành những thần bảo vệ của Làng Lá mà không có kẻ địch nào dám bén mảng tới.

Naruto có Cửu Vĩ, có Tiên Nhân Thuật, có sức mạnh mà Lục Đạo Tiên Nhân truyền lại… mọi thứ có thể giúp cho cậu ta đạt đến chức vô địch. Thế nhưng, theo như những tranh luận của các game thủ từ cộng đồng Làng Lá Phiêu Lưu Ký, thế vẫn là chưa đủ. Vẫn có các nhân vật mà khi quyết sinh tử, thừa sức “ăn” được Naruto. Hãy cùng xem đó là những ai nhé.


Theo khảo sát, cứ 10 người chơi Làng Lá Phiêu Lưu Ký thì phải có tới 4 người chọn class Naruto

Theo khảo sát, cứ 10 người chơi Làng Lá Phiêu Lưu Ký thì phải có tới 4 người chọn class Naruto

Để biết Làng Lá Phiêu Lưu Ký là gì và tìm hiểu vì sao nó lại thu hút nhiều fan cuồng Naruto đến thế, hãy truy cập vào ĐÂY.

7. Rock Lee

Là học trò của Might Guy - người từng khiến cho Madara sống dở chết dở, Rock Lee được kỳ vọng rất cao. Việc khai mở Bát Môn Độn Giáp tuy khiến cho kẻ sử dụng phải tàn phế nửa đời còn lại nhưng lại giúp hắn trở nên vô địch. Đó chỉ thuần túy là các đòn tấn công vật lý bình thường nhưng sát thương của chúng được khuếch đại lên tới hàng trăm, hàng nghìn lần.

Hãy thử tưởng tượng, nếu như Rock Lee hiện nay (khi sang Boruto) đã tìm ra được phương thức mới để không phải chịu quá nhiều dư chấn của cấm thuật trên vào cơ thể mình thì sao? Sử dụng Bát Môn Độn Giáp mà chẳng có tác hại gì… Đó chắc chắn sẽ là hồi kết cho bất kỳ ai dám đối đầu với cậu ta.

6. Kabuto

Sự thật là, để triệt tiêu được gã này đã phải cần tới sự hợp sức của cả 2 anh em Itachi và Sasuke. Hắn thực sự rất mạnh. Chưa tính đến những xác sống mà hắn gọi dậy, việc đánh thức Tiên Nhân Thuật để đoạt lấy sức mạnh từ thiên nhiên đã giúp Kabuto có thể đối phó không mấy khó khăn với 2 nhẫn giả có thể gọi là tài năng nhất của tộc Uchiha. Hắn chỉ thực sự đen đủi vì gặp phải một người biết rất nhiều cấm thuật mà thôi.

Izanami mà Itachi sử dụng lên Kabuto thực chất không được dùng trong chiến đấu. Bởi thuật đó chỉ đơn thuần là tác động vào bộ não, khiến cho nạn nhân rơi vào các vòng lặp mãi mãi, chỉ đến khi hắn nhận thấy sai lầm và sửa đổi thì mới thoát ra được. Thế nhưng, Kabuto đã quá chủ quan và khinh thường Sharingan. Kết cục là hắn phải nhận một cái kết đắng. Dù vậy, Naruto lại không có Izanami. Cậu ta sẽ đối phó ra sao khi phải gặp Kabuto?

5. Madara

Đây được coi là trùm cuối trong bộ Naruto. Ông ta quá mạnh, một sức mạnh khủng khiếp mà ngay cả tác giả cũng không nghĩ ra cách gì để hạ gục được. Một mình Madara có thể “hành” cho Ngũ Đại Kage tới gần chết. Sở hữu cả Mangekyou Sharingan vĩnh cửu và Rinnegan, chẳng cần nói, việc đối đầu với Madara và sống sót gần như không tưởng.

Naruto dù là main chính nhưng may mắn không phải “solo” với Madara. Cậu đã được cả thế giới nhẫn giả hỗ trợ mới có được chiến thắng. Còn nếu đơn thuần chỉ là một cuộc chiến 1vs1, Naruto của chúng ta dù cho có vận toàn bộ sức mạnh cũng khó mà sánh bằng.

4. Deidara

Naruto và thầy Kakashi từng có lần khiến cho Deidara phải rút lui để bảo toàn sức mạnh. Nhưng nó không có nghĩa là hắn sẽ chịu thua nếu phải đánh nhau với một mình Naruto mà thôi. Ở trận đánh sau này, khi mà Deidara chạm trán Sasuke, hắn mới tung ra toàn bộ khả năng của mình. Đến lúc ấy, độc giả mới sững sờ khi biết gã cuồng nghệ thuật này lại khủng bố đến vậy.

Những quả bom micro và tuyệt chiêu C0 của Deidara đã khiến tác giả Kishimoto phải vắt óc để suy nghĩ cách giúp Sasuke chạy thoát. Phủ toàn bộ khu vực quanh mình với Chakra rồi phát nổ chúng. Nếu như không có mắt Sharingan thì có lẽ Sasuke đã chôn thây ở đó rồi. Naruto của chúng ta thì lại không may mắn như thế.

3. Kaguya

Được coi là mẹ của Chakra, Kaguya thực chất chưa bao giờ thua trước Sasuke hay Naruto. Bà ta chỉ đơn thuần là đang nhìn ngắm lại 2 truyền nhân của con trai mình. Theo đánh giá của người đọc, Kaguya còn mạnh hơn Madara nhiều lần, kể cả khi hắn đã đạt tới sức mạnh khủng khiếp nhất.

Cũng có nhiều ý kiến cho rằng, việc mà đội 7 đánh bại được Kaguya dường như đã là một pha buff niềm tin hơi quá đà của tác giả. Nếu bà ta chuyên tâm đánh thật, đừng nói là từng người, cả đội lao lên với bất kỳ chiến thuật nào đi nữa thì cũng khó mà chạm đến được vạt áo của Kaguya.

2. Danzo

Đây là kẻ có thể coi là người khôn lỏi nhất trong series Naruto. Hắn thu thập cả các mắt Sharingan và DNA của Đệ Nhất. Với Izanagi, Danzo gần như bất tử và ngay cả Tobi cũng phải e ngại hắn. Đối với những người nham hiểm như vậy, cần có một biện pháp xử lý thẳng tay và cứng rắn như Sasuke. Còn Naruto, đầu óc và hành động của cậu ta vẫn rất thiếu quyết đoán.

Tưởng tượng mà xem, Naruto mà không biết chút gì về nhãn thuật, cậu ta sẽ ngạc nhiên ra sao khi thấy Danzo đánh kiểu gì cũng không chết? Thêm vào đó, vì sở hữu cả Sharingan (hàng chục cái chứ không phải một) và DNA của Đệ Nhất, Danzo cũng có khả năng điều khiển được Cửu Vĩ chứ đùa.

1. Sasuke

Trong suốt cả bộ truyện, cả Sasuke và Naruto đều có những tiến bộ vượt bậc trong việc trau dồi sức mạnh của mình. Rất khó để nói ai sẽ chiến thắng triệt để người còn lại. Naruto với Cửu Vĩ và Tiên Nhân Thuật hay Sasuke cùng Sharingan và Rinnegan?

Theo một số độc giả, họ thích lựa chọn Sasuke hơn là Naruto. Lý do rất đơn giản, tính cách. Sasuke hành động trực tiếp và nhanh gọn hơn Naruto nhiều lần. Đây là thứ được nhiều người đề cao ở cậu ta. Thay vì cứ dây dưa, chi bằng kết liễu luôn cho đỡ rách việc.

Thêm vào đó, khi sang đến Boruto, Sasuke cũng là người luôn luôn lên đường làm nhiệm vụ. Điều này có nghĩa, khả năng của cậu ta lúc nào cũng được mài dũa. Trong khi đó, Naruto lại phải chôn chân ở nơi làm việc và rất ít khi vận Chakra làm việc gì đó (trừ việc gọi phân thân). Vậy nên Sasuke đấu với Naruto ư? Một phiếu dành cho anh chàng “kun ngầu” thôi.